Analytic
Hotline: 08887 08817

Các địa phương thực hiện 'thích ứng an toàn': mỗi nơi mỗi kiểu

Mặc dù Nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế đã có quy định về giấy xét nghiệm, cách ly y tế đối với người di chuyển liên tỉnh nhưng đến nay vẫn không có sự thống nhất giữa các địa phương, tạo ách tắc, vướng mắc không cần thiết và gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Hà Nội đưa ra lời cam kết mạnh mẽ dành cho nhà đầu tư nước ngoài

“Hà Nội sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để chào đón và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực”; “tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp” là những lời cam kết mà chính quyền Hà Nội dành cho doanh nghiệp FDI trong thời gian tới.

Tăng trưởng GDP 2021 đạt 2,5% với kịch bản khả quan nhất

Theo PGS.TS Phạm Thế Anh, khả năng phục hồi của nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào cách ứng xử với dịch bệnh Covid-19. Nền kinh tế sẽ phục hồi chậm nhưng chắc chắn nếu các biện pháp chống dịch được thống nhất, đảm bảo không gây đứt gãy sản xuất, lưu thông.

Địa bàn cấp độ dịch 1, 2 sẽ cho học sinh trở lại trường

Bộ Giáo dục và đào tạo đề nghị các địa phương tổ chức cho học sinh trở lại trường tại địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1, 2.

Hà Nội bỏ 22 chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố

Các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào Hà Nội sẽ dừng hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn và phục hồi, phát triển kinh tế.

Bộ Y tế đưa ra ba tiêu chí cụ thể phân loại 4 cấp độ dịch Covid-19

Bốn cấp độ thích ứng an toàn Covid-19 được phân loại theo tỷ lệ F0, độ bao phủ vaccine, khả năng thu dung, điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh.

Vẫn còn địa phương chưa "mở" như tinh thần Nghị quyết 128

"Vẫn còn một số địa phương tổ chức các biện pháp chống dịch cao hơn quy định trong Nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế, đã khiến nhiều doanh nghiệp nơi vào tình trạng thiếu lao động", theo báo cáo mới nhất của Bộ Công thương

Chính phủ thống nhất 12 giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội năm 2022

Chủ đề điều hành năm 2022 của Chính phủ là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển" trong bối cảnh nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh không được kiểm soát hiệu quả.

Thời điểm phù hợp để ‘nghĩ lớn, làm lớn, nghĩ khác, làm khác’

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, trong bối cảnh bất định, khó lường, sự thay đổi và thích ứng từ chính trong từng doanh nghiệp là điều quan trọng và mang ý nghĩa quyết định nhất.

Cơ hội phục hồi kinh tế Hà Nội ngày càng rõ nét

Chủ tịch TP. Hà Nội cho rằng càng về cuối năm 2021, cơ hội và triển vọng phục hồi kinh tế Hà Nội càng trở nên rõ nét.