Tiêu điểm
Thời vận mới của Phú Quốc
Thời gian để xây dựng hệ thống công trình phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc không còn nhiều nên phải "vừa chạy vừa xếp hàng".
Thành phố đảo Phú Quốc vừa chính thức khởi động một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2027, sự kiện quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lịch sử cho “đảo ngọc” này.
Trọng tâm của chiến dịch đầu tư là việc nâng cấp và xây mới nhiều hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cùng với việc xây dựng Khu tổ hợp đa chức năng APEC, dự kiến có sức chứa 15.000 người. Song song đó, hàng chục công trình hạ tầng khác cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp phục vụ tuần lễ cấp cao.
Từng được mệnh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng mới nổi” của châu Á, Phú Quốc sở hữu khí hậu ôn hòa, thiên nhiên nguyên sơ và đang được đầu tư đồng bộ về hạ tầng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, so với những điểm đến lâu đời như Phuket (Thái Lan) hay Bali (Indonesia), Phú Quốc vẫn thiếu vắng các sản phẩm du lịch đặc thù và các dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.
Không chỉ vậy, tình trạng phát triển bất động sản du lịch ồ ạt, thiếu kiểm soát pháp lý và môi trường trong những năm qua đang trở thành rào cản lớn cho sự phát triển bền vững.
“Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027, đây là một sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng với sự tham gia của hàng chục nền kinh tế lớn trên thế giới. Đó chính là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh quốc gia, đồng thời tạo cú hích cho Phú Quốc”, ông Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nhận định tại một hội thảo diễn ra mới đây tại TP.HCM.
Áp lực thời gian và thách thức hạ tầng
Không phải ngẫu nhiên Phú Quốc được chọn. Theo ông Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ, với lợi thế thiên nhiên, Phú Quốc xứng đáng là “bộ mặt” của Việt Nam trong APEC 2027 - và xa hơn, là trung tâm du lịch tầm khu vực. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thành công sẽ đòi hỏi nỗ lực vượt chuẩn thông thường.
“APEC là cơ hội hiếm có, có thể nói là thời vận mới để “đột phá” trong công cuộc phát triển Phú Quốc”, ông Vinh nói.

Tuy nhiên, ông Thành cũng thẳng thắn nhìn nhận, để có thể phát triển xứng tầm với tiềm năng thì Phú Quốc còn nhiều việc cần làm, từ nâng cấp hạ tầng, nâng cao an ninh đến đào tạo nhân lực… Nhưng chính những thách thức đó lại là cơ sở để thu hút nguồn lực đầu tư khổng lồ.
“Để chuẩn bị cho sự kiện đăng cai APEC 2027, Phú Quốc đã và đang nhận mức đầu tư đề xuất lên tới hơn 400.000 tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng sẵn sàng cho vận hội mới”, ông Thành nói và nhấn mạnh Phú Quốc nên tận dụng thời cơ này để tiến xa hơn, trở thành một đô thị đổi mới sáng tạo, một nơi đáng sống cho công dân quốc tế.
Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM khẳng định, việc Phú Quốc được chọn đăng cai APEC 2027 là cơ hội vàng để nâng tầm vị thế nhưng hạ tầng, pháp lý và tiến độ triển khai các dự án vẫn còn nhiều rào cản.
Thách thức lớn nhất với Phú Quốc hiện nay, theo ông Châu, là chỉ còn khoảng 18-28 tháng để Phú Quốc hoàn thành 30 dự án, công trình nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.
Ngoài ra, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch của Phú Quốc còn thiếu và yếu. Phú Quốc hiện có dân số khoảng 180.000 người, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch chủ yếu tuyển dụng từ đất liền, nếu muốn trong 5-10 năm tới “đảo ngọc” cần có quy mô dân số khoảng 500.000 người.
APEC là cơ hội hiếm có, có thể nói là thời vận mới để “đột phá” trong công cuộc phát triển Phú Quốc.
“Chúng tôi hoan nghênh định hướng sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính của thành phố Phú Quốc là chính quyền địa phương “cấp cơ sở”, “cấp xã” theo hướng phân chia thành phố Phú Quốc hiện nay thành 2 đặc khu là “đặc khu thành phố Phú Quốc” và “đặc khu quần đảo Thổ Chu”, ông Châu nói.
Định hướng này sẽ tạo điều kiện để “đặc khu thành phố Phú Quốc” và “đặc khu quần đảo Thổ Chu” vừa tập trung phát triển thành “đặc khu du lịch”, vừa bảo đảm quốc phòng và an ninh, tương tự như đảo Bali đang đề nghị Chính phủ Indonesia cho phép trở thành “đặc khu du lịch Bali”.
“Tôi cho rằng không thể dùng khái niệm "chuẩn bị" nữa mà phải làm ngay, "vừa chạy vừa xếp hàng", PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách nói về việc Phú Quốc phải bắt tay vào làm ngay các công trình phục vụ APEC 2027 với tư cách là một chương trình hành động ưu tiên đặc biệt.
“Có lẽ chúng ta phải làm với ý chí và tâm thế như thời kỳ xây dựng đường dây 500kV Bắc - Nam hay như việc triển khai sân bay Long Thành”, ông Thiên nhận định và cho rằng, "không có gì là không thể miễn là các cơ quan cùng đoàn kết, nỗ lực."
Tình thế “bất thường” cần giải pháp “khác thường”
Ông Châu đề xuất, cần khẩn trương hoàn thiện thể chế pháp lý, ban hành cơ chế đặc thù cho Phú Quốc. Cho phép áp dụng cơ chế đặc biệt trong cấp phép khai thác vật liệu, triển khai dự án cấp bách, phân cấp quyết định đầu tư hợp tác công - tư về cho tỉnh Kiên Giang.
Ngoài ra, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch hỗ trợ các địa phương, trong đó có tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc phối hợp với Vingroup, Sun Group và các thương hiệu du lịch lớn để mời những người nổi tiếng và các ngôi sao hàng đầu thế giới đến thăm hoặc biểu diễn tại Phú Quốc.
“Singapore chi hàng triệu USD để trở thành quốc gia độc quyền tổ chức “The eras tour” của nữ ca sĩ nhạc pop Taylor Swift tại Đông Nam Á vào tháng 3/2024 và đã thu hút lượng khách du lịch đông đảo tạo động lực thúc đẩy phát triển các lĩnh vực khách sạn, thực phẩm và đồ uống”, ông Châu dẫn chứng.
“APEC 2027 là cú hích lịch sử, nhưng chỉ phát huy hiệu quả nếu Phú Quốc có đủ hành lang pháp lý để đột phá”, ông nhấn mạnh.
Còn theo ông Thiên, Kiên Giang và Phú Quốc cần chủ động sáng tạo định hướng công việc và tổ chức "cuộc chơi", với cơ chế "khác thường", vì với khoảng thời gian chỉ còn hai năm sẽ không thể áp dụng cơ chế "bình thường" để giải quyết những nhiệm vụ "khác thường".
Ngoài ra, chính quyền Kiên Giang và Phú Quốc cần hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa và hiệu quả nhất cho các đơn vị thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng. Doanh nghiệp sau khi được lựa chọn, rất cần sự khuyến khích và hỗ trợ sát sườn, bởi họ gặp rất nhiều thách thức về tài chính, nhân lực và cả vận chuyển trang thiết bị, vật tư tới Phú Quốc.
Phú Quốc chuyển mình thành trung tâm du lịch quốc tế
Sai lầm khiến Phú Quốc trả giá
Giám đốc Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương Mauro Gasparotti cho rằng vấn đề của Phú Quốc không phải là dư cung khách sạn mà là sai lầm trong phát triển sản phẩm.
Phú Quốc thừa khách sạn
Tình hình kinh doanh khó khăn của các khách sạn đang hoạt động khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc đổ thêm tiền vào Phú Quốc.
