Cơn ác mộng của các khách sạn

Kiều Mai Thứ bảy, 29/02/2020 - 08:09

Một số khách sạn đã buộc phải đóng cửa hoặc cho nhân viên tạm nghỉ việc do vắng khách giữa mùa dịch Covid-19.

Bước đường cùng

Sau một thời gian vật lộn với những phương án chống chọi để khắc phục những tổn thất do dịch Covid-19, Phạm Thị Hằng đã không còn sự lựa chọn nào khác là buộc phải đóng cửa hai khách sạn Hanoi Emerald Waters Hotel & Spa và Hanoi Emerald Waters Hotel Trendy trong tuần này.

"Một ngày mở mắt ra, phòng không bán được nhưng chi phí vẫn phải trả”, nữ sáng lập Golden Sun Hospitality Team ngậm ngùi trong một clip thông báo về việc đóng cửa đăng trên trang Facebook cá nhân. Clip sau đó lan nhanh trong cộng đồng mạng với tốc độ chóng mặt.

“10 ngày qua, gom tiền để trả tiền điện thôi mà cũng thực sự khó khăn. Mỗi ngày khách sạn thu được 1 hoặc 3 triệu”, nữ quản lý khách sạn chia sẻ.

Cơn ác mộng của các khách sạn
Khách sạn Hanoi Emerald Waters đã đóng cửa. Ảnh: Facebook Hang Pham

Làm trong ngành kinh doanh khách sạn gần hai thập kỷ, những người như bà Hằng một lần nữa bị ám ảnh bởi cơn ác mộng do dịch SARS gây ra đối với các khách sạn trên cả nước vào năm 2003 khi dịch Covid-19 bắt đầu từ Vũ Hán – Trung Quốc lan sang các nước khác.

Theo Hội đồng tư vấn du lịch quốc gia, khi dịch SARS xảy ra, hơn 400 nghìn khách du lịch nước ngoài đã huỷ tour đến Việt Nam. Thời điểm đó, giá phòng khách sạn giảm mạnh nhưng vẫn không có khách, hầu hết các khách sạn đều phải cho nhân viên tạm thời nghỉ việc. Ngành du lịch – khách sạn mất gần một năm mới phục hồi.

Ban đầu, khi dịch Covid-19 mới bùng phát mạnh ở Vũ Hán, bà Hằng vẫn có thể chống chọi. Nhưng khi dịch lan rộng ra nhiều nước với con số người nhiễm vượt 80.000 trên toàn cầu, và đặc biệt là khi số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng vọt trong thời gian ngắn, bà Hằng cảm thấy phương án khả dĩ nhất là đóng cửa.

Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam. Năm ngoái, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 18 triệu lượt người, trong đó khách Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm gần 56%.

Từ đầu tháng 2 năm nay, các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc bị dừng và từ mấy ngày qua, các hãng hàng không của Việt Nam cũng giảm tần suất bay đến Hàn Quốc, trong đó, Bamboo Airways đã ngừng bay từ Đà Nẵng và Cam Ranh đến Seoul. Chính phủ cũng đã quyết định tạm ngừng miễn thị thực đơn phương cho các công dân Hàn Quốc trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, cho đến tuần này, hãng đã thừa khoảng 40 chiếc máy bay, đồng thời, đã huỷ kế hoạch thuê 10 máy bay trong tháng 1.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành lo ngại tác động của dịch Covid-19 có thể kéo dài hơn dịch SARS năm 2003.

Những khách sạn đón nhiều khách Trung Quốc, đặc biệt là các sòng bạc, đã bị tác động mạnh. Donaco International Limited trong một thông báo hồi giữa tháng này cho biết, lượng khách chơi tại sòng bạc nằm trong khách sạn Aristo International Hotel tại tỉnh Lào Cai đã sụt giảm mạnh so với thời kỳ trước khi dịch Covid-19 bùng phát khiến doanh thu bị ảnh hường.

Nguyên nhân là dịch bệnh khiến khu vực biên giới tại Lào Cai được kiểm soát rất chặt chẽ, ngăn khách Trung Quốc – vốn là dòng khách chính – tới sòng bạc này.

