Nguy cơ hồi tố giá FIT tại 4 dự án điện tái tạo: Nhà đầu tư Hàn Quốc lên tiếng
Đại diện cho một số nhà đầu tư Hàn Quốc, Hiệp hội Năng lượng Hàn Quốc tại Việt Nam lo ngại về khả năng hồi tố giá FIT các dự án điện tái tạo.
Không ít doanh nghiệp đang trao gửi niềm tin vào việc tháo gỡ các dự án điện tái tạo gặp vướng mắc cũng như dư địa mở ra từ Quy hoạch điện VIII và khung giá điện 2025.
Dẫu vậy, một bộ phận doanh nghiệp thuộc top đầu ngành điện vẫn còn đó tâm thế "hững hờ" thậm chí "nản lòng" vì hành trình xử lý những vi phạm thời quy hoạch điện VII, VII điều chỉnh cũng như những vướng mắc đến từ khung giá điện tái tạo năm 2025.
Với doanh thu tăng đột biến chỉ sau ba tháng đầu năm, Công ty CP Điện Gia Lai (HOSE: GEG) – đơn vị chủ lực của Tập đoàn Thành Thành Công trên mặt trận năng lượng - tự tin sẽ thu về mức lợi nhuận sau thuế gấp hơn 7 lần so với năm vừa qua.
Cơ sở của kế hoạch làm nức lòng cổ đông GEG, đến từ biến chuyển tích cực xoay quanh danh mục các dự án điện tái tạo của công ty.
Cụ thể, rổ dự án của GEG ghi nhận 4 nhà máy điện gió trên biển, 4 trang trại điện mặt trời tập trung cùng một số nhà máy thủy điện công suất tầm trung đã được triển khai, hoàn thành, phát triển toàn bộ/một phần.
Trong số này, một số trường hợp thuộc danh mục dự án điện tái tạo chuyển tiếp, chờ tháo gỡ xử lý các vấn đề về giá FIT, điều kiện khởi công (như kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị hai năm nay) cũng như đàm phán giá PPA chính thức (cho phần công suất hưởng giá tạm) với EVN.
Trị giá hơn 4.460 tỷ đồng, điện gió trên biển Tân Phú Đông 100MW tại tỉnh Tiền Giang được hưởng giá phát điện tạm chỉ bằng 50% giá trần của khung giá phát do thuộc dạng chuyển tiếp (không kịp giá FIT) từ tháng 5/2023 tới tháng 2/2025.
Đến tháng 3, tin vui đã tới với dự án khi chính thức ký PPA với EVN theo cơ chế giá chuyển tiếp – khoảng 1.800 đồng/kWh, đồng thời GEC được hưởng hơn 390 tỷ đồng tiền hồi tố sản lượng điện mà Tân Phú Đông 1 đã phát lên lưới khoảng hai năm qua. Đây là yếu tố quan trọng đóng góp vào khoản lợi nhuận đột biến trong quý I vừa qua của GEG.
Tuy vậy, bên cạnh trường hợp này, GEG vẫn đang dở tay với nhiều dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng từ thời kỳ quy hoạch điện VII và VII điều chỉnh chờ xử lý, tháo gỡ.
Ở chiều hướng tích cực, GEG kỳ vọng và đặt quyết tâm đẩy nhanh thủ tục để triển khai các dự án mới được bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch điện VIII như điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 công suất 49MW, điện gió ngoài khơi VPL giai đoạn 2 quy mô 30MW.
Chưa kể, danh mục dự án tiềm năng trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, bao gồm thủy điện tích năng, điện gió, điện mặt trời và lưu trữ năng lượng, với tổng công suất hơn 1GW cũng được bà Nguyễn Thái Hà, Tổng giám đốc GEG hé mở tại đại hội cổ đông diễn ra cách đây ít ngày.
Tuy nhiên, áp lực trả nợ của GEG tính tới hết quý I/2025 đang ở mức 8.500 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng các khoản vay Vietcombank – chi nhánh Gia Lai để phục vụ 6 dự án điện gió, điện mặt trời tại Gia Lai, Bình Thuận, Bến Tre, Tiền Giang của GEG đã lên tới gần 7.300 tỷ đồng – đa phần đã qua thời gian giải ngân theo lãi suất cố định ưu đãi khoảng 1 - 2 năm nay.
