Tài chính
Ngân hàng quốc doanh thể hiện sức mạnh
Nhóm ngân hàng quốc doanh đang cho thấy sức mạnh của các 'đầu tàu' dẫn dắt nền kinh tế khi tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô và lợi nhuận.
Tăng vốn
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 123,8 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư, tương ứng tỷ lệ 1,8% số cổ phiếu đang lưu hành với giá chào bán là 38.800 đồng/cổ phiếu.
Số tiền ước tính thu về hơn 4.800 tỷ đồng sẽ được BIDV bổ sung vốn kinh doanh, hoạt động tín dụng (4.084 tỷ đồng), hoạt động đầu tư (481 tỷ đồng), đầu tư cơ sở vật chất (240 tỷ đồng).
Dự kiến có năm tổ chức tham gia mua trong đợt phát hành này, trong đó có bốn nhà đầu tư nước ngoài và một nhà đầu tư trong nước.
Trong đó, quỹ tỷ đô Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đã đăng ký mua khối lượng lớn nhất với gần 59 triệu cổ phiếu, chiếm 47,7% tổng lượng chào bán.
Ba nhà đầu tư ngoại khác đăng ký mua vào tổng cộng 26,1 triệu cổ phiếu.
Nhà đầu tư trong nước là Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đăng ký mua 38,7 triệu cổ phiếu.
Thời gian chào bán dự kiến trong quý I/2025. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu BID của BIDV chốt phiên cuối tuần 10/1 ở mức 39.100 đồng/cổ phiếu, tương đương giá phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư.
Bên cạnh BIDV, các ‘ông lớn’ khối ngân hàng quốc doanh khác cũng chuẩn bị triển khai các kế hoạch tăng vốn.
Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VietinBank cho biết, ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính cho phép giữ lại toàn bộ hơn 11.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2022 để tăng vốn thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.
VietinBank cũng chia sẻ về kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 12.000 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại từ năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016.
Nếu các kế hoạch trên hoàn thành, vốn điều lệ của VietinBank sẽ đạt trên mức 91.000 tỷ đồng.
Với Vietcombank, sau một thời gian tạm hoãn, các kế hoạch phát hành riêng lẻ có thể sẽ hoàn tất trong năm 2025.
Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường hồi tháng 8/2024, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết, việc rút nội dung “Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ” là để điều chỉnh, không ảnh hưởng tới tiến độ kế hoạch.
Ngân hàng kỳ vọng có thể hoàn thành trong nửa đầu năm 2025 nếu thị trường thuận lợi.
Trước đó, tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vietcombank cho biết, ngân hàng đang tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn khoảng khoảng 27.700 tỷ đồng từ lợi nhuận còn lại của 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến trước năm 2018.
Mặt khác, Vietcombank còn có kế hoạch phát hành riêng lẻ tỷ lệ 6,5%.
Theo nguồn tin của Bloomberg, Vietcombank đã chọn Citigroup để dàn xếp thương vụ bán vốn với trị giá khoảng 1 tỷ USD.
Bùng nổ lợi nhuận
Các kế hoạch tăng vốn trên của các “đầu tàu” ngành ngân hàng
được ủng hộ bởi kết quả kinh doanh tiếp tục đà tăng trưởng trong năm 2024, đều
đạt mục tiêu đề ra với các mức lợi nhuận kỷ lục.

Tại một hội nghị tổng kết mới đây, ông Nguyễn Trần Mạnh
Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank cho biết, ngân hàng đã ghi
nhận mức tăng trưởng doanh thu tích cực.
Đến cuối năm 2024, dư nợ tín dụng của VietinBank tăng trưởng 16,8% so với năm 2023 trong khi tổng nguồn vốn huy động đạt 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2023.
Qua đó, ngân hàng đã hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
Ông Trung cũng cho biết, quy mô tổng tài sản của ngân hàng tính đến cuối năm 2024 tăng trưởng 17%.
Theo kế hoạch, năm 2024, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ là 26.300 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2023.
Dù chưa công bố chi tiết, nhưng lợi nhuận thực tế của Vietinbank năm 2024 nhiều khả năng đã vượt qua con số này.
Tương tự, BIDV ghi nhận lãi trước thuế riêng lẻ kỷ lục hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
Dư nợ tín dụng của BIDV trong năm qua đã tăng hơn 15%, đạt trên 2 triệu tỷ đồng, chiếm 13% thị phần tín dụng, đứng đầu toàn thị trường.
Tổng nguồn vốn huy động tăng hơn 13%, đạt 2,14 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,3%.
Trong khi đó, Vietcombank nhiều khả năng tiếp tục dẫn đầu lợi nhuận hệ thống ngân hàng.
Chia sẻ tại hội nghị tổng kết ngân hàng mới đây, Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trong năm 2024, nhà băng đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao.
