Tiêu điểm
‘Cơn đau đầu’ nợ địa phương ở Trung Quốc
Nợ tại các địa phương của Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi trong vòng 5 năm qua, khi Covid-19 và bất động sản sụt giảm kéo theo nguồn thu đi xuống.
Dữ liệu từ S&P Global Ratings cho biết, nợ trực tiếp của các chính quyền địa phương đã vượt quá 120% doanh thu vào năm 2022. Con số này cao hơn nhiều mức nợ có thể chấp nhận từng được Bắc Kinh tuyên bố không chính thức.
"Các tỉnh và thành phố của nước này phụ thuộc rất nhiều vào việc mở rộng phát hành trái phiếu để vượt qua suy thoái kinh tế vì Covid-19 và doanh thu bất động sản sụt giảm", các nhà phân tích cho biết trong một báo cáo vào tháng trước.
Dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy, nợ của chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi trong vòng 5 năm qua, cán mốc khoảng 5,14 nghìn tỷ USD vào năm ngoái.
Con số này thậm chí chưa bao gồm một số loại nợ khác đang gia tăng nhanh chóng, đơn cử như tại các đơn vị tài chính chính quyền địa phương (LGFV) - một cơ chế phát hành trái phiếu để tài trợ cho việc phát triển bất động sản và cơ sở hạ tầng tại địa phương.
Trong báo cáo thường niên của chính phủ Trung Quốc công bố vào tháng này, một phần nội dung đã được dành riêng cho vấn đề ngăn ngừa và xoa dịu những rủi ro lớn, chủ yếu là nợ bất động sản và nợ của chính quyền địa phương. "Chúng ta nên... ngăn chặn việc tích tụ các khoản nợ mới, trong khi phải giảm các khoản nợ hiện có,” báo cáo cho biết.
Trước đó, vào năm ngoái, chủ đề này chưa nhận được sự quan tâm nổi bật như vậy, theo Ting Lu, kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Nomura.
Vị này nhận định, cùng với mục tiêu tăng trưởng thận trọng khoảng 5% trong năm nay của Trung Quốc, những tín hiệu cho thấy có khả năng nước này sẽ tập trung giải quyết các rủi ro tài chính và nợ tiềm ẩn tại các chính quyền địa phương vào thời điểm nào đó trong năm, đặc biệt có thể vào nửa cuối năm, khi phục hồi kinh tế ổn định hơn.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong các bài phát biểu quan trọng gần đây đã kêu gọi các quan chức giải quyết những rủi ro hệ thống. Thủ tướng nước này cũng cho biết các chính sách về ngăn ngừa và xoa dịu rủi ro là một trong những ưu tiên ngắn hạn của chính phủ.
Covid và tác động lên bất động sản
Ba năm qua, Covid-19 và sự sụt giảm của ngành bất động sản đã kéo doanh thu của chính quyền địa phương đi xuống, dù hiện chưa rõ chính xác mức độ.
Một hạng mục ngân sách được gọi là quỹ chính quyền địa phương đã chứng kiến doanh thu từ việc bán đất giảm 23,3%, và ghi nhận khoản lỗ khoảng 288 tỷ USD. S&P và các nhà phân tích khác ước tính rằng, doanh số bán đất chiếm khoảng 1/4 tổng doanh thu của chính quyền địa phương.
Báo cáo gần đây của Moody's nhận định doanh số bán bất động sản tại Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm trong năm nay, và sự yếu kém trong thị trường nhà ở sẽ làm trầm trọng thêm áp lực nợ đối với các chính quyền địa phương và các ngân hàng.
Tại Trung Quốc, đất đai thuộc sở hữu của chính phủ, và được bán cho các công ty để phát triển, với hợp đồng sử dụng kéo dài 70 năm nếu dự án là khu dân cư.
Sherry Zhao, Giám đốc tài chính công quốc tế của Fitch Ratings, nhận định, doanh thu liên quan đến bất động sản có thể sẽ vẫn căng thẳng, do tâm lý của người mua nhà vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Theo bà, chính quyền địa phương có thể sẽ chuyển sang ba kênh khác để tăng doanh thu, bao gồm thuế - giảm mức cắt giảm thuế đã từng công bố, bán thêm tài sản, và rút thêm tiền từ các quỹ của chính quyền trung ương.
Dữ liệu từ Bộ Tài chính Trung Quốc cho thấy, chính quyền trung ương đã tăng tới hơn 17% tổng mức chuyển cho địa phương vào năm 2022, và có kế hoạch tăng thêm 3,6% trong năm nay với dự kiến khoảng hơn 10 nghìn tỷ nhân dân tệ, gần 1,5 nghìn tỷ USD.
