Chứng khoán ngày 18/4: VN-Index không giữ nổi mốc 1.140 điểm
VN-Index mất đi sự hỗ trợ từ VIC và nhóm ngân hàng, đến mốc 1.140 điểm cũng không giữ được.
TPB hôm nay lên sàn trong bối cảnh các cổ phiếu cùng ngành điều chỉnh mạnh, VN-Index giảm gần 50 điểm.
HOSE - TPB chào sàn không chọn ngày
Sáng nay, sau hơn 1 giờ giao dịch, chỉ số VN-Index tiếp tục mất mốc 1.130 điểm, với hơn 190 mã giảm giá trên sàn HOSE.
Áp lực bán mạnh đang tiếp diễn tại nhiều trụ lớn, khiến sắc xanh trong top 10 mã chứng khoán có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn chỉ còn lại GAS và VNM. Trong khi biểu đồ giá của các trụ lớn còn lại như VIC, BID, VCB, CTG,.. thì đỏ từ sớm và liên tục đào sâu.
Lực nâng đỡ tiếp tục yếu dần khi xu hướng sắc đỏ lan nhanh trên thị trường. Đến 10h45, không một lần vớt đáy đáng kể, VN-Index tiếp tục ‘từ giã’ ngưỡng kháng cự tiếp theo 1.120 điểm. Khi giá của các mã chứng khoán lớn như VIC, VCB, VPB, CTG,… rớt đáy.
Cho đến giờ nghỉ trưa, chỉ số này tạm dừng ở mức 1.115,19 điểm, giảm hơn 23 điểm tuyệt đối (-2,05%).
Điểm sáng trong sáng nay là việc cổ phiếu TPB của Ngân hàng TMCP Tiên Phong chính thức chào sàn HOSE với 555 triệu cổ phiếu với mức giá tham chiếu 32.000 đồng/cổ phiếu.
TPB lên sàn trong bối cảnh ‘anh em họ hàng’ cùng ngành đang điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, màn chào sàn cũng thu hút không ít nhà đầu tư khi thanh khoản đang dẫn đầu với hơn 5,4 triệu đơn vị được khớp lệnh.
Thời điểm lên cao nhất của cổ phiếu này sáng nay là 35.000 đồng/1 cổ phiếu. Nhưng tân binh này lại không tạo nên tác động lớn đến VN-Index, khi tạm dừng nghỉ trưa tăng nhẹ 1,7% lên mức 32.550 đồng/1 cổ phiếu.
Trong top 10 mã chứng khoán vốn hóa lớn nhất sàn chỉ còn lại GAS tăng nhẹ 0,46%, còn VNM đã dưới giá tham chiếu 0,05% khi gần cuối phiên sáng. Thêm nữa, sắc xanh còn hiện hữu tại FLC và nhóm cổ phiếu có liên quan gồm AMD, HAI, ROS.
Hiện tượng chốt lời tuy còn mạnh, nhưng một số nhà đầu tư săn hàng giá rẻ tại nhiều cổ phiếu đã khiến thanh khoản sáng nay tăng lên 24%.
Phía giảm giá rất đông đúc với hơn 204 mã, dẫn đầu gồm VIC giảm -5,5%, MSN giảm 4,5%, VJC giảm 2,5%, SAB giảm 1,4%, VCB giảm 3,7%, BID giảm 2,6%, CTG giảm 2,8%, VPB giảm 3,1%,…

Đến chiều, diễn biến của VN-Index còn tồi tệ hơn khi gặp lại mức 1.100 điểm. Sau khi quay lại giao dịch, chỉ số này tiếp tục đào sâu hơn trên biểu đồ, tạo đáy tiếp theo tại mức đóng cửa của những ngày giao dịch cuối tháng 1. Tuy nhiên, lực đẩy nhẹ khiến VN-Index vớt đáy được 5 điểm, nhưng rồi lại rớt trở lại.
Cú đánh cuối cùng mang tên ATC lại một lần nữa xuất hiện, quá nhanh và nguy hiểm, khiến VN-Index đến ngưỡng kháng cự 1.100 điểm cũng không giữ được, đóng cửa tại mức 1.094,63 điểm, giảm 43,9 điểm (-3,86%).
Thanh khoản đã cải thiện đáng kể, khi khối lượng giao dịch tăng hơn 18% so với hôm qua, đạt mức 204 triệu đơn vị, tương ứng với gần 7,3 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 71 mã tăng giá, 215 mã giảm giá và 48 mã đứng giá. Trong đó, có 5 mã tăng trần và 13 mã giảm sàn.
VIC quét sàn trong khi đóng cửa, tạo sức ép quá lớn lên VN-Index khi đây là cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhất sàn. Riêng mã này đã góp tới -8,736 điểm ảnh hưởng.
Trong top 20 mã chứng khoán lớn nhất sàn HOSE hôm nay, không có lấy một mã hỗ trợ VN-Index, có 17 mã giảm giá trên 2% và trong đó ngoài VIC, còn PLX cũng giảm sàn.
Tân binh TPB chốt phiên đầu tiên tại mức 32.450 đồng/1 cổ phiếu, tăng 1,41%, với gần 7,3 triệu đơn vị được giao dịch, đứng thứ 4 trên sàn.
Về khối lượng giao dịch, mã CTG (-5,81%) với lượng giao dịch đạt 9,5 triệu đơn vị, dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là STB (-3,23%) với 9,4 triệu đơn vị và MBB (-5,2%) đạt hơn 8,8 triệu đơn vị.
