Chủ đầu tư siêu dự án 148 Giảng Võ tăng vốn lên 12.695 tỷ đồng

Trần Anh - 10:45, 27/07/2020

TheLEADERCông ty Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam hiện là chủ đầu tư của 4 dự án lớn với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, trong đó có siêu dự án nằm tại 148 Giảng Võ, Hà Nội (Trung tâm triển lãm Giảng Võ cũ).

Đại hội cổ đông cuối tháng trước của Công ty Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) đã thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 1.666 tỷ đồng hiện tại lên 12.695 tỷ đồng thông qua việc chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Số vốn huy động được khoảng 11.000 tỷ đồng phục vụ cho việc triển khai hàng loạt các dự án của công ty bao gồm dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại và Khu đô thị mới Đông Anh, Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long và Tổ hợp thương mại - nhà ở tại 148 Giảng Võ.

Tổng giá trị đầu tư 4 dự án trên gần 80.000 tỷ đồng và việc tăng vốn điều lệ của VEFAC nhằm đáp ứng điều kiện tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư tối thiểu là 15%. Số vốn còn lại (85%) sẽ được huy động từ nguồn vốn vay hoặc các kênh khác.

Trong 4 dự án này, Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh, tổng vốn đầu tư hơn 7.336 tỷ đồng dự kiến khởi công vào quý 4/2020 và hoàn thành vào quý 3/2024. Dự án Khu đô thị mới Đông Anh tổng vốn vào khoảng 34.879 tỷ đồng có tiến độ thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2025.

Hai dự án còn lại là Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long (tổng vốn đầu tư vào mức 19.089 tỷ đồng) và Tổ hợp thương mại - nhà ở tại 148 Giảng Võ (tổng vốn đầu tư dự kiến 17.439 tỷ đồng) có tiến độ thực hiện phụ thuộc vào phê duyệt của cơ quan Nhà nước.

Kế hoạch tăng vốn để triển khai các dự án trên của VEFAC đã được đề cập trong các năm trước tuy nhiên không thể thực hiện vì nhiều lý do. Lần này, đợt tăng vốn gần như sẽ được thực hiện khi cổ đông lớn nhất của công ty là Tập đoàn Vingroup đã ứng trước 4.900 tỷ đồng vào ngày 15/6.

Tập đoàn Vingroup hiện nắm giữ khoảng 83% cổ phần của công ty, sau khi được chọn là nhà đầu tư chiến lược của VEFAC năm 2015. Hiện Bộ VHTT &DL đang nắm giữ khoảng 10% cổ phần còn lại của công ty.

Sau khi được cổ phần hóa, VEFAC được giao làm chủ đầu tư Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại Đông Anh (mới đây đã được tách ra thành 2 dự án, bao gồm Khu đô thị mới Đông Anh). Năm 2016, Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia đã được động thổ và hiện tổng chi phí xây dựng được ghi nhận hơn 726 tỷ đồng.