Những công trình đưa Quận 1 vươn tầm trung tâm kinh tế khu vực
Thiên Ân
Thứ hai, 17/08/2020 - 15:21
Sở hữu những giá trị văn hóa, lịch sử hiện hữu lâu đời cùng nhịp phát triển sôi động của đầu tàu kinh tế cả nước, TP. HCM không ngừng đổi mới để hoàn thiện hơn mỗi ngày, từng bước trở thành trung tâm tài chính, công nghiệp, dịch vụ của khu vực và Đông Nam Á.
'Khoác áo mới' mỗi ngày
Định hướng quy hoạch chung xây dựng đến năm 2025 xác định TP. HCM trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của khu vực phía Nam và cả nước, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ đa lĩnh vực của khu vực và Đông Nam Á.
Diện mạo trung tâm TP. HCM đẹp hơn, hiện đại hơn từng ngày
Khu vực trung tâm - nơi được xem là “đầu não” của thành phố - sẽ được chỉnh trang, đồng bộ diện mạo, hướng đến hoàn thiện “bộ mặt” đô thị trung tâm hiện đại, văn minh. Nhiều chủ trương, kế hoạch chỉnh trang đang được đốc thúc thực hiện, trong đó, cải tạo chung cư cũ và di dời chợ tạm, chợ tự phát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Đến nay, Quận 1 đã hoàn thành việc sửa chữa chung cư 127E Tôn Thất Đạm (phường Bến Nghé), chung cư 145 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành), di dời dân ở ba chung cư cũ ở 128 Hai Bà Trưng (phường Đa Kao), 23 Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé) và chung cư 155-157 Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão).
Bên cạnh đó, “chợ lề đường” Cô Giang chính thức ngưng hoạt động ngày 1/10/2019 theo Quyết định số 879 của Quận 1. UBND TP. HCM đã chỉ đạo chấm dứt hoạt động các khu chợ tạm Đề Thám thuộc phường Cô Giang và phường Cầu Ông Lãnh.
Những công trình biểu tượng mới
Trong định hướng chỉnh trang đô thị của TP. HCM, song song với cải tạo mỹ quan, thành phố sẽ xây dựng mới các dự án nhà ở xen cài trong khu dân cư hiện hữu thành các khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
Bên cạnh những cao ốc hiện đại nổi tiếng tại trung tâm Quận 1 như Tháp tài chính Bitexco, Vietcombank Tower, Times Square…, những công trình mới đang được triển khai sẽ làm đẹp thêm diện mạo thành phố.
Phối cảnh vòng xoay Quách Thị Trang trở thành quảng trường trong tương lai (Ảnh: Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. HCM)
Đầu tiên phải kể đến là tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên với trung tâm thương mại ngầm Bến Thành được đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng. Với quy mô khoảng 45.000m2, gồm khu vực cửa hàng, thương mại rộng 18.100m2, hành lang và quảng trường ngầm 21.500m2, trung tâm thương mại này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của thành phố, tạo cú hích về kinh tế, thay đổi diện mạo trung tâm thành phố.
Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành ga ngầm metro Bến Thành vào năm 2021, khu vực vòng xoay Quách Thị Trang sẽ được xây dựng thành quảng trường hiện đại.
Mảng xanh cũng rất được chú trọng trong việc quy hoạch, hoàn chỉnh khu vực trung tâm. Công viên 23 tháng 9 ở Quận 1 được triển khai xây dựng đầu năm nay, kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc và không gian công cộng cho người dân, khách du lịch đến vui chơi cả ngày lẫn đêm. Theo dự kiến 100% diện tích mặt đất là công viên công cộng, các chức năng khác được bố trí ở bốn tầng ngầm. Công viên kết nối tuyến Metro số 1 ở tầng hầm và kết nối liên tục lên mặt đất bằng không gian mở tại các trục đường chính trung tâm.
Tổng thể khu C của công viên – gần giao lộ Tôn Thất Tùng – Lê Lai
Bên cạnh những công trình công, các dự án nhà ở sang trọng cũng góp phần đáng kể tô thêm sắc màu hiện đại cho bộ mặt trung tâm thành phố, trong đó, không thể không kể đến dự án căn hộ hạng sang The Grand Manhattan của Tập đoàn Novaland.
Được triển khai xây dựng tại vị trí hai mặt tiền đường Cô Giang – Cô Bắc trên diện tích 14.000m2, The Grand Manhattan được thiết kế sang trọng và tinh tế, dành đến 4.200m2 để kiến tạo mảng xanh, gia tăng không gian sống trong lành cho người dân tại Quận 1.
Tổ hợp căn hộ, thương mại hạng sang này còn tích hợp với khách sạn 5 sao quốc tế Avani Saigon, khách sạn thuộc thương hiệu Avani của Tập đoàn khách sạn Minor đầu tiên tại TP. HCM, và sẽ mang đến “lớp áo” mới cho khu vực trung tâm phồn thịnh.
Dự án The Grand Manhattan sẽ giành 4.200m2 để kiến tạo mảng xanh
Chính những dự án đang được xây dựng như The Grand Manhattan, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, dự án trung tâm thương mại ngầm Bến Thành… là những mảnh ghép mới được đầu tư bài bản và chỉn chu, cùng với những công trình hiện hữu được cải tạo và quy hoạch mới, góp phần hoàn thiện hơn bức tranh trung tâm tài chính quốc tế tương lai.
Tập đoàn khách sạn Minor sẽ tư vấn phát triển và quản lý vận hành khách sạn mang thương hiệu Avani Saigon tại dự án The Grand Manhattan tại trung tâm quận 1 (TP. HCM) do Novaland phát triển.
Vị trí đắc địa, tầm nhìn đắt giá, thiết kế tinh tế và cộng đồng văn minh chính là những điểm sáng khiến Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp, Chi Bảo, Hoa hậu Hương Giang... chọn The Grand Manhattan - Căn hộ hạng sang ngay trung tâm quận 1, TP HCM.
Thủ phủ du lịch miền Bắc tiếp tục khẳng định vị thế khi thị trường bất động sản tại đây duy trì được nhịp tăng giá ổn định qua các năm. Các dấu hiệu của thị trường cũng dự báo chu kỳ tăng giá mới sắp được “kích hoạt”.
Ẩn sau cái tên mỹ miều La Pura – “thành phố dưỡng lành” là một dự án cũ từng gây xôn xao với tên gọi Astral City. Sau thời gian dài im ắng, dự án trở lại với diện mạo mới và chiến lược truyền thông bài bản. Nhưng đổi tên liệu có đủ để làm mới niềm tin của người mua nhà?
BIM Land chính thức giới thiệu bộ sưu tập giới hạn gồm 31 căn biệt thự hạng sang tại Valley Park Residences – phân khu biệt thự đồi thông nằm trong lòng thung lũng Thanh Xuan Valley, nơi được mệnh danh là “viên ngọc xanh” phía Bắc thủ đô.
Thay đổi lãnh đạo ở PAN Group không đơn thuần là sự chuyển giao quyền lực mà còn là chuyển hướng kinh doanh, làm mới bộ máy điều hành và nâng cấp năng lực quản trị toàn diện.
Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động, vấn đề không còn nằm ở việc lãnh đạo có mặt hay không mà là hiện diện một cách đúng đắn và kịp thời hay chưa.
Ecoland, chủ đầu tư tổ hợp căn hộ cao cấp Epic Tower, vừa ký hợp tác chiến lược với Mai Việt Land ngày 24/4 vừa qua để phát triển kinh doanh dự án này.