Như vậy, có thể đánh giá, tham vọng lãi trước thuế năm 2025 tăng hơn 300% so với năm ngoái của GEG dựa trước hết từ yếu tố dự án điện gió Tân Phú Đông 1, còn lại trông chờ vào kết quả xử lý tháo gỡ các dự án điện tái tạo khác, và sự tin tưởng vào mức độ hấp dẫn của khung giá phát điện tái tạo năm 2025 hay cơ chế DPPA điện tái tạo mới ban hành và đi vào áp dụng.
Trao đổi với TheLEADER, không ít doanh nghiệp điện tái tạo từ thời quy hoạch điện VII tỏ ra chưa mấy lạc quan về hiệu quả từ công tác tháo gỡ, xử lý vướng mắc cho các dự án điện gió, điện mặt trời theo kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2023 – tức việc triển khai Nghị quyết 233 của Chính phủ.
Một lãnh đạo doanh nghiệp nắm giữ danh mục khoảng 20 dự án điện tái tạo cho biết vẫn đang mong ngóng được xử lý tháo gỡ triệt để cho các trường hợp điện gió gặp chồng lấn quy hoạch, dự trữ khoáng sản.
Dù Nghị quyết 233 đã đi vào cuộc sống hơn một năm nay, nhưng những dự án gặp chồng lấn quy hoạch khoáng sản của doanh nghiệp này tại khu vực miền Trung Tây Nguyên vẫn chưa được tháo gỡ - bất chấp giải pháp “lưỡng dụng quy hoạch” đã được xác định làm chìa khóa giải quyết.
Bên cạnh đó, vị chủ tịch công ty này tỏ ra không mặn mà với khung giá điện tái tạo năm 2025 (cho thủy điện, điện mặt trời và nhiệt điện khí) mới ban hành. Nguyên nhân, khung giá này chỉ dành áp dụng cho các dự án nguồn hoàn thành, COD đàm phán giá điện năm 2025 và không dành cho các dự án thuộc dạng chậm, muộn, chuyển tiếp. Điện gió dưới nước có giá chuyển tiếp 1.815 đồng/kWh, còn trên bờ khoảng 1.600 đồng/kWh.
“Năm 2025 sẽ gần như không có dự án điện tái tạo nào hoàn thành để áp theo khung giá mới. Trong khi đó, suốt vài năm qua, hàng loạt dự án nguồn điện vẫn đang nằm phơi sương phơi nắng, vận hành chỉ với giá dưới 1.000 đồng mỗi số điện một cách lãng phí", vị doanh nhân cay đắng cho biết.
Hơn 170 nhà máy điện gió, điện mặt trời thuộc trường hợp chuyển tiếp, chậm giá FIT tới nay vẫn chưa thể đàm phán được giá chính thức, dù một số đã được duyệt giá tạm. Vị doanh nhân này cũng bày tỏ chán nản về tình cảnh chung của nhiều dự án gặp chồng lấn quy hoạch (như bauxite) thậm chí chưa được phát điện. Nguyên nhân là giải pháp lưỡng dụng quy hoạch được thông qua từ bộ ngành, Chính phủ vẫn chưa được một số địa phương liên quan quán triệt bằng hành động cụ thể.
Dẫu vậy, một dự án điện gió biển tại Cà Mau vừa được ký PPA chính thức với giá khoảng 1.810 đồng/kWh – tức gần kịch khung giá điện gió gần bờ mà EVN đề xuất, tính toán mới đây (khoảng 1.890 đồng/kWh), cũng cho thấy điểm sáng tích cực trong bức tranh tháo gỡ cho loạt dự án điện năng lượng tái tạo ách tắc thời gian qua.
Đại diện doanh nghiệp đang phát triển dự án này cho biết, việc đàm phán thành công giá chính thức ngang mức trần chuyển tiếp đã là rất tốt cho dự án, thay vì nằm yên ở mức 900 đồng/kWh. Với khung giá điện tái tạo năm nay, nhiều quan điểm cho rằng khó cho nhà đầu tư yên tâm rót vốn triển khai vì mất thời gian thu hồi vốn lâu hơn. Ví dụ với một dự án điện gió trung bình 5 năm, thì sẽ phải mất 7 năm nếu theo khung giá mới.