Trong nửa đầu tháng 2, chỉ còn khoảng 1.374 người vào chơi bài, bình quân khoảng 125 người/ngày. So với cùng kỳ tháng 1 khi virus corona chưa bùng phát, số người chơi đã giảm 75%.

Doanh thu trong 11 ngày đầu tháng 2 giảm tới 82% so với cùng kỳ của tháng trước, xuống chỉ còn 190 tỷ đồng từ mức hơn 1.000 tỷ đồng trước đó.

Để đối phó với việc sụt giảm kinh doanh nói trên, sòng bạc đã phải cho nhiều nhân viên nghỉ không lương trong tháng 2, đồng thời cắt giảm lượng lớn nhân sự công ty, hoãn nhiều dự án đầu tư để tiết kiệm chi phí.

Những doanh nghiệp lớn như Sun Group đang cảm nhận rõ nhất những thiệt hại nặng nề do Covid-19 gây ra. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho hay tập đoàn này cũng không nằm ngoài “tâm bão”.

Gần 2 tháng qua, tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng do Sun Group đầu tư, tỷ lệ hủy phòng lên tới 70%. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng chịu thiệt hại nặng khi các đường bay Thẩm Quyến (Trung Quốc) – Vân Đồn; Incheon (Hàn Quốc) – Vân Đồn bị hủy, đồng thời khách hàng bay nội địa cũng giảm trung bình 60%.

Tại bến nội địa Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, lượng khách giảm mạnh, trong đó khách Trung Quốc giảm đến 98%, Hàn Quốc giảm 85%, Việt Nam giảm 70%. Đặc biệt, tại bến quốc tế, sau khi có công bố về dịch, hầu hết các chuyến tàu biển của tháng 2 đã bị hủy.

“Nếu dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn, về lâu dài sẽ tác động đến đóng góp đối với ngành du lịch, nền kinh tế các địa phương, đồng thời ảnh hưởng lớn đến công ăn việc làm và cuộc sống của hàng nghìn lao động đang làm việc tại các khu vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng của Sun Group trên toàn quốc”, ông Trường nói.

Cầm cự

Những doanh nghiệp lớn vẫn đang cố gắng cầm cự nhưng chủ những khách sạn nhỏ chấp nhận phương án đóng cửa. Ông Chung, một doanh nhân đang quản lý sáu khách sạn tại Hà Nội, Đà Nẵng và Bắc Ninh than rằng, tình hình kinh doanh hiện nay rất khó khăn và đã buộc phải đóng cửa hai khách sạn tại Bắc Ninh.

Ông Chung cho biết, tại Đà Nẵng, lượng khách chủ yếu những năm trước là Hàn Quốc, Đài Loan nay đã giảm tới hơn 90%. Các cơ sở tại Hà Nội hiện vẫn còn một số khách Âu do những vị khách này đã có lịch trình từ trước, nhưng nếu dịch bệnh kéo dài và chưa có phương pháp đặc trị thì khách Âu cũng sẽ sụt giảm.

Nếu dịch bệnh kéo dài 4 – 5 tháng tới thì doanh nghiệp sẽ vô cùng khó khăn.

Ông Chung

Chủ quản lý sáu khách sạn tại Hà Nội, Đà Nẵng và Bắc Ninh

Trước đây, doanh thu mỗi tháng hơn chục tỷ đồng nhưng hiện còn rất thấp vì số khách còn lại chưa đầy 10%. “Nếu dịch bệnh kéo dài 4 – 5 tháng tới thì doanh nghiệp sẽ vô cùng khó khăn”, ông Chung cho biết.

Một trong những khó khăn hiện nay mà ông Chung phải đối mặt là giải quyết công ăn việc làm cho hơn 200 nhân viên.

“Khách sạn đang tìm những biện pháp để kích cầu, đảm bảo cuộc sống của nhân viên nhưng bây giờ quả thật là rất khó. Quyết tâm của doanh nghiệp là không thể nhân viên thất nghiệp”, ông Chung chia sẻ.

