Nam Long tiếp tục 'đảo nợ' 1.000 tỷ đồng trái phiếu
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Nam Long phải phát hành trái phiếu để “đảo nợ” trong năm 2024.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Nam Long phải phát hành trái phiếu để “đảo nợ” trong năm 2024.
Được biết tới như doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực địa ốc phía Nam về khả năng kinh doanh bền vững cũng như tình hình tài chính lành mạnh, nhưng Nam Long cũng không tránh khỏi những khó khăn trước mắt về kết quả kinh doanh cũng như dòng tiền tài chính.
Tối qua (25/10) Tập đoàn Vingroup đã hoàn thành giao dịch chào bán 250 triệu USD trái phiếu quốc tế, đáo hạn vào năm 2028, và có thể hoán đổi thành cổ phiếu Vinhomes do Vingroup sở hữu.
Đây là trái phiếu đảo nợ cho SBIC được Chính phủ bảo lãnh, phát hành từ năm 2013, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 8,9%/năm được thanh toán toàn bộ gốc và lãi vào cuối kỳ.
Gần đây, Vietravel đã thực hiện nhiều giao dịch bán, chuyển đổi cổ phần với mục đích huy động vốn, đảo nợ.
Khi lô trái phiếu vừa đảo nợ vẫn còn thời hạn, Bông Sen tiếp tục đảo nợ một lần nữa, với kỳ hạn lô trái phiếu mới được kéo dài ra thành 5 năm ngay trước khi quy định cấm ngân hàng thương mại mua trái phiếu đảo nợ có hiệu lực.
265 tỷ đồng trong số 500 tỷ đồng trái phiếu trong đợt huy động sắp tới dự kiến sẽ được CII dùng để thanh toán gốc vay tại VPBank.
Lịch sử phát hành trái phiếu của một doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Bông Sen cho thấy, trường hợp không trả được nợ, doanh nghiệp có thể kéo dài thêm nhiều năm thông qua các đợt phát hành mới để đảo nợ.
Dữ liệu đang cập nhật!