Trung ương Đảng thông qua chủ trương tinh gọn bộ máy và tái khởi động điện hạt nhân
Trung ương Đảng xác định tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ "đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị".
Việc tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được khẳng định là cần thiết và có cơ sở thực tiễn vững chắc, trong bối cảnh Việt Nam cam kết giảm phát thải khí nhà kính và đối phó với thách thức biến đổi khí hậu.
Trình bày trước Quốc hội về chủ trương tiếp tục đầu tư dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã khẳng định rằng trong xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu, điện hạt nhân sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, bao gồm hai nhà máy Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, đã được Chính phủ giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư từ năm 2009. Trong đó, Ninh Thuận 1 hợp tác với Nga và Ninh Thuận 2 hợp tác với Nhật Bản để chuẩn bị đầu tư.
Các địa điểm được lựa chọn cho dự án đã trải qua quá trình khảo sát nghiêm ngặt từ các chuyên gia trong và ngoài nước, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và kỹ thuật.
Mặc dù dự án tạm dừng thực hiện theo Nghị quyết 31/2016/QH14 của Quốc hội, nhưng các địa điểm được duy trì và quản lý tốt.
Luật Năng lượng nguyên tử đã được Quốc hội thông qua từ năm 2008, và mới đây, dự thảo Luật Điện lực sửa đổi dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ VIII cũng đã đưa ra các chính sách phát triển điện hạt nhân.
Tính đến cuối tháng 8, thế giới có 415 lò hạt nhân năng lượng đang vận hành, với tổng công suất lắp đặt 373.735MWe, và 62 lò đang được xây dựng với tổng công suất khoảng 64.971MWe.
Với nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam dự báo tiếp tục tăng mạnh, việc phát triển điện hạt nhân là bước đi chiến lược để đáp ứng yêu cầu điện năng trong tương lai, đặc biệt là nhu cầu thêm 70GW đến năm 2030 và 400 - 500GW vào năm 2050.
Ngoài việc cung cấp nguồn điện ổn định và bền vững, điện hạt nhân sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn xanh và bảo vệ môi trường, như đã được Nghị viện châu Âu công nhận.
Về phía cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, ông Lê Quang Huy cũng thống nhất sự cần thiết tiếp tục chủ trương đầu tư dự án.
Uỷ ban này đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu đề xuất chương trình phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam gắn với nhiệm vụ tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ của đất nước, từng bước làm chủ công nghệ điện hạt nhân.
Thậm chí, đầu tư điện hạt nhân còn có sức cạnh tranh về chi phí sản xuất so với các nguồn truyền thống khác như nhiệt điện than và LNG giữa bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao dần.
Đồng thời, Ủy
ban đề nghị nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý phù hợp về điện hạt
nhân; rà soát, hoàn thiện pháp luật có liên quan, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đặc
biệt là đội ngũ chuyên gia đầu ngành, gắn với chương trình tổng thể phát triển ứng
dụng năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân.
Trung ương Đảng xác định tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ "đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị".
Điện gió ngoài khơi và điện hạt nhân dự kiến sẽ được quy định trong Luật Điện lực (sửa đổi), theo báo cáo của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội.
Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị về chủ trương tái khởi động lại điện hạt nhân nhằm đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế nhanh, bền vững.
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư sau gần hai thập kỷ áp dụng đang bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
TS. Nguyễn Sỹ Dũng cho rằng, Nghị quyết 68 cần được thể chế hóa nhanh nhất có thể, để sớm đi vào cuộc sống, thực sự đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình mạnh mẽ.
Nghị quyết 68 tạo cú hích mạnh mẽ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng chính sách hỗ trợ tài chính, tháo gỡ khó khăn.
Thủ tướng yêu cầu phải có hệ thống các chính sách đột phá, thu hút được các nhà đầu tư quốc tế tham gia trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Bắc Ninh đang tăng tốc cải thiện môi trường điều hành và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, quyết tâm ghi tên vào nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.
Doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh không chỉ hưởng lợi từ chi phí vốn thấp hơn mà còn gia tăng uy tín và khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế.
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tái sinh mạnh mẽ từ đáy vực nợ nần bằng bản lĩnh, tư duy đổi mới và tinh thần quyết liệt.
Mặc dù chịu tác động từ chính sách thuế quan, chủ tịch Gỗ An Cường vẫn tự tin sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra trong năm nhờ chiến lược ứng phó linh hoạt.
Việc MoMo có lãi nhiều khả năng sẽ mở đường cho một đợt IPO sắp tới, khi kỳ lân fintech của Việt Nam đang được định giá khoảng 3 tỷ USD.
Trong khi các ứng dụng gọi xe chi hàng nghìn tỷ đồng, Vinasun không “đốt tiền”, không siêu app, bí quyết nào giúp hãng xe này tồn tại trong thị trường đầy cạnh tranh.
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư sau gần hai thập kỷ áp dụng đang bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
TS. Nguyễn Sỹ Dũng cho rằng, Nghị quyết 68 cần được thể chế hóa nhanh nhất có thể, để sớm đi vào cuộc sống, thực sự đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình mạnh mẽ.