Bài toán khó khi tăng trưởng kinh tế đi kèm lượng chất thải rắn ngày càng lớn
Hiện nay, cùng với việc tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng dân số một cách nhanh chóng, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nước ta ngày càng lớn.
Dự án Khu công nghệ môi trường xanh với diện tích 1.760 ha sẽ xử lý tất cả các loại chất thải rắn với công suất gần 30.000 tấn/ngày vào năm 2035.
Công ty Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) hôm nay khánh thành hai cây cầu dẫn vào dự án Khu công nghệ môi trường xanh tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Hai cây cầu sẽ là điểm nối huyết mạch quan trọng cho toàn bộ dự án xử lý rác thải có tổng diện tích 1.760 ha.
Ông Phan Văn Tới, Phó Chủ tịch huyện Thủ Thừa cho biết, áp lực xử lý rác của tỉnh Long An, trong đó có huyện Thủ Thừa là rất lớn với tổng khối lượng thu gom xử lý 500 - 600 tấn/ngày.
Hiện khoảng 50% rác thải của tỉnh được xử lý tại nhà máy Tâm Sinh Nghĩa ở Long An, một phần xử lý tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp và Đa Phước TP.HCM, còn lại số ít được xử lý tại các lò đốt ở các huyện.
UBND tỉnh Long An đã thống nhất với Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam trước mắt đầu tư nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt công suất 1.000 tấn/ngày trong Khu công nghệ môi trường xanh và dự kiến vận hành dây chuyền đầu tiên với công suất 250 tấn/ngày đêm trong năm nay.
Hai cây cầu kết nối đưa vào sử dụng hôm nay tạo tiền đề để dự án lò đốt rác này sớm hoàn thành, ông Tới nói.
Chia sẻ lo lắng của người dân về công nghệ của dự án này liệu có bảo đảm tính bền vững cho môi trường, ông Phan Văn Tới nói: “Khu công nghệ môi trường xanh được quy hoạch là khu xử lý chất thải hiện đại, với mục đích chất thải được xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến, hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường, phù hợp với đặc tính chất thải trên địa bàn tỉnh Long An, TP.HCM và khu vực lân cận."
Công nghệ xử lý phải có đầu ra sản phẩm hữu ích bằng công nghệ áp dụng là ủ kị khí, sản xuất phân hữu cơ và các sản phẩm điện, khí đốt nén lỏng; hạn chế tối đa tỷ lệ chôn lấp.
Đồng thời, dự án được đầu tư theo mô hình xử lý đốt rác để phát điện, xác định rõ và kiểm soát chặt chẽ quy trình vận chuyển, các điểm, bãi vận chuyển, tập kết rác đảm bảo vệ sinh môi trường.
Dự án sẽ xử lý tất cả các loại chất thải rắn bao gồm chất thải rắn thông thường, chất thải rắn y tế, công nghiệp, chất thải rắn xây dựng, bùn thải và các loại chất thải nguy hại.
Dự án có công suất tiếp nhận và xử lý các loại chất thải là 26.800 tấn/ngày (đến năm 2035).
Dự án được phân thành ba giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (đến năm 2025) có diện tích khoảng 1308ha, xây dựng một phần cơ sở tái chế chất thải rắn, cơ sở xử lý CTR theo công nghệ sinh học, cơ sở đốt, bãi chôn lấp hợp vệ sinh, khu điều hành, khu công viên cây xanh, khu cảng và toàn bộ mảng cây xanh cách ly.
Giai đoạn 2 (từ 2026 -2035) diện tích khoảng 192ha và giai đoạn 3 (2036 - 2050) có diện tích khoảng 260ha.
Khu công nghệ môi trường xanh là dự án thứ hai của VWS tại Việt Nam sau dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước ở TP.HCM.
Hiện nay, cùng với việc tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng dân số một cách nhanh chóng, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nước ta ngày càng lớn.
Chất thải nguy hại tại TP. HCM được dự báo sẽ tăng 8%/năm, đến năm 2020 là 549 tấn/ngày và 2025 là 807 tấn/ngày.
Nhiều nhà khoa học lo ngại môi trường biển sẽ bị tác động xấu, ngành du lịch bị ảnh hưởng trước đề xuất đổ 439.000 m3 chất bùn thải xuống vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Sau hàng chục năm triển khai chương trình cấp nước nông thôn, vẫn còn hơn 40% hộ dân khu vực nông thôn chưa được sử dụng nước đạt quy chuẩn quốc gia.
Giám đốc phát triển bền vững là người kể chuyện, người truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân sự và các bên liên quan cùng chung tay vì môi trường và xã hội.
Trước sức ép ESG, ngành dệt may Việt Nam buộc phải tái định nghĩa “sự bền vững” và ngân hàng đang trở thành mắt xích chiến lược trong hành trình đó.
Ban đầu, khi thương hiệu dừa Thái Lan đã phổ biến ở Mỹ, Vina T&T phải áp dụng chiến lược "đem cho, đem tặng" tại các siêu thị để người tiêu dùng làm quen với khẩu vị dừa Bến Tre.
An ninh lương thực tại Việt Nam sẽ phụ thuộc vào khả năng phát triển hệ thống nông-lương thực bền vững, an toàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.
Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng UBND thành phố Huế hôm nay đồng tổ chức lễ công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng. Tại sự kiện, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang vinh dự được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch VDEN.
Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp theo Nghị định 70 không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội nâng tầm quản trị. Với một lộ trình hỗ trợ toàn diện, TPBank đồng hành cùng hộ kinh doanh từ khâu pháp lý đến vốn vay, để việc chuyển đổi trở thành động lực tăng trưởng.
Sau hàng chục năm triển khai chương trình cấp nước nông thôn, vẫn còn hơn 40% hộ dân khu vực nông thôn chưa được sử dụng nước đạt quy chuẩn quốc gia.
Nếu như “ngân hàng số” từng là đích đến thì trong kỷ nguyên công nghệ cao hiện nay, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Liệu 5 năm tới, người dùng còn nhận ra đâu là ngân hàng mình đang dùng?
Trách nhiệm tự đánh giá, tự phân loại trong dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo cần được làm rõ để giảm rủi ro với thị trường nội địa, giúp việc giám sát dễ dàng hơn.
Các giải pháp trong dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản, bên cạnh những mặt tích cực cũng bộc lộ nhiều kẽ hở, tiềm ẩn rủi ro chính sách và khó khả thi trên thực tế.
Với việc tăng vốn thành công, LPBS đã gia nhập nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường.