Tỷ phú "trong tay" ngân hàng
Trở thành tỷ phú nhờ sở hữu khối tài sản tỷ USD nhưng thực tế nhiều doanh nhân Việt Nam đang dùng chính các tài sản này để bảo đảm cho các khoản vay của họ hoặc công ty liên quan tại các ngân hàng.
Việt Nam hiện xếp thứ 3 thế giới về tốc độ gia tăng giới siêu giàu giai đoạn 2012 – 2017.
Trong vòng 5 năm tính đến hết 2017, số lượng người siêu giàu tại Việt Nam – những người có tài sản từ 30 triệu USD trở lên - gia tăng trung bình 12,7% mỗi năm, đứng thứ 3 thế giới sau Bangladesh (17,3%) và Trung Quốc (13,4%), theo báo cáo của Hãng nghiên cứu Wealth-X công bố mới đây.
Đứng ngay sau Việt Nam trong bảng xếp hạng về tăng trưởng giới siêu giàu là Kenya và Ấn Độ với tốc độ hai con số, cho thấy những cơ hội đáng kể đối với khả năng tạo ra tài sản tại những thị trường mới nổi.
Tại châu Á, quy mô và giá trị tài sản đáng kể của nhóm siêu giàu đang cho thấy cơ hội giàu có nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp ngày càng mở rộng của khu vực này. Trung Quốc đã tạo ra sự bất ngờ khi là động lực thúc đẩy chính, phản ánh vị thế nền kinh tế lớn nhất khu vực với hoạt động công nghiệp được hỗ trợ bởi Sáng kiến Một vành đai, Một con đường.
Việt Nam cùng với Bangladesh và Ấn Độ được đánh giá đang mở rộng với tốc độ nhanh hơn, trải qua quá trình đô thị hóa nhanh chóng cùng với phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng và tăng trưởng sản xuất.
Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2018 được tạp chí Forbes công bố hồi đầu tháng 3, Việt Nam có thêm 2 đại diện mới bên cạnh ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
Theo đó, Việt Nam sở hữu 4 tỷ phú USD, gồm ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco và ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát.
Hai doanh nhân mới được bổ sung năm nay ngoài khối tài sản lớn, còn gây ấn tượng mạnh khi gây dựng cơ ngơi nhờ tập trung vào lĩnh vực sản xuất, công nghiệp nặng.
Theo báo cáo của Wealth-X, 2017 là năm bùng nổ của giới siêu giàu toàn cầu khi số lượng gia tăng gần 13%, bỏ xa con số 3,5% của năm trước đó. Tổng tài sản của giới này đạt mức kỉ lục 31,5 nghìn tỷ USD.
Mỹ vẫn giữ vững là địa điểm sở hữu nhiều người siêu giàu nhất thế giới và theo sau là Nhật Bản, Trung Quốc và Đức.
Châu Á là khu vực ghi nhận mức tăng trưởng tài sản năng động nhất vào năm ngoái với số lượng gia tăng 18,5% và mức tổng tài sản "nhảy vọt" gần 27%. Khu vực này đang chiếm khoảng 26,5% số lượng người siêu giàu toàn cầu, bứt phá mạnh mẽ từ con số 18% của một thập kỉ trước đây.
Điều này cho thấy một môi trường kinh tế được cải thiện mạnh mẽ tại các thị trường mới nổi, nhu cầu từ bên ngoài gia tăng, giá cổ phiếu bùng nổ, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng cao hơn cũng như tăng tiêu dùng từ tầng lớp trung lưu đang mở rộng nhanh chóng.
Trở thành tỷ phú nhờ sở hữu khối tài sản tỷ USD nhưng thực tế nhiều doanh nhân Việt Nam đang dùng chính các tài sản này để bảo đảm cho các khoản vay của họ hoặc công ty liên quan tại các ngân hàng.
Báo cáo của Oxfam cho biết, 82% số của cải được tạo ra trong năm 2017 thuộc về 1% những người giàu có nhất trên thế giới.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ba mũi nhọn được kỳ vọng đưa kinh tế Việt Nam đột phá: đầu tư hạ tầng hiện đại, tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ và sự hình thành các trung tâm tài chính quốc tế.
Khoản thuế bổ sung 5,4% với tiền sử dụng đất chưa nộp được nhiều doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng không hợp lý và tạo ra gánh nặng cho doanh nghiệp, khiến giá nhà đất có “cơ hội” leo thang.
Cập nhật 10h sáng nay, bão Wipha đã nằm trên đất liền ven biển giữa Hưng Yên và Ninh Bình với sức gió cấp 8-9, giật cấp 11.
Chính phủ đã ký nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho dự án ngăn triều trị giá 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM do Trungnam Group làm chủ đầu tư.
Bão Wipha được dự báo sẽ tiến vào Vịnh Bắc Bộ có thể mạnh lên cấp 10-11, gây biển động, mưa lớn và hàng loạt chuyến bay bị hoãn.
Diễn đàn Net Zero Việt Nam 2025 vinh danh ba mô hình nổi bật: lúa‑tôm phát thải thấp, rừng Cao Quảng phục hồi và tập đoàn TH đạt trung hòa carbon.
Tín chỉ carbon không chỉ bao hàm giá trị giảm phát thải khí nhà kính, mà còn đi kèm những giá trị về lịch sử, văn hóa, nhân văn, tâm linh và sinh kế.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ba mũi nhọn được kỳ vọng đưa kinh tế Việt Nam đột phá: đầu tư hạ tầng hiện đại, tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ và sự hình thành các trung tâm tài chính quốc tế.
Fundiin vận hành với mô hình BNPL không thu hồi nợ đang hợp tác với hơn 1.000 đơn vị bán lẻ trong các lĩnh vực thời trang, giải trí, y tế, giáo dục.
Tiếp nối các hành trình mang thông điệp nhân văn, “Chuyến bay màu xanh – Vì bình yên cuộc sống” được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần tri ân và sẻ chia.
Ông Lưu Văn Tuyển được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) kể từ ngày 18/7/2025 với nhiệm kỳ 5 năm.
Khoản thuế bổ sung 5,4% với tiền sử dụng đất chưa nộp được nhiều doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng không hợp lý và tạo ra gánh nặng cho doanh nghiệp, khiến giá nhà đất có “cơ hội” leo thang.