Kết nối nguồn lực đổi mới sáng tạo đồng bằng sông Cửu Long

Phạm Sơn - 07:24, 07/04/2022

TheLEADERSáng kiến đổi mới sáng tạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (MII) mới được khởi động nhằm kết nối các nguồn lực hỗ trợ phát triển bền vững miền Tây.

Kết nối nguồn lực đổi mới sáng tạo đồng bằng sông Cửu Long
Thứ trưởng Trần Duy Đông tại lễ khởi động sáng kiến MII. Ảnh: KT&DB

Đóng vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp, sở hữu tiềm năng phát triển năng lượng, phát triển dịch vụ du lịch gắn với lịch sử, văn hóa nhưng đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm nay vẫn luôn là “vùng trũng” của hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và thu hút vốn đầu tư.

Nhiều thách thức đặt ra khiến người ta ví đồng bằng sông Cửu Long như một “con rồng” đang chờ “cởi trói” để được “cất cánh”, phát triển mạnh mẽ, xứng tầm với tiềm năng. Ý thức được điều này, nhiều văn bản, chính sách đã được ban hành, thể hiện sự quan tâm của toàn thể bộ máy chính trị tới miền Tây, trong đó đặc biệt phải kể đến nghị quyết “thuận thiên” (Nghị quyết 120/NQ/CP) và gần đây nhất là quy hoạch tổng thể vùng giai đoạn 2021 – 2030.

Quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Cửu Long 2021 – 2030 và Nghị quyết 120 đều nhấn mạnh việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng của miền Tây, dựa trên nền tảng công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Đây cũng là lý do Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) khởi động sáng kiến đổi mới sáng tạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (MII).

MII có 4 mục tiêu chính, bao gồm thứ nhất là huy động các nguồn lực, giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho miền Tây; thứ hai là hỗ trợ phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo; thứ ba là nâng cao nguồn nhân lực số, nhân lực phục vụ cho đổi mới sáng tạo; thứ tư là phát triển bền vững về môi trường và bình đẳng giới.

Sáng kiến MII dự kiến sẽ đào tạo 500 học viên khu vực đồng bằng sông Cửu Long về các kỹ năng ứng dụng trong chuyển đổi số, thương mại điện tử. Đây sẽ là lực lượng lao động số tiên phong, tạo ra giá trị lan tỏa cho toàn vùng. Chi phí đào tạo được tài trợ bởi chương trình Nguồn nhân lực cho Đổi mới sáng tạo và Hệ sinh thái khởi nghiệp (USAID WISE), một hoạt động của USAID.

Bên cạnh đó, MII cũng cung cấp miễn phí dịch vụ trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây cho 1.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ có yếu tố khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 500 gói dịch vụ tra cứu thông tin doanh nghiệp nước ngoài miễn phí; 500 trang web miễn phí cho người dân và doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mang thương hiệu vùng; hỗ trợ tư vấn và tài chính nâng cao năng lực chuyển đổi số cho 800 doanh nghiệp.

Đối với người dân, người lao động, MII cung cấp 5.000 suất học bổng về công nghệ thông tin cho sinh viên và người đã đi làm; hỗ trợ 3.000 nông dân, tiểu thương được đào tạo miễn phí về bán hàng trên các kênh trực tuyến.

Nói về MII, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Duy Đông kỳ vọng, sáng kiến này sẽ thúc đẩy sự quan tâm, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo cho đồng bằng sông Cửu Long.