Theo các nhà phân tích của S&P, các khoản chuyển giao cho chính quyền địa phương chiếm khoảng 60% mức tăng thâm hụt của chính quyền trung ương.
S&P cho rằng ngay cả những khu vực yếu kém về tài chính, chính quyền địa phương có lẽ sẽ không tiếp tục tài trợ bằng nợ trong thời gian tới. Điều này cho thấy xu hướng dài hạn rất rõ ràng: Trung Quốc muốn tăng trưởng thoát khỏi sự phụ thuộc vào đầu tư.
Trung Quốc tăng gấp đôi đầu tư cơ sở hạ tầng để ‘cứu’ tăng trưởng
Doanh nghiệp nước ngoài không vội quay trở lại Trung Quốc
Mặc dù chiến dịch zero-COVID đã kết thúc và nền kinh tế Trung Quốc đang thức dậy, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang có những phản ứng rất trái ngược.
Khách Trung Quốc có thể tới Việt Nam từ 15/3
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt II, từ ngày 15/3/2023.
Trung Quốc mở cửa là điểm tựa cho tăng trưởng kinh tế châu Á
Trong bối cảnh áp lực địa chính trị chưa có hồi kết, lạm phát diễn biến khó lường, động thái mở cửa trở lại của Trung Quốc được dự báo sẽ là điểm tựa cho tăng trưởng kinh tế châu Á.
Kinh tế Trung Quốc ghi nhận nhiều tín hiệu hồi phục
Tháng 1 năm 2023, sau khi loại bỏ chính sách zero-COVID được một thời gian, nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà hồi phục. Tuy vậy, khảo sát chỉ số quản lý thu mua (PMI) giữa khu vực công và tư của Trung Quốc đang cho những kết quả trái chiều.
Kỳ vọng của Thủ tướng về sự trưởng thành của doanh nghiệp tư nhân
Thủ tướng Chính phủ mong doanh nghiệp đồng hành hướng đến mục tiêu thể chế phải thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh.
Gỡ vướng cho các dự án chờ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
Trong thời gian chờ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, các dự án sẽ được tháo gỡ các vướng mắc để triển khai sớm theo quy định.
Nông sản Việt gõ cửa thị trường Halal 2,2 tỷ dân
Xuất khẩu Halal mở ra thị trường 2,2 tỷ người, song đòi hỏi doanh nghiệp Việt cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để chinh phục thị trường tiềm năng này.
HoREA đề xuất phương án giảm 'gánh nặng' tiền sử dụng đất cho người dân
Nhiều cơ quan kiến nghị Chính phủ sửa đổi Luật Đất đai 2024, với trọng tâm là giảm tiền sử dụng đất nhằm giảm gánh nặng cho người dân.
Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh tìm chìa khoá thích ứng
Công cụ số hóa mở ra như lời giải giúp nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ vận hành dễ dàng hơn sau khi bỏ thuế khoán.
“Siêu cảng” logistics của T&T Group mở bệ phóng số hóa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Nền tảng Kết nối Logistics sẽ mang đến cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giải pháp tích hợp về logistics, tài chính và công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế.
10 xu hướng thổi lửa cho M&A bất động sản
Bất động sản công nghiệp vẫn giữ vững vị thế, thị trường khách sạn phục hồi mạnh mẽ, chi phí xây dựng tăng, là ba trong số 10 xu hướng định hình thị trường M&A bất động sản Việt Nam.
CEO Thiên Long: ‘Khi ra quốc tế, doanh thu là bài toán đến sau’
Thiên Long đang chuyển mình thành một doanh nghiệp quốc tế dựa trên nền tảng vững chắc từ thị trường Việt Nam với khát vọng lan tỏa tri thức Việt ra toàn cầu.
Doanh nghiệp Việt tìm đường bứt phá từ nội lực
Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025 nhấn mạnh ba trụ cột giúp doanh nghiệp Việt bứt phá: lãnh đạo, thể chế và nhân lực – công nghệ.
Ericsson cam kết cùng Việt Nam chuyển đổi số
Ericsson mong muốn cùng Việt Nam tiến lên nền kinh tế số với định hướng công nghệ 5G sẽ trở thành hạ tầng quốc gia trọng yếu.
'Át chủ bài' nông nghiệp của Hòa Phát có gì?
Kế hoạch niêm yết mảng nông nghiệp của Hòa Phát được kỳ vọng mở ra giai đoạn tái định vị hệ sinh thái sau gần một thập kỷ không phát hành mới của tập đoàn.
Doanh nghiệp Việt 'khát' nhân lực phát triển bền vững
Đằng sau những cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam là một thực trạng đáng lo ngại về nguồn nhân lực, quản lý dữ liệu và xung đột lợi ích.