Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc sẽ là các nước dẫn đầu mức tăng trưởng tiền lương. Trong khi đó, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu sẽ chứng kiến xu hướng ngược lại.
Sự giàu có toàn cầu đã chuyển sang châu Á với việc Trung Quốc dẫn đầu số lượng tăng tỷ phú trong năm qua.
Năm 2032, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để giữ vị trí nền kinh tế số 1 thế giới, theo báo cáo mới nhất của Trung tâm kinh tế và nghiên cứu kinh doanh ở London.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xuất hiện trở lại trên sân khấu toàn cầu vào thứ Ba (28/11) khi ông tiến hành chuyến thăm ba nước: Trung Quốc, Ấn Độ và Pháp.
Ngày 24-25/11/2017, tại Nha Trang, Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ấn Độ, phối hợp tổ chức Hội thảo ASEAN-Ấn Độ về “Kinh tế biển xanh: từ khái niệm đến hành động".
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng kinh tế ở các nước châu Á mới nổi sẽ vẫn ổn định trong năm nay trước khi giảm xuống trong trung hạn do sự tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc.
Chính phủ Ấn Độ đã công bố kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đô la - một chính sách sẽ làm thay đổi hoàn toàn vấn đề nợ xấu của đất nước.
NMDC, tập đoàn khoáng sản thuộc Chính phủ Ấn Độ đang trình văn bản xin chấp thuận mua cổ phần mỏ vonfram Núi Pháo của tập đoàn Masan.
Dòng vốn đổ vào Ấn Độ và các nước ASEAN sẽ tăng gấp 2,4 lần khi Trung Quốc và Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng.
Dân số trong độ tuổi lao động của Ấn Độ và Philippine vẫn tiếp tục mở rộng đến năm 2020, theo đánh giá của Nomura.