Leader talk
Phó chủ tịch TAITRA Đài Loan: Việt Nam đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi 4.0
Các doanh nghiệp Việt Nam không gặp bất cứ vấn đề nào trong việc tiếp nhận các công cụ và công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Cách mạng công nghiệp 4.0 là từ khóa được rất nhiều người Việt Nam quan tâm trong khoảng 2 năm gần đây. Người người nhà nhà sục sôi bàn luận về nó, nhiều người lên tiếng đề nghị các doanh nghiệp, những chủ thể chính trong cuộc cách mạng này nhanh chóng tìm hiểu, nắm bắt và dấn thân vào cuộc chơi để Việt Nam không phải bỏ lỡ thêm “chuyến đò” nào nữa trong công cuộc phát triển chung của thế giới.
Tuy nhiên, có một câu hỏi được đặt ra là: liệu tư duy, trình độ, tri thức, nhân lực, vật lực… của các doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng tiếp nhận làn sóng mới này? Bởi, sự thật là nhiều doanh nghiệp Việt vẫn còn mò mẫm sản xuất kinh doanh ở trình độ của cách mạng công nghiệp 1.0 hay 2.0.
Nhân dịp bà Fang-Miao Lin – Phó chủ tịch Hội xúc tiến thương mại Đài Loan (TAITRA) sang Việt Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan tham gia triển lãm về Máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại (MTA) 2018, TheLEADER đã có buổi phỏng vấn riêng với bà để tìm câu trả lời cho câu hỏi trên.
Thưa bà, công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) ở Đài Loan đã đến giai đoạn nào? Đài Loan đang đứng ở đâu so với thế giới và nếu so với Nhật Bản, một cường quốc về công nghệ - kỹ thuật thì như thế nào?
Bà Fang-Miao Lin: CMCN 4.0 rất quan trọng với Đài Loan vì thế Chính phủ Đài Loan đang khuyến khích các doanh nghiệp phát triển dựa theo tiêu chuẩn công nghệ và chất lượng của cuộc cách mạng này. Ví dụ như chiến dịch phát triển “máy móc thông minh” của các công ty cơ khí.
Về cơ bản, tiến trình thực hiện CMCN 4.0 của Đài Loan đang bắt kịp các nước trên thế giới, chúng tôi cũng đang ở giai đoạn khởi đầu như tất cả các cường quốc khác. Hiện tại, chưa có đất nước nào trên thế giới có thể phát triển qua giai đoạn thứ hai.
Các ngành công nghệ cao như ICT, máy công cụ, cơ khí của Đài Loan đều rất mạnh, có thể hỗ trợ nhiều cho Việt Nam khi các bạn bắt đầu gia nhập cuộc chơi CMCN 4.0. Trong tương lai, Đài Loan quyết tâm không bao giờ tụt hậu hơn so với thế giới.
Nhật Bản rất mạnh về phát minh, còn ưu điểm của Đài Loan là giỏi trong chế tạo. Thế nên, có rất nhiều công ty Nhật Bản đến hợp tác với công ty Đài Loan và ngược lại. Còn buộc phải so sánh, thì theo quan điểm cá nhân của tôi, trình độ công nghệ và kỹ thuật của hai bên ngang bằng, không ai hơn ai.
Theo bà, Việt Nam đã đủ điều kiện và nhân lực, cơ sở vật chất…. để tiếp nhận các loại máy móc thông minh hay xa hơn là bước vào con đường thực hiện CMCN 4.0?
Bà Fang-Miao Lin: Theo tôi, phần tiếp nhận của các doanh nghiệp Việt Nam rất tốt, đó là lý do vì sao, hàng năm, đều có đoàn doanh nghiệp kỹ thuật cao của Đài Loan đến Việt Nam tham gia MTA và càng ngày càng nhiều doanh nghiệp Đài Loan chủ động qua Việt Nam tham gia các loại triển lãm về lĩnh vực này. Vấn đề là, hiện tại, những cuộc triển lãm về máy móc thông minh ở Việt Nam còn hơi ít, chưa thoả mãn được nhu cầu của giới doanh nghiệp Đài Loan.
Theo quan sát của tôi, Việt Nam đang hoàn toàn sẵn sàng đón nhận làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bước vào 'cuộc chơi' CMCN 4.0
Nhiều chuyên gia cho rằng, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) có thể bắt kịp, thậm chí là vượt qua các doanh nghiệp lớn – giàu truyền thống. Bà nghĩ sao về quan điểm này?
Bà Fang-Miao Lin: Theo tôi, cuộc CMCN 4.0 không chỉ mang lại nhiều lợi thế cho các SMEs mà là lợi thế ngang bằng cho tất cả các doanh nghiệp. Doanh nghiệp lớn vẫn có những lợi thế của họ, tất cả đều có cơ hội như nhau. Có thể là các doanh nghiệp SMEs có lợi thế lớn hơn 1 chút do khả năng chuyển đổi nhanh hơn các doanh nghiệp lớn.
