Trung Quốc dừng nhập khẩu hàng qua cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai

Nhật Hạ - 12:39, 18/02/2022

TheLEADERCửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) ngừng thông qua do phía Trung Quốc phát hiện ca nhiễm Covid-19 nội địa.

Trung Quốc dừng nhập khẩu hàng qua cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai
Còn khoảng 350 xe tải chở hàng đang nằm chờ để xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Bộ Công Thương cho biết, huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) ngày 17/2 thông báo ngừng hoạt động nhập khẩu hàng hoá do phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong nội địa. Phía Trung Quốc sẽ phong toả huyện Hà Khẩu và xét nghiệm toàn dân.

Do đó, cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành sẽ dừng các hoạt động xuất nhập khẩu sang Trung Quốc.

Do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, để giảm thiểu thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp và tránh tình trạng ùn tắc, tồn đọng hàng hoá có thể xảy ra khi Trung Quốc tạm dừng thông quan tại các cửa khẩu đường biên, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương vùng trồng, vùng nuôi nông sản, thủy sản thường xuyên theo dõi tình hình thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc để kịp thời cập nhật thông tin tới các hộ sản xuất trên địa bàn, qua đó giúp bà con nông dân chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Trong ngày 17/2, các xe chở hàng của Việt Nam đã làm xong thủ tục và vẫn đang thực hiện xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.

Từ Tết Nhâm Dần đến nay, hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành có nhiều khởi sắc. Trong ngày 16/2 có khoảng 350 xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu được thông quan. Còn khoảng 350 xe tải chở hàng đang nằm chờ để xuất khẩu.

Hiện phía Trung Quốc chưa có thông báo cụ thể về thời gian tiếp nhận trở lại hàng hóa của Việt Nam qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Lào Cai. Vì vậy, các doanh nghiệp và người dân cần có phương án xuất, nhập khẩu hàng hóa phù hợp để tránh thiệt hại.

Tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu phía Bắc tiếp tục xảy ra sau Tết Nguyên đán. Tại Lạng Sơn, đến ngày 16/2, khoảng 2.000 container hàng hóa vẫn đang nằm chờ ở cửa khẩu, trong đó chủ yếu là nông sản và hoa quả tươi.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, từ cuối tháng 11/2021 đến nay, lượng hàng hoá từ nội địa lên các cửa khẩu rất lớn trong khi năng lực bến bãi và khả năng thông quan hàng xuất khẩu trong ngày chưa tăng thêm, lượng phương tiện ùn ứ tại khu vực các cửa khẩu cao điểm có thời điểm trên 5.000 xe tồn chờ xuất khẩu.

Bên cạnh đó, phía Trung Quốc theo đuổi mục tiêu "zero Covid" nên siết chặt các biện pháp kiểm soát, phương thức giao nhận hàng để phòng, chống dịch.

Lạng Sơn đã dừng nhận xe chở hoa quả tươi lên cửa khẩu xuất sang Trung Quốc từ ngày 16/2 đến ngày 25/2, để giảm bớt lượng xe tồn ở các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma.