Đột phá robot tại Trung Quốc
Năm 2016, Trung Quốc là quốc gia sử dụng nhiều robot nhất thế giới và con số này đang tăng lên từng ngày.
Theo Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn đa quốc gia ABB, Trung Quốc đang là thị trường robot lớn nhất trên thế giới hiện nay.
Ông Ulrich Spiesshofer cho biết hôm thứ Năm (26/10) rằng Trung Quốc đang là "thị trường robot lớn nhất thế giới" và rằng thực tế này có thể sẽ tiếp tục trong năm tới.
"ABB rõ ràng là số một ở Trung Quốc. Khoản đầu tư lâu dài của chúng tôi đã bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước ở Trung Quốc đang thu về nhiều thành tựu", ông nói.
Bắc Kinh đang có những chính sách ưu tiên rõ ràng cho việc chế tạo robot.
Vào năm 2015, chính phủ Trung Quốc tuyên bố sáng kiến "Made in China 2025", nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ cao. Sau đó, nước này giới thiệu kế hoạch phát triển công nghiệp Robotics, một chương trình kéo dài 5 năm để nhanh chóng phát triển ngành công nghiệp điện tử.
Ông Spiesshofer nói thêm rằng Trung Quốc không phải là ứng cử viên duy nhất muốn trở thành nhà thống trị trong lĩnh vực này.
"Thị trường robotics rất vững chắc, tôi có thể khẳng định rằng mọi nước trên thế giới đều có rất nhiều cơ hội ở ngành này".
Ông nói thêm rằng công ty cũng đã tiến hành đầu tư vào thị trường robot của Mỹ.
Châu Âu cũng đang là một thị trường đẩy mạnh việc cải tiến thị trường robotics. "Đó là một thị trường rộng lớn và cân bằng, mở ra cho chúng tôi cơ hội to lớn trong tương lai", ông khẳng định.
ABB cũng công bố lợi nhuận quý III của mình vào cùng ngày. Theo đó, doanh thu của Công ty đạt 8,7 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng.
Năm 2016, Trung Quốc là quốc gia sử dụng nhiều robot nhất thế giới và con số này đang tăng lên từng ngày.
Trung Quốc đang lắp ráp nhiều robot hơn bất kỳ nước nào, và điều này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn thế giới.
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) tổng cộng 340 triệu đồng vì hồ sơ trái phiếu.
UBND TP.HCM sớm ban hành hướng dẫn cho UBND phường, xã và các chủ đầu tư trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Không chỉ ứng dụng công nghệ lò điện hồ quang, Thép Miền Nam còn triển khai ERP – IoT – AI trong quản trị chuỗi cung ứng nhằm hướng đến “xanh hoá” sản xuất.
Nhiều đại biểu quốc hội cho rằng việc đề xuất miễn giấy phép xây dựng trong dự án Luật Xây dựng sửa đổi cần làm rõ trách nhiệm của từng bên để giám sát tốt hơn.
Tiêu dùng xanh không còn là lựa chọn, mà là nghĩa vụ tất yếu của cả người dân lẫn doanh nghiệp trên hành trình hướng tới kinh tế tuần hoàn và Net Zero 2050.
Ngành F&B bước vào chu kỳ thanh lọc khắc nghiệt, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chọn mở rộng để chiếm lĩnh thị trường và đón thời cơ bứt phá.