Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng vừa có báo cáo về việc triển khai xử lý 12 dự án yếu kém, chậm tiến độ ngành công thương, một số dự án đã có chuyển biến theo hướng tích cực.
Ông Phùng Văn Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, hầu hết dự án trong nhóm 12 dự án thua lỗ ngành công thương đều đang gặp phải những vấn đề pháp lý nên rất khó thu hút các nhà đầu tư lớn bỏ tiền vực dậy.
12 dự án thua lỗ ngành Công thương đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vướng mắc pháp lý tồn đọng vẫn còn phức tạp.
Các dự án yếu kém của ngành công thương cần được xử lý trên nguyên tắc dứt điểm, tăng tính linh hoạt và chủ động của các doanh nghiệp đầu tư.
Nhiều doanh nghiệp nhà nước ghi nhận mức lợi nhuận âm, nợ hàng nghìn tỷ đồng.
Các phương án "giải cứu" 12 dự án thua lỗ của ngành công thương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thực hiện nhiệm vụ vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém thuộc ngành công thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ động tham mưu phương hướng xử lý các dự án.
"Đến thời điểm hiện tại, không phải chỉ 12 dự án yếu kém, thua lỗ nữa mà có hơn 40 dự án rồi", ông Hồ Đức Phớc cho hay.
Bộ Công Thương sáng nay đã ký bàn giao việc xử lý 11/12 dự án thua lỗ ngành Công Thương (trừ Nhà máy Bột giấy Phương Nam đang hoàn thiện thủ tục) về Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (siêu ủy ban).
Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất (Bio Ethanol Dung Quất) - một trong 12 dự án nghìn tỷ hoạt động yếu kém của Bộ Công thương sẽ được khởi động lại vào giữa tháng 10 tới.