“Tuy nhiên,
quan trọng là mức vốn vay của chủ đầu tư sẽ quyết định thời gian và mức độ hiệu
quả kinh doanh của dự án. Với chúng tôi, thường mức vay vốn phục vụ một dự án điện
sẽ là 65%, để giảm gánh nặng từ trả lãi nhà băng”, vị giám đốc này thông tin.
Hiện tại, Bộ Công thương đã ban hành các quyết định phê duyệt khung giá phát điện (chưa VAT) cho các loại hình thủy điện, nhiệt điện khí và điện mặt trời, điện rác.
Theo đó, với điện mặt trời mặt đất không có hệ thống pin tích trữ, mức giá tối đa cho khu vực miền Bắc là gần 1.400 đồng/kWh, miền Trung khoảng 1.100 đồng/kWh, miền Nam khoảng 1.010 đồng/kWh.
Với điện mặt trời nổi không có hệ thống pin tích trữ, giá tối đa cho khu vực miền Bắc là gần 1.700 đồng/kWh, miền Trung 1.336,1 đồng/kWh, miền Nam 1.228 đồng/kWh.
Đại diện cho một số nhà đầu tư Hàn Quốc, Hiệp hội Năng lượng Hàn Quốc tại Việt Nam lo ngại về khả năng hồi tố giá FIT các dự án điện tái tạo.
Bộ Công thương yêu cầu EVN khẩn trương báo cáo giải quyết vấn đề hưởng giá FIT các dự án điện gió, điện mặt trời theo đúng yêu cầu Nghị quyết 233 của Chính phủ.
Cổ phiếu GEG của Công ty Điện Gia Lai dự kiến sẽ giao dịch chính thức từ ngày 19/9 trên HOSE với giá tham chiếu khoảng 27.566 đồng
Làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm, TP.HCM kiến nghị nhiều cơ chế đặc thù nhằm phát triển kinh tế - xã hội sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sau khi bỏ thuế khoán, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ băn khoăn có nên “lên đời” thành doanh nghiệp hay tiếp tục hoạt động cá thể. Việc chuyển đổi mô hình không chỉ liên quan đến chính sách thuế mới mà còn ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và tồn tại dài hạn trên thị trường.
Căng thẳng địa chính trị liên tục tạo ra những khoảng trống nguồn cung khoáng sản chưa từng có, tạo cơ hội cho một số doanh nghiệp khai khoáng bứt phá.
Các doanh nghiệp du lịch đã và đang chuẩn bị cho một cuộc bứt phá mới, kỳ vọng tăng sức hấp dẫn cho Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Sáp nhập tỉnh, thành phố định hình rõ nét vai trò của các địa phương trong bức tranh chung về phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Số lượng xe bàn giao trong năm 2025 dự kiến đạt 135.000 xe, tăng 39% so với năm 2024. Đa phần trong đó được hấp thụ bởi thị trường nội địa.
Những ngân hàng tập trung cho vay bán lẻ như MB, HDBank, VPBank hay VIB được kỳ vọng hưởng lợi lớn nhờ khả năng xử lý nhanh các khoản vay nhỏ.
Hội Kỷ lục gia Việt Nam tổ chức tọa đàm "Phát triển kinh tế tư nhân – Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng trong thời kỳ vươn mình của dân tộc" ngày 29/6 tới tại Hà Nội.
Làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm, TP.HCM kiến nghị nhiều cơ chế đặc thù nhằm phát triển kinh tế - xã hội sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tháng 8 năm nay, Vincom Mega Mall Ocean City – trung tâm thương mại đẳng cấp phía Đông Hà Nội – sẽ chính thức khai trương, hứa hẹn mở ra một điểm đến không thể bỏ lỡ với hàng loạt trải nghiệm đột phá chưa từng có.
Việc triển khai ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA tới khách hàng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sau hơn 32 năm phát triển, nhằm tạo ra một hệ sinh thái các dịch vụ đa dạng thông qua việc tích hợp công nghệ và nâng cao trải nghiệm người dùng.
Sau khi bỏ thuế khoán, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ băn khoăn có nên “lên đời” thành doanh nghiệp hay tiếp tục hoạt động cá thể. Việc chuyển đổi mô hình không chỉ liên quan đến chính sách thuế mới mà còn ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và tồn tại dài hạn trên thị trường.