Tạm đóng cửa biên giới với Lào và Campuchia từ 1/4

Minh Anh - 18:24, 31/03/2020

TheLEADERViệt Nam vừa có quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới đối với người tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới với Campuchia và Lào.

Tạm đóng cửa biên giới với Lào và Campuchia từ 1/4
Ùn tắc hàng hóa qua cửa khẩu

Bộ Ngoại giao vừa có thông báo về việc điều chỉnh quy định qua lại tại các cửa khẩu biên giới với Campuchia và Lào. 

Theo đó, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch ở trong nước, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới đối với người tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia và Việt Nam – Lào. 

Việc tạm dừng nêu trên được áp dụng từ 00:00 ngày 01/04/2020.

Đây cũng là một trong 10 giải pháp quyết liệt được Chính phủ nhấn mạnh để đối phó với tình hình dịch bệnh phức tạp. 

Về quyết định tạm đóng cửa biên giới Lào, Campuchia, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận định, do tình hình bên đó phức tạp hơn, người Việt Nam ở các nước này đang có xu hướng về nước, đường hàng không đã cấm nên họ về bằng đường bộ qua biên giới. Vì vậy, cần có giải pháp mạnh mẽ ở đây để có thể kiểm soát tốt tình hình.

Trước đó, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tại một số cửa khẩu ở các tỉnh giáp biên giới với Lào và Campuchia đã bắt đầu phát sinh hiện tượng ùn tắc hàng hóa xuất nhập khẩu do cả Việt Nam, Lào và Campuchia đã bắt áp dụng các biện pháp chặt chẽ hơn tại cửa khẩu biên giới đất liền, hạn chế và thậm chí ngừng hẳn việc cho phép công dân qua lại biên giới.

Theo đó, Bộ Công thương đã có nhiều văn bản gửi Ban Chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đề nghị giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng quy trình về kiểm dịch y tế đối với người và phương tiện vận tải tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không để thống nhất áp dụng trên toàn quốc theo hướng đảm bảo yêu cầu của phòng chống dịch bệnh nhưng không gây ảnh hưởng quá mức cần thiết đến lưu thông hàng hóa qua biên giới.

Trong quá trình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, các địa phương, doanh nghiệp cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan cần đặt ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho nhân dân và người lao động; không vì sức ép giải tỏa ùn tắc, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa mà coi nhẹ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, thông tin trên trang web của Bộ về hoạt động thông quan qua các cửa khẩu biên giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, ảnh hưởng do dịch Covid-19 đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trước mắt, Bộ Công thương khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động theo dõi sát tình hình hình, trao đổi với các đối tác phía Campuchia để có kế hoạch điều tiết giao nhận, chỉ đưa hàng hóa lên cửa khẩu khi địa phương hai bên đã thống nhất được quy trình kiểm dịch y tế cho phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, tránh tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu.

Không chỉ Việt Nam, những ngày qua, các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực và trên toàn thế giới đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn, phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Tại khu vực, nhiều quốc gia ASEAN đã triển khai những biện pháp kiểm soát, hạn chế xuất nhập cảnh ở những mức độ khác nhau. Từ 23:59 ngày 20/03/2020, Campuchia đã tạm dừng nhập cảnh đối với công dân Việt Nam. 

Lào đã tạm dừng nhập cảnh đối với các cá nhân tại tất cả các cửa khẩu quốc tế trên cả nước từ ngày 30/3 đến ngày 19/4. Trước đó, Chính phủ Lào cũng đã đóng tất cả các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới Việt Nam – Lào từ ngày 19/3 đến ngày 20/4/2020.