Khách hàng mua nhà phố Phúc An Asuka được vay vốn 5 năm

Thanh Hoa - 14:45, 21/11/2022

Khu đô thị Phúc An Asuka có quy mô 100 ha, tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 91, TP. Châu Đốc (An Giang), cung cấp ra thị trường 2.000 sản phẩm bao gồm biệt thự, nhà phố. Đơn vị phát triển dự án Trần Anh Group hiện đưa ra chính sách ưu đãi, hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tại dự án.

Cụ thể, khách hàng có nhu cầu mua nhà phố Phúc An Asuka sẽ được tiếp cận nguồn vốn 70% giá trị xây dựng hoặc 48% giá trị hợp đồng trong 5 năm, lãi suất 12% mỗi năm. Như vậy, người mua chỉ cần bỏ ra khoảng 30-52% vốn để sở hữu một nhà phố xây dựng bàn giao thô. 

Ngoài ra, khách hàng được tặng thêm một phiếu quà tặng nội thất trị giá 50 triệu đồng trong vòng 6 tháng nhận nhà.

"Đây là chương trình ưu đãi mà chúng tôi dành tặng cho khách hàng vào dịp cuối năm, tạo điều kiện để người mua sở hữu căn nhà phố cao cấp", đại diện Trần Anh Group cho biết.

Khách hàng mua nhà phố Phúc An Asuka được vay vốn 5 năm
Dãy nhà phố tại khu đô thị Phúc An Asuka. Ảnh: Trần Anh Group

Khu đô thị Phúc An Asuka nằm tại trung tâm thành phố Châu Đốc, hưởng lợi hạ tầng và giao thông khu vực. Dự án đánh dấu sự tham gia của Trần Anh Group tại thị trường An Giang với quy hoạch theo phong cách Nhật Bản, nhiều tiện ích, công viên cây xanh, tạo không khí trong lành mát mẻ.

Đại diện đơn vị phát triển cho biết, khu đô thị hiện hoàn thiện và đưa vào vận hành hai tổ hợp tiện ích lớn là công viên Kazuko và clubhouse Yamato, thu hút nhiều du khách tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh đó, những dãy nhà phố thuộc phân khu Takara tại dự án cũng dần thi công về đích.

Vài năm trở lại đây, khu vực Tây Nam Bộ nhận nhiều quan tâm trong chiến lược phát triển. Khu vực này được chú trọng đầu tư hạ tầng, giao thông, thu hút đầu tư, tạo đòn bẩy cho bất động sản. Trong đó, An Giang là địa phương được giới đầu tư đánh giá mang nhiều tiềm năng và cơ hội.

Khách hàng mua nhà phố Phúc An Asuka được vay vốn 5 năm 1
Phối cảnh cổng vào khu đô thị Phúc An Asuka. Ảnh: Trần Anh Group

An Giang là địa phương có tốc độ tăng trưởng cao, được xem là vựa lúa gạo, cá tra lớn của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh đạt 6,47% so cùng kỳ, vượt kịch bản tăng trưởng đề ra (5,28%). Ngoài ra, cơ sở hạ tầng được địa phương đẩy mạnh với nhiều công trình giao thông trọng điểm như dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Châu Đốc là đô thị loại hai của tỉnh An Giang, sở hữu lợi thế cảnh quan thiên nhiên, núi non, là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, thu hút hàng triệu du khách ghé đến mỗi năm. Những năm gần đây, thành phố ghi nhận tăng trưởng về kinh tế, hạ tầng đầu tư đồng bộ. Các chuyên gia đánh giá, hưởng lợi từ du lịch và kinh tế, tiềm năng nhà ở tại khu vực này lớn, đáp ứng nhu cầu sống của cư dân, người lao động và du khách.

"Mang nhiều lợi thế vị trí, quy hoạch, chính sách ưu đãi, khu đô thị Phúc An Asuka mang kỳ vọng thêm nguồn cung nhà ở, góp phần thay đổi diện mạo thành phố Châu Đốc, đón sóng dịch chuyển của cư dân về khu vực miền Tây Nam Bộ", đại diện nhà phát triển nhấn mạnh.