Bất động sản
Trung Thủy Lancaster có 'thoát hiểm' tại dự án Lancaster Lincoln?
542m2 đất xen cài do nhà nước quản lý tại số 428-430 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM, chính là "nút thắt" khiến dự án Lancaster Lincoln của Trung Thủy Lancaster bất động nhiều năm qua.

Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại - dịch vụ, khách sạn, officetel do Công ty CP Trung Thủy Lancaster (Trung Thủy Lancaster) đầu tư, có tên thương mại Lancaster Lincoln, khởi công vào năm 2016.
Tại thời điểm đó, Lancaster Lincoln được quảng cáo là dự án cao cấp, bao gồm hai tòa tháp căn hộ 40 tầng và một tháp thương mại 8 tầng, cung cấp 696 căn hộ cao cấp và 298 căn officetel.
Tuy nhiên, dự án sau khi làm xong phần móng đã nằm bất động suốt nhiều năm nay do vướng vào nguồn gốc đất xen cài do nhà nước quản lý.
Dự án Lancaster Lincoln tọa lạc tại số 428-430 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM, được hình thành trên hai thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT59959 và CT23769 và 542m2 đất xen cài do nhà nước quản lý.
Trong đó, khu đất tại số 428 Nguyễn Tất Thành có diện tích 2.164m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017 cho Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam. Đến năm 2018, Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM đã điều chỉnh tên người sử dụng đất cho Công ty TNHH Lancaster Tân Tạo. Tháng 9/2018, văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM đã đăng ký tên đơn vị góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận là Công ty TNHH Trung Thuỷ Lancaster.
Khu đất số 430 Nguyễn Tất Thành, năm 2013 UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho doanh nghiệp nhà nước là Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ công ích quận 4 với diện tích 4.621m2. Mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị (xây dựng chưng cư kết hợp thương mại dịch vụ) với thời hạn sử dụng lâu dài. Tháng 10/2014, dự án cao ốc số 430 đường Nguyễn Tất Thành được Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ công ích quận 4 chuyển nhượng cho Công ty TNHH Trung Thủy Lancaster. Một năm sau đó, Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM đăng ký biến động chuyển nhượng cho Công ty TNHH Trung Thủy Lancaster (nay là Công ty CP Trung Thủy Lancaster).
Cửa thoát hiểm cho Trung Thủy Lancaster
Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng vừa kiến nghị về việc giao 542m2 đất xen cài do nhà nước quản lý tại số 428-430 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 cho Trung Thủy Lancaster để thực hiện dự án Lancaster Lincoln.
Theo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn trong đó có khu đất dự án Lancaster Lincoln, thì phần diện tích đất xen cài 542m2 do nhà nước quản lý nằm xen kẽ không đủ điều kiện, tiêu chí tách thành dự án độc lập.
Do đó, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và môi trường rà soát, thẩm định các điều kiện về giao đất theo quy định của Luật Đất đai 2024 (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chủ trương đầu tư dự án...) để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, tham mưu đề xuất.
Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng đề nghị chủ đầu tư liên hệ Sở Tài chính để nộp hồ sơ thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Trên cơ sở đó, giao Sở Tài chính thực hiện rà soát, thẩm định, báo cáo, tham mưu đề xuất, trình UBND TP.HCM theo đúng quy định pháp luật.
Từ những cơ sở đó, Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM giao 542m2 đất xen cài nói trên cho Trung Thủy Lancaster để kết hợp với phần diện tích đất ở đã được cấp giấy chứng nhận với tổng diện tích 7.328m2 để thực hiện dự án Lancaster Lincoln.
Hình thức sử dụng đất là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời gian sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký quyết định giao đất.
Nếu được thông qua, Trung Thủy Lancaster sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và các khoản thuế khác (nếu có) khi được giao đất. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.
TP.HCM gỡ đất công xen cài cho các dự án bất động sản
Tháo gỡ bế tắc cho các dự án bất động sản dính đất công xen cài
Chỉ cần một chút đất công xen cài trong quỹ đất chung cũng có thể khiến dự án bất động sản bế tắc.