Phú Quốc có đi sai hướng?
Giám đốc công ty du lịch Lux Group Phạm Hà chia sẻ trăn trở về hướng phát triển của du lịch Phú Quốc trong mối tương quan với các trung tâm du lịch biển đảo khác ở Đông Nam Á.
Quảng Ninh và tầm nhìn FDI xanh
Quảng Ninh đang tích cực thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững để tạo động lực phát triển mới.
Giải lãnh đạo quốc tế TES 2025 lần đầu gọi tên tiến sĩ 9X người Việt
TS. Nguyễn Quang Minh được đề cử ở giải lãnh đạo quốc tế TES 2025 nhờ những đóng góp trong quản trị đội ngũ, văn hóa học tập và mô hình trường học quốc tế.
Dữ liệu và công nghệ dẫn dắt cải cách hành chính tại Quảng Ninh
Quảng Ninh đang bước từ cải cách hành chính sang tối ưu hóa bằng dữ liệu và công nghệ, mở ra một cách vận hành dịch vụ công nhanh, minh bạch và thuận tiện hơn.
52 người chết và mất tích do lũ ở Nam Trung Bộ
Đợt lũ ở Nam Trung Bộ đang diễn ra, Đắk Lắk và Khánh Hòa là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người, lần lượt ghi nhận 16 và 14 người chết.
Ngày 21/11 là ngày gì? Ý nghĩa và các sự kiện nổi bật ngày 21 tháng 11
Ngày 21/11 là ngày gì? Tìm hiểu ý nghĩa, các sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam và thế giới diễn ra ngày 21 tháng 11 trong nhiều thời kỳ.
Cần siết quản lý, tránh nguy cơ nâng khống giá trị tài sản sở hữu trí tuệ
Việc cho phép chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ lập danh mục và tự xác định giá trị tài sản trí tuệ được nhận định đang thiếu đi nghĩa vụ chứng minh hoặc chuẩn mực tối thiểu, theo đại biểu quốc hội.
Về tay SCG, Bao bì Biên Hòa muốn hủy niêm yết
Bao bì Biên Hòa dự kiến trình cổ đông phương án hủy niêm yết trên HoSE do cơ cấu sở hữu quá cô đặc, hơn 94% cổ phần nằm trong tay Tập đoàn SCG (Thái Lan).
Nhiều doanh nghiệp có thể mất hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận vì tỷ giá
Tỷ giá USD/VND tăng sẽ khiến các công ty có nợ vay bằng USD và các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu bằng USD gặp khó khăn.
Người lãnh đạo thời AI: Khi dữ liệu phải đi cùng tâm và trí
Theo CEO YouNet Group, người lãnh đạo thời AI không chỉ biết đo, mà còn biết dừng đúng lúc, biết khi nào nên ra quyết định bằng dữ liệu, và khi nào nên lắng nghe bằng tâm.
SOL giải bài toán mở rộng chuỗi ẩm thực Nhật giữa thời F&B thanh lọc khắc nghiệt
Kiên định giữ tinh thần ẩm thực Nhật và tạo phiên bản vừa vặn cho người Việt, CEO Hoàng Viễn Đông đang đưa SOL bứt phá giữa “cơn bão thanh lọc” ngành F&B.
Ba trụ cột làm nên 'triết lý giá thấp' của ông chủ Thorakao
Ông chủ Thorakao lý giải triết lý giá thấp dựa trên ba giá trị cốt lõi: đạo đức kinh doanh, thương khách hàng và tinh thần học tập suốt đời.
Dự báo giá vàng tuần 24-28/11/2025: Khó tăng
Giá vàng hôm nay 24/11 được giữ nguyên đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC. Giới chuyên gia dự báo giá vàng tuần này khó tăng.























