Trong đó, tín dụng tăng trưởng gần 14%, đạt quy mô trên 1,44 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng duy trì ở mức thấp 0,97%.
Về lợi nhuận, dù không công bố chi tiết, song tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Vietcombank đặt mục tiêu 42.000 tỷ đồng. Thông điệp của người đứng đầu ngân hàng cho thấy, nhiều khả năng Vietcombank đã đạt hoặc vượt qua con số này.
Vietcombank, BIDV lỡ hẹn bán vốn
Vietinbank Capital rót vốn tiếp vào Viconship
Sau các thương vụ chi hàng trăm tỷ đồng liên tục mua vào cổ phiếu VSC, Vietinbank Capital hiện là cổ đông lớn duy nhất của “ông trùm” cảng biển khu vực phía Bắc.
Ngân hàng tập trung nâng cao năng lực đội ngũ
Trong hành trình 30 năm dựng xây và phát triển, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) luôn xác định nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
‘Bù nhìn’ trong ngân hàng
Thành viên hội đồng quản trị độc lập, người giữ vai trò giám sát có rất ít tiếng nói, bởi các cổ đông lớn đang chi phối toàn diện trong ngân hàng.
Đằng sau 'mảnh ghép' quan trọng mang tên trung tâm tài chính
Theo các chuyên gia, VIFC không đơn thuần là nơi thu hút thêm vốn nước ngoài. Vai trò quan trọng hơn là trở thành một "cỗ máy" kết nối nguồn vốn toàn cầu với nhu cầu đầu tư của nền kinh tế.
Hướng tới vận hành mô hình CCP trên thị trường cơ sở trong quý I/2027
VSDC sẽ nghiên cứu các sản phẩm mới và phối hợp với cơ quan quản lý, sở giao dịch cùng các thành viên thị trường để triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng.
Tháo 'nút thắt' từ tham vọng sang thực thi của nền kinh tế
Theo các chuyên gia của SSI, câu hỏi không còn là Việt Nam có thể tăng trưởng nhanh hơn hay không mà là những nguồn lực hiện có đã được đưa vào nền kinh tế đúng tốc độ hay chưa.
3 tài sản truyền thống vẫn áp đảo danh mục đầu tư
Dù nhận thức rất rõ về việc cần đa dạng hoá các kênh đầu tư, song hành vi phân bổ nguồn tiền trên thực tế vẫn tập trung ở những kênh truyền thống.
TCBS đóng 3.980 tỷ đồng tiền thuế năm 2024-2025
Sau khi TCBS hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế đã nộp của công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
Đằng sau 'mảnh ghép' quan trọng mang tên trung tâm tài chính
Theo các chuyên gia, VIFC không đơn thuần là nơi thu hút thêm vốn nước ngoài. Vai trò quan trọng hơn là trở thành một "cỗ máy" kết nối nguồn vốn toàn cầu với nhu cầu đầu tư của nền kinh tế.
Hướng tới vận hành mô hình CCP trên thị trường cơ sở trong quý I/2027
VSDC sẽ nghiên cứu các sản phẩm mới và phối hợp với cơ quan quản lý, sở giao dịch cùng các thành viên thị trường để triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng.
Nhà đầu tư Mỹ vẫn đặt cược vào điện gió ngoài khơi Việt Nam
Pacifico Energy tiếp tục theo đuổi dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 3 công suất 1.300MW dù hai đề xuất điện gió gần bờ trước đó chưa đủ cơ sở xem xét chấp thuận.
Tháo 'nút thắt' từ tham vọng sang thực thi của nền kinh tế
Theo các chuyên gia của SSI, câu hỏi không còn là Việt Nam có thể tăng trưởng nhanh hơn hay không mà là những nguồn lực hiện có đã được đưa vào nền kinh tế đúng tốc độ hay chưa.
3 tài sản truyền thống vẫn áp đảo danh mục đầu tư
Dù nhận thức rất rõ về việc cần đa dạng hoá các kênh đầu tư, song hành vi phân bổ nguồn tiền trên thực tế vẫn tập trung ở những kênh truyền thống.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Ninh Bình không phải 'cơ sở phụ', mà cùng 'hệ điều hành' với Hà Nội
Không có sự chia tách, phân biệt giữa Bệnh viện Bạch Mai tại cơ sở Ninh Bình và Hà Nội, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, chất lượng khám chữa bệnh ở hai cơ sở là đồng nhất, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân.
Thuế carbon sẽ 'ăn' vào lợi nhuận doanh nghiệp như thế nào?
Khi carbon được định giá, bài toán giảm phát thải không còn dừng ở môi trường mà trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp nặng.



















