Tập đoàn Hòa Bình trúng thầu hai dự án nghìn tỷ Lancaster Lincoln và Alma Resort
Hai gói thầu giá trị nghìn tỷ đồng này gồm dự án Alma Resort và Lancaster Lincoln.
TP.HCM gỡ đất công xen cài cho các dự án bất động sản
Những dự án bị vướng mắc phần đất công xen cài, kênh mương do Nhà nước quản lý trên địa bàn TP.HCM đang được Sở Tài nguyên và môi trường đề xuất giải pháp tháo gỡ.
Nghị định 105: Thách thức lớn với phòng cháy chung cư?
Nghị định 105 cùng các quy định phòng cháy chữa cháy liên tục siết chặt đòi hỏi các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và quản lý vận hành sớm áp dụng vào thực tiễn nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân.
Vì sao càng chờ giảm, giá nhà càng leo thang?
Giữa lúc người dân mòn mỏi chờ đợi, Chính phủ quyết liệt vào cuộc tìm giải pháp "hạ nhiệt", giá bất động sản vẫn tăng không ngừng. Phải chăng, đã đến lúc cả thị trường cần một tư duy mới về giá nhà?
Kick off T&T City Millennia: Khởi động hành trình 'Khai mở kỷ nguyên, khơi nguồn thịnh vượng'
T&T Homes (thành viên của Tập đoàn T&T Group) sẽ tổ chức lễ kick off dự án T&T City Millennia ngày 14/8 với chủ đề “Khai mở kỷ nguyên – Khởi nguồn thịnh vượng”. Đây là sự kiện ra quân được mong đợi nhất thị trường bất động sản phía Nam trong nửa cuối năm 2025 với dự án đại đô thị quy mô lớn, đẳng cấp và hiện đại.
Làn sóng đại dự án 'kích nổ' nguồn cung biệt thự, liền kề
Hàng loạt các đại dự án khu đô thị bùng nổ trên khắp cả nước đã khiến nguồn cung nhà ở thấp tầng trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng vọt.
Văn Phú: Kiến tạo không gian sống vị nhân sinh
Ông Tô Như Toàn, Chủ tịch Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú, đã nuôi dưỡng triết lý “bất động sản vị nhân sinh” từ nhiều năm trước, và cuốn sách Đô thị vị nhân sinh của Jan Gehl như một sự đồng điệu tư tưởng, tiếp thêm niềm tin để ông kiên định hiện thực hóa tầm nhìn ấy trong chiến lược phát triển doanh nghiệp.
Từ 19/8, Vietnam Airlines Group “phủ sóng” toàn diện nhà ga hiện đại nhất Việt Nam
Theo kế hoạch, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ được khai thác tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.
Tổng giám đốc Vinasun 'gom' cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn
Ông Đặng Thành Duy, Tổng giám đốc Vinasun mua thành công 500.000 cổ phiếu VNS, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,73% và trở thành cổ đông lớn của hãng taxi truyền thống này.
AI là ‘đối tác chiến lược’ của ESG
Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem như “đối tác chiến lược” của phát triển bền vững, đồng hành xuyên suốt từ khâu lập kế hoạch, vận hành và báo cáo.
Ma trận rào cản bủa vây doanh nghiệp tư nhân
Tháo gỡ, tạo bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân được xem là mắt xích quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng.
Taseco Land: Khi một logo mở ra quỹ đạo tăng trưởng mới
Taseco Land chuyển niêm yết sang HOSE, đổi logo mũi tên hướng lên, khẳng định chiến lược tăng vốn, mở rộng quỹ đất và gia tăng vị thế trong ngành bất động sản.
Đã đến lúc Việt Nam cần luật hóa dinh dưỡng học đường
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tin rằng Việt Nam cần một khung pháp lý toàn diện hơn, với “các chính sách đủ mạnh để phát triển tầm vóc và thể lực cho thế hệ trẻ”.
Thể chế mạnh: Bệ phóng cho kinh tế tư nhân
Lần đầu tiên xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu cải cách mạnh mẽ thể chế, bảo đảm quyền sở hữu, kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng và thực thi hợp đồng cho khu vực này, cùng với nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự, hành chính, dân sự giữa pháp nhân và cá nhân. Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC, phân tích sâu về những định hướng này.