Trong khi, FUESSV50 dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 2,6 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là E1VFVN30, PVT, SSI.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là VIC với 2,57 triệu đơn vị. Theo sau là MSN, VCB, PVT.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 2 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó. Cụ thể, TTF (Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành) tăng 7,7 lần, E1VFVN30 (Quỹ ETF VFMVN30) tăng 5,7 lần.
HNX - Áp lực chốt lời tăng mạnh
Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sáng nay, chỉ số HNX-Index đỏ rực từ sớm, liên tục đào sâu cho đến gần trưa, với 2 lần vớt đáy khá nhẹ. Áp lực bán mạnh tiếp diễn tại các mã chứng khoán lớn như ACB, SHB, VCG, VCS, VGC. Trong khi trụ đỡ đáng kể chỉ có PVS. HNX-Index đành nghỉ trưa tại mức 130,9 điểm (-1,41%).
Hết phiên sáng, chỉ số này đã mất trụ với việc SHB giảm 1,56%, ACB giảm 2,45%, VCG giảm 1,44%, VGC giảm 3,03%, PVS tham chiếu.
Đến chiều, HNX-Index chao đảo mạnh hơn. Hơn 14h, chỉ số này tạo đáy sâu nhất trong ngày tại mức 130,24 điểm (-1,91%). Sau đó, lực đẩy đột nhiên tăng mạnh từ ACB khiến HNX-Index lên sát giá tham chiếu, nhưng chỉ là tạm thời khi chỉ số này tiếp tục đi xuống và đóng cửa tại mức 131,05 điểm, giảm 1,72 điểm (-1,3%).

Khối lượng giao dịch giảm trở lại hơn 10% với hôm qua, đạt gần 54,7 triệu đơn vị, tương ứng gần 0,93 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 71 mã tăng giá, 56 mã giảm giá và 109 mã đứng giá.
ACB (-2,45%) đỏ rực từ sớm. Áp lực chốt lời tăng mạnh khiến cổ phiếu này liên tục giảm giá, trở thành mã chứng khoán tạo gánh nặng nhiều nhất cho sàn Hà Nội với -0,726 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 16 mã tăng giá kịch trần, 13 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (-1,56%) dẫn đầu khi đạt hơn 17,3 triệu đơn vị. PVS (-1,83%) theo sau với 5,8 triệu đơn vị, ACB (-2,45%) đạt hơn 4,9 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, SHB là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 2,23 triệu đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là PVS với 986 nghìn đơn vị.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 1 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó là TTZ.
VN-Index mất đi sự hỗ trợ từ VIC và nhóm ngân hàng, đến mốc 1.140 điểm cũng không giữ được.
Sự quay lại sắc xanh nhanh chóng của VIC (+1,01%) và các cổ phiếu ngành ngân hàng đã góp phần rất lớn đến thành tích của VN-Index hôm nay, tương ứng với lần lượt 1,26 điểm và 6,34 điểm ảnh hưởng.
Trong bối cảnh khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, xếp hạng tín nhiệm đang định hình thị trường vốn trưởng thành và bền vững hơn.
Sự kết hợp giữa năng lực ngân hàng số hàng đầu Việt Nam của Techcombank và các giải pháp bảo hiểm thế hệ mới của Techcom Life kỳ vọng sẽ góp phần mang lại giải pháp bảo hiểm hiện đại, khác biệt, đặt khách hàng.
"Đừng đầu tư theo cách đày đọa bản thân và trở thành nạn nhân của thị trường", bà Trần Thị Kim Cương, Tổng giám đốc Manulife IM nhấn mạnh.
VCBS dự báo lãi suất huy động sẽ có xu hướng tăng vào cuối năm, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, song vẫn sẽ duy trì ở mặt bằng thấp.
Hoạt động tập trung vào tín dụng, quy mô nhỏ của VietABank khiến nhà băng chịu áp lực tăng chi phí huy động vốn và bào mòn biên lãi ròng.
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) chính thức ra mắt nền tảng tham quan tổ hợp nhà máy Phú Mỹ trực tuyến bằng công nghệ VR360.
Tuyến đường trên cao đầu tiên dài 14,7km thuộc Vành đai 3 TP.HCM đã ấn định thông xe ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào giữa năm 2026. Ngay lúc này người dân thành phố, đặc biệt là cư dân Vinhomes Grand Park - nơi có dự án chạy xuyên tâm, đang háo hức đếm từng ngày để được trải nghiệm thời gian về nhà chỉ đo bằng vài bản nhạc.
Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, mở ra hướng nghiên cứu đầu tư loạt dự án quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp – logistics và năng lượng tại cực Nam Tổ quốc.
Lãnh đạo Grab Việt Nam cho hay, đây là cách doanh nghiệp đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam theo chiến lược dài hạn.
ThinkZone vừa chính thức hoàn tất thương vụ đầu tư vòng Seed vào Sunny Days Piano thông qua quỹ đầu tư Global Minds Fund I.
Trong hai ngày tập huấn tại Tuyên Quang, 40 tham dự viên dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức về bình đẳng giới trong mối liên hệ với phát triển kinh tế gia đình và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực. Khóa học do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tổ chức giúp họ hiểu rõ hơn các vấn đề giới, nhận diện nguy cơ bạo lực gia đình và mang những bài học ấy trở về để gieo sự thay đổi trong chính mái nhà của mình.
Thương hiệu sữa lên men Thái Lan – Betagen vừa chính thức khởi động kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại Việt Nam.