Trong bối cảnh kinh doanh ảm đạm, nhà sáng lập Golden Sun Hospitality Team đã đưa ra hai phương án. Những lao động không tiếp tục làm việc sẽ được công ty hỗ trợ lương thất nghiệp với mức 1,5 triệu đồng/tháng trong vòng bốn tháng và trả vào tháng 8 trở lại làm việc vì hiện tại “không có tiền để trả”, bà Hằng nghẹn ngào.

Những lao động lựa chọn ở lại sẽ được nhận 4 triệu đồng/tháng với 18 ngày công kể từ tháng 3 tới, không phân biệt chức vụ, không phân biệt sếp hay nhân viên.

Ông Lê Văn Sơn, Chi hội trưởng Chi hội khách sạn kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, cho biết tình hình hiện nay căng thẳng và khó khăn hơn sau khi thêm một thị trường khách quốc tế trọng điểm bị bùng phát dịch là Hàn Quốc.

Ông Sơn cho biết, không ít khách sạn đã phải đóng cửa, cho nhân viên nghỉ không lương. Với những khách sạn đang cầm cự thì chỉ còn lại một số lao động làm việc.

Theo ông Sơn, khách nội địa hiện đang là thị trường tốt nhất và doanh nghiệp nào có thể nắm bắt thị trường thì vẫn có khả năng duy trì hoạt động. Hiện khách nội địa có xu hướng tăng dần lên tại Nha Trang và nhiều hơn đáng kể so với thời điểm đầu năm do tình hình dịch trong nước hiện đã tạm ổn. 

Du lịch xoay xở trong dịch Corona

Du lịch xoay xở trong dịch Corona

Tiêu điểm -  5 năm
Tìm đến và thúc đẩy các thị trường mới cũng như thị trường truyền thống ngoài Trung Quốc và Hàn Quốc là một trong những biện pháp được các doanh nghiệp du lịch thực hiện nhằm cứu vẫn tình thế khó khăn do dịch corona gây ra.
Du lịch xoay xở trong dịch Corona

Du lịch xoay xở trong dịch Corona

Tiêu điểm -  5 năm
Tìm đến và thúc đẩy các thị trường mới cũng như thị trường truyền thống ngoài Trung Quốc và Hàn Quốc là một trong những biện pháp được các doanh nghiệp du lịch thực hiện nhằm cứu vẫn tình thế khó khăn do dịch corona gây ra.
Tăng trưởng du lịch Việt Nam lọt nhóm nhanh nhất thế giới

Tăng trưởng du lịch Việt Nam lọt nhóm nhanh nhất thế giới

Ống kính -  5 năm

Việt Nam nằm trong tốp 10 điểm đến có tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới dựa trên yếu tố lượng khách quốc tế.

Du lịch ảm đạm vì dịch Corona: Trong rủi có may?

Du lịch ảm đạm vì dịch Corona: Trong rủi có may?

Tiêu điểm -  5 năm

Không chỉ lượng khách Trung Quốc mà khách quốc tế từ các thị trường khác tới Việt Nam cũng sụt giảm nghiêm trọng vì dịch Corona.

Nghị quyết 170 mở rộng: 'Phá băng' giải phóng nguồn lực đất đai

Nghị quyết 170 mở rộng: 'Phá băng' giải phóng nguồn lực đất đai

Tiêu điểm -  8 giờ

"Nghị quyết 170 mở rộng" đang được Bộ Tài chính dự thảo theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng của Nghị quyết 170/2024/QH15, hứa hẹn tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho hàng trăm dự án.

HoREA kiến nghị giải pháp 'sòng phẳng' với nhà đầu tư dự án BT

HoREA kiến nghị giải pháp 'sòng phẳng' với nhà đầu tư dự án BT

Tiêu điểm -  9 giờ

HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế xác định thời điểm tính giá đất đối với diện tích đất thanh toán cho các hợp đồng BT theo hướng linh hoạt hơn, phản ánh đúng bản chất của khoản thanh toán.

