Nỗi lo về lãi suất sau lạm phát kỷ lục tại Mỹ

Phương Anh - 15:47, 14/07/2022

TheLEADERDưới áp lực lạm phát gia tăng, Fed có thể nâng lãi suất đáng kể trong thời gian tới. Dự báo lãi suất có thể chạm ngưỡng 3,5 – 3,75% vào cuối năm nay.

Dữ liệu công bố bởi Cục Thống kê lao động Mỹ mới đây cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của nước này tăng tới 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức lạm phát cao nhất trong hơn 40 năm qua. Nếu so với tháng 5, mức giá cả tiêu dùng tại Mỹ tăng 1,3%.

Con số lạm phát mới nhất này cao hơn đáng kể ngưỡng 8,8% mà các chuyên gia kinh tế dự báo trước đó, theo dữ liệu từ Refinitiv.

Phần lớn mức tăng lạm phát trong tháng trước là do giá xăng tăng, ghi nhận tốc độ tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn nguyên liệu này đã chạm mức giá cao chưa từng thấy trong lịch sử, bình quân vượt 5 USD/gallon xăng.

Cùng với đó, giá điện và giá khí đốt tăng tương ứng 13,7% và 38,4% trong tháng 6/2022 so với tháng 6/2021. Tính chung, mức giá năng lượng ở Mỹ đã tăng gần 42% so với cùng kỳ.

Dữ liệu cho biết thêm, năng lượng không phải là nhóm hàng duy nhất tăng giá, mà các mặt hàng khác trong rổ đánh giá CPI cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

Phía Mỹ cho rằng, căng thẳng quân sự kéo dài giữa Nga và Ukraine là nguyên nhân dẫn tới lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ số này đã gia tăng vào tháng 2, trước khi sự kiện diễn ra.

Lạm phát ngày càng cao hơn trong các tháng gần đây báo hiệu khả năng cao Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục quyết liệt với chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm hạ nhiệt nền kinh tế.

Theo công cụ dự báo FedWatch của sàn giao dịch CME, giới đầu tư ở Phố Wall đang đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất tới 1 điểm phần trăm trong cuộc họp tới.

Từ tháng 3 tới nay, Fed đã thực hiện ba lần nâng, đưa mức lãi suất cơ bản từ ngưỡng 0 – 0,25% lên mức 1,5 – 1,75%. Dự kiến Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất cho tới khi lạm phát trở về gần ngưỡng mục tiêu 2%. Theo Reuters, các thị trường tài chính cho rằng, mức lãi suất sẽ chạm ngưỡng 3,5 – 3,75% vào cuối năm nay.

Tháng trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu cho biết cơ quan điều hành tiền tệ này có thể tăng 50 hoặc 75 điểm cơ bản vào tháng này.

Nếu Fed tăng lãi suất quá nhanh với mức độ mạnh, thị trường tài chính lo lắng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Nỗi lo này đã khiến chứng khoán Mỹ liên tục giảm điểm trong các phiên gần đây.

Hiện nay, không chỉ Mỹ, nhiều thị trường khác cũng phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao chưa từng thấy, buộc nhiều ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Đơn cử, ngân hàng trung ương của Canada mới đây đã bất ngờ tăng lãi suất trong bối cảnh lo ngại áp lực giá cả cao sẽ tiếp tục kéo dài.