Thủ tướng đồng ý chủ trương lập đặc khu kinh tế Vân Đồn

Tiêu Phong - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Quảng Ninh sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác để thực hiện.

Thủ tướng đồng ý chủ trương lập đặc khu kinh tế Vân Đồn
Một góc Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh. Ảnh Internet

Thông tin từ Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và lập lại Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác để thực hiện.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài lập Quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện thủ tục lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài lập Quy hoạch theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Ninh được thực hiện cơ chế tự thỏa thuận khi xem xét giá trị hợp đồng và thanh toán với tư vấn nước ngoài về lập quy hoạch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn được phân cấp mạnh về thẩm quyền trong quản lý; thiết lập các thể chế hành chính, đầu tư, thương mại theo chuẩn mực quốc tế nhằm thu hút mạnh mẽ đầu tư, thương mại quốc tế. 

Tỉnh Quảng Ninh xác định xây dựng Khu hành chính - kinh tế đặc biệt trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh; trung tâm kinh tế năng động,kết hợp du lịch giải trí hiện đại với casino, công nghiệp công nghệ cao... là trọng tâm của Hành lang kinh tế Trung Quốc - ASEAN.

Đồng thời, Vân Đồn sẽ được đặt trong quy hoạch tổng thể và mối liên kết phát triển của Quảng Ninh với tam giác kinh tế Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội, với phía Bắc và cả nước. 

Đặc biệt, quan điểm của tỉnh Quảng Ninh là xây dựng phát triển Vân Đồn không xung đột lợi ích với hai đặc khu kinh tế khác Phú Quốc (Kiên Giang) và Bắc Vân Phong (Khánh Hoà).

Số liệu thống kê của tỉnh Quảng Ninh cho thấy, trong 5 năm qua, Quảng Ninh đã thu hút gần 20.000 tỷ đồng đầu tư vào các công trình trọng điểm như: Sân bay, khu dịch vụ phức hợp cao cấp có casino, các khu nghỉ dưỡng 5 sao chuẩn quốc tế... Đồng thời, tỉnh cũng đã thu hút được trên 40.000 tỷ đồng đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông, kỹ thuật quan trọng kết nối thuận lợi với Vân Đồn.