23.500 tỷ đồng để 'xóa trắng' vùng chưa có điện

23.500 tỷ đồng để 'xóa trắng' vùng chưa có điện

Tiêu điểm -  1 ngày

Chương trình cung ứng đủ điện cho khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo sau 10 năm triển khai vẫn chưa thể hoàn thành, do thiếu vốn lẫn cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương.

Hai thách thức của siêu cảng Trần Đề

Hai thách thức của siêu cảng Trần Đề

Tiêu điểm -  1 ngày

Cảng Trần Đề có vốn đầu tư hàng tỷ USD, được kỳ vọng hóa giải điểm nghẽn logistics miền Tây nhưng đang đứng trước câu hỏi lớn về tính hiệu quả.

Hàng không Việt tổng lực xử lý sự cố 81 tàu bay Airbus

Hàng không Việt tổng lực xử lý sự cố 81 tàu bay Airbus

Tiêu điểm -  1 ngày

Trước cảnh báo khẩn từ Airbus đêm 28/11 khiến 81/169 tàu bay tại Việt Nam phải cập nhật phần mềm điều khiển, các hãng hàng không đã lập tức kích hoạt phương án kỹ thuật "xuyên đêm", đảm bảo hoạt động khai thác bình thường trong ngày 29 - 30/11/2025.

SeABank kích hoạt 'đại lộ' ưu đãi cho đa dạng dịch vụ doanh nghiệp

SeABank kích hoạt 'đại lộ' ưu đãi cho đa dạng dịch vụ doanh nghiệp

Nhịp cầu kinh doanh -  1 giờ

Nhằm nâng tầm trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái đặc quyền doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai chương trình “Đại lộ ưu đãi - Dẫn lối giao thương” với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho các dịch vụ ngân hàng số, thẻ doanh nghiệp, chuyển tiền quốc tế, tín dụng. Chương trình khẳng định cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển bền vững của SeABank.

T&T Homes ra mắt sales gallery đầu tiên tại TP.HCM

T&T Homes ra mắt sales gallery đầu tiên tại TP.HCM

Nhịp cầu kinh doanh -  2 giờ

T&T Homes, thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn T&T Group đã chính thức vận hành Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM ngày 28/11 vừa qua.

Samsung Việt Nam có lãnh đạo cấp cao người Việt đầu tiên

Samsung Việt Nam có lãnh đạo cấp cao người Việt đầu tiên

Hồ sơ quản trị -  2 giờ

Samsung Việt Nam vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào ban lãnh đạo cấp cao Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng làm hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng làm hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Nhịp cầu kinh doanh -  3 giờ

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng chính thức giữ chức hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nhiệm kỳ từ ngày 24/11/2025 đến 23/11/2026.

Thị trường thẩm mỹ: Tăng trưởng nóng và bài toán quản trị rủi ro

Thị trường thẩm mỹ: Tăng trưởng nóng và bài toán quản trị rủi ro

Phát triển bền vững -  3 giờ

Thị trường thẩm mỹ tăng trưởng nhanh nhưng rủi ro cũng leo thang, đặt ra yêu cầu cấp thiết về minh bạch, tiêu chuẩn và sự chủ động bảo vệ mình của khách hàng.

KDI Holdings hỗ trợ 1 tỷ đồng người dân Khánh Hòa bị ảnh hưởng lũ lụt

KDI Holdings hỗ trợ 1 tỷ đồng người dân Khánh Hòa bị ảnh hưởng lũ lụt

Doanh nghiệp -  4 giờ

Công ty cổ phần Vega City, thành viên Tập đoàn KDI vừa hỗ trợ 1 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa.

Bài học cho TP.HCM tăng tốc quản trị đô thị thông minh từ các mô hình hàng đầu châu Á

Bài học cho TP.HCM tăng tốc quản trị đô thị thông minh từ các mô hình hàng đầu châu Á

Diễn đàn quản trị -  4 giờ

TP.HCM có thể tăng tốc quản trị đô thị thông minh nếu học đúng các bài học cốt lõi từ Singapore, Trung Quốc và Australia: dữ liệu, tốc độ và minh bạch.