Đề án quy hoạch điện quốc gia VIII đưa ra quan điểm ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển ngành điện không gây ô nhiễm môi trường, không gây ảnh hưởng tới sinh kế của người dân.
Các dự án điện năng lượng tái tạo đã đi vào vận hành và đang triển khai tại tỉnh Bình Định đều gặp vấn đề về tiến độ cũng như giải phóng mặt bằng.
Viện Năng lượng (Bộ Công thương) đưa ra nhận định trong dự thảo đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).
Dự án điện gió Biển Cổ Thạch quy mô hơn 4,4 tỷ USD liệu có rơi vào cảnh bị "sang tay" sau khi được phê duyệt?
Thủ tướng đã có chỉ đạo đối với Bộ Công thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, EVN và các cơ quan liên quan một số nội dung về việc rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời
Hiện tại, tỉnh Bình Thuận đã triển khai đầu tư hoàn thành các dự án điện theo quy hoạch điện quốc gia. Tuy vậy, quá trình thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn mang tính điển hình.
Việt Nam đang tiên phong triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu thành những quy định cụ thể.
Mới đây, tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị Bộ Công thương bổ sung 75 dự án năng lượng vào Quy hoạch điện VIII.
Báo cáo mới đây của công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhìn nhận dù Việt Nam vẫn đang dựa chủ yếu vào nhiệt điện, điện mặt trời và điện gió lại là động lực tăng trưởng chính trong những năm tới.
Liên quan tới đề xuất các dự án điện gió vào quy hoạch điện VIII, tỉnh Bình Thuận kiến nghị cần có các cơ chế ưu tiên, đặc thù để xử lý nhanh.