AstraZeneca nỗ lực cung ứng vắc xin cho ASEAN

Phạm Sơn - 06:52, 27/07/2021

TheLEADERNhà sản xuất vắc xin phòng Covid-19 AstraZeneca cho biết đang tìm cách tăng sản xuất vắc xin để hỗ trợ khu vực Đông Nam Á khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ và kéo dài ở khu vực này.

AstraZeneca nỗ lực cung ứng vắc xin cho ASEAN
AstraZeneca rà soát lại chuỗi cung ứng để cung cấp vắc xin cho ASEAN.

Malaysia vào ngày 25/7 vừa qua đã cán mốc 1 triệu ca nhiễm bệnh Covid-19, sau 2 tuần liên tiếp số ca nhiễm ghi nhận hơn 10.000 ca mỗi ngày. Số lượng ca nhiễm tại Phillippines đã vượt quá con số 1,5 triệu người.

Đợt bùng phát kéo dài nhiều tháng khiến Indonesia phải tìm cách xoay xở với nguồn cung ô xi y tế ngày càng thiếu hụt. Trong khi đó, dịch bệnh tại Thái Lan không chỉ đe dọa hệ thống y tế và các hoạt động kinh tế mà còn làm dấy lên những bất ổn xã hội.

Tại Việt Nam, 2 thành phố dẫn đầu cả nước về kinh tế cùng nhiều tỉnh thành phía Nam đều đang trong tình trạng giãn cách xã hội nghiêm ngặt, với số lượng ca nhiễm tăng đột biến.

Khu vực ASEAN dường như đang bị “nhấn chìm” bởi đại dịch Covid-19 do sự xuất hiện của những biến thể vi rút mới. Trong bối cảnh đó, Chính phủ các quốc gia ASEAN đang nỗ lực đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin phòng với hy vọng kiểm soát được sự lây nhiễm.

Theo hợp đồng của với công ty Siam Bioscience của Thái Lan, AstraZeneca sẽ sản xuất 180 triệu liều tại quốc gia này, 1/3 số đó sẽ được sử dụng tại Thái Lan và phần còn lại xuất khẩu ra nước ngoài.

Ông James Teague, đại diện AstraZeneca tại Thái Lan cho biết, đến cuối tháng 7 sẽ có khoảng hơn 11 triệu liều vắc xin cho quốc gia này.

“Chúng tôi đang nỗ lực chuyển giao vắc xin nhanh nhất có thể, tuy nhiên với sự nguy hiểm của biến thể Delta, chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh nguồn cung hơn nữa”, ông Teague cho biết.

Bên cạnh đó, đại diện AstraZeneca cũng cho biết thêm sẽ rà soát lại hoạt động của hơn 20 cơ sở sản xuất của hãng này trên khắp thế giới với hy vọng sẽ cung cấp nhiều hơn nữa lượng vắc xin, chống lại đại dịch đang bùng phát mạnh mẽ tại Đông Nam Á.

Tuy nhiên, đại diện AstraZeneca cho biết, nhu cầu sử dụng tăng cao, các nguyên liệu cần thiết trở nên khan hiếm khiến cho “khó có thể đưa ra sự chắc chắn” về khả năng sản xuất và cung ứng vắc xin.

“Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tất cả được tiêm phòng”, ông Teague khẳng định.

Ngoài AstraZeneca, một số hãng vắc xin khác như Pfizer, BioNTech cũng đưa ra các cam kết đảm bảo cung ứng vắc xin cho các nước Đông Nam Á để hỗ trợ đẩy lùi đại dịch.