Cũng có thể nói thêm, một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc CMCN 4.0 có thể giúp tăng năng suất với chi phí thấp, điều này giúp các doanh nghiệp SMEs tăng tính cạnh tranh của mình trên thị trường.
Thưa bà, Chính phủ Đài Loan đã có những thay đổi gì trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp startup và doanh nghiệp nhỏ ở giai đoạn đầu phát triển để họ có thể lớn lên khoẻ mạnh?
Bà Fang-Miao Lin: Cũng như nhiều đất nước, Chính phủ Đài Loan rất xem trọng các doanh nghiệp startup vì chính lực lượng này sẽ giúp nền kinh tế của một lãnh thổ luôn tươi mới. Cho nên, chúng tôi có rất nhiều chính sách đa dạng để có thể giúp các ban ngành liên quan hỗ trợ tốt nhất có thể cho các startup.
Chính phủ có thành lập một cơ quan riêng chuyên trách giải quyết các vấn đề và hỗ trợ tài lực cho giới startup. Thông qua tổ chức này, chúng tôi có rất nhiều nguồn vốn hỗ trợ cho các startup để họ có thể sống sót khoẻ mạnh và phát triển bền vững.
Riêng TAITRA, chúng tôi vừa thành lập nên một đội gọi là đội “Đổi mới - Sáng tạo”, chuyên giúp đỡ các startup. Trong các cuộc triển lãm lớn mà TATRA tham gia, luôn có một gian hàng lớn để các startup trưng bày các sản phẩm của mình. Khi các startup tham gia triển lãm, chúng tôi có rất nhiều mức chiết khấu hấp dẫn dành cho họ.
Xin cảm ơn bà!
Đài Loan muốn thúc đẩy xuất khẩu máy móc thông minh vào Việt Nam
Chủ tịch Hiệp hội blockchain: Không quá 3 sàn tài sản số có đủ năng lực tại Việt Nam
Chủ tịch Hiệp hội blockchain và tài sản số Việt Nam tin rằng, ngay cả khi được cấp phép, việc vận hành sàn tài sản số vẫn phức tạp, nhất là vấn đề nhân lực.
HorecFex: Bệ phóng đưa du lịch, khách sạn Việt vươn tầm quốc tế
Chủ tịch HorecFex Việt Nam Nguyễn Đức Quỳnh tiết lộ tầm nhìn đưa sự kiện thành diễn đàn quốc tế hàng đầu ngành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ẩm thực ở Việt Nam.
Giá đất 'nhảy múa': Chuẩn nào để không hợp thức hóa giá ảo?
Nếu coi đất tăng giá do lạm phát, đầu cơ, "thổi giá" hay các cú sốc thị trường là giá trị tăng thêm thì sẽ hợp thức hóa cả những mức giá phi lý do thao túng thị trường.
Thương mại liên tục biến động: Tâm thế nào cho Việt Nam?
Việt Nam cần xây dựng nền kinh tế bền bỉ, linh hoạt và đa dạng hóa chiến lược trên chặng đường phía trước.
Có nên bỏ nguyên tắc thị trường trong định giá đất?
Đề xuất bỏ các phương pháp định giá đất cụ thể, hướng tới sử dụng một bảng giá đất duy nhất áp dụng cho mọi trường hợp đang dấy lên câu hỏi lớn về tính khả thi và những rủi ro tiềm ẩn.
Lợi thế cạnh tranh mới của khu nghỉ dưỡng xanh
Từ điện mặt trời đến thủy điện siêu nhỏ, hai khu nghỉ dưỡng biến thiên nhiên thành đối tác, kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng bền vững.
Hậu sáp nhập tỉnh thành, dòng tiền đầu tư bất động sản công nghiệp đổ về đâu?
Sự cộng hưởng từ sáp nhập tỉnh thành, một loạt siêu dự án hạ tầng và các chính sách đột phá của Chính phủ đang tạo ra sức hấp dẫn lớn cho bất động sản công nghiệp Đồng bằng sông Hồng.
VNG đặt cược vào giấc mơ Nasdaq trong tầm nhìn toàn cầu
Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cho biết quyết tâm làm mới mình và theo đuổi những giấc mơ lớn, lấy cảm hứng từ sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố tại trung tâm CIC
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động được liên tục, thông suốt.
Nghị định 245: Hoàn thiện khung pháp lý, khơi thông vốn ngoại, tăng khả năng nâng hạng
Các quy định mới được kỳ vọng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
JCB công bố định hướng thương hiệu mới tại thị trường Việt Nam
JCB vừa ra mắt thông điệp "Japan cùng bạn", kết nối người dùng với các thương hiệu mang tinh thần Nhật Bản đi kèm ưu đãi, kỳ vọng cán mốc 4 triệu thẻ năm nay.
Động thái mới của Mỹ có thể khiến thủy sản Việt Nam mất nửa tỷ USD mỗi năm
Mỹ bất ngờ thông báo từ chối công nhận tương đương đối với 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam, dự kiến gây thiệt hại lớn cho nhiều doanh nghiệp thủy sản.