Doanh nghiệp
Saigonres khát vốn
Bên cạnh nhu cầu vốn triển khai đầu tư trên quỹ đất hiện có, Saigonres cần bổ sung năng lực tài chính để gom thêm các dự án mới.
Nắm trong tay quỹ đất lên đến hàng triệu mét vuông, Tổng công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres) vẫn tiếp tục săn tìm dự án mới.
Để hiện thực hoá kế hoạch đầy tham vọng, Saigonres đã tái khởi động kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán dự kiến 40.000 đồng/cổ phiếu.
Kế hoạch phát hành này được manh nha từ ba năm trước nhưng chưa thực hiện được vì các khó khăn trong và sau đại dịch Covid-19. Mới đây, Saigonres đã xin ý kiến cổ đông về kế hoạch tăng vốn này.
Ban lãnh đạo Saigonres thừa nhận nguồn vốn chủ sở hữu của tổng công ty vẫn còn ở mức thấp so với quy mô hoạt động và số lượng dự án đang làm chủ đầu tư, gây khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu các dự án tiềm năng sắp tới.
Saigonres hiện có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, và năng lực tài chính này kém xa các công ty bất động sản cùng niêm yếu trên sàn giao dịch chứng khoán như Tập đoàn Đất Xanh, Công ty CP Đầu tư Nam Long hay Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền.

Trong khi đó, Saigonres đang sở hữu danh mục dự án bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.
Chủ tịch Saigonres Phạm Thu chia sẻ với các cổ đông hồi giữa năm rằng tổng công ty và các công ty thành viên đang thực hiện cũng như đang xin cấp phép 26 dự án, từ thành phố vùng biên Móng Cái đến đảo Phú Quốc, với quỹ đất sạch dự trữ là hơn một triệu mét vuông.
Tại TP.HCM, Saigonres đang triển khai một số dự án chung cư như khu nhà ở Lê Sát - Tân Hương ở quận Tân Phú trên diện tích đất 7.900m2, chung cư Phú Định Riverside 2.104m2.
Danh mục dự án của Saigonres mở rộng sang các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thậm chí xa hơn như dự án Khu nhà ở Văn Lâm ở Bình Thuận với quy mô 18ha và dự án chung cư cao tầng Mekovi tại Cần Thơ với quy mô 9.478m2.
Tại đảo Phú Quốc, Saigonres có dự án khu đô thị với quy mô 30,8ha và cũng là một trong số ít các công ty bất động sản ở phía Nam vươn ra thị trường miền Bắc với khu dự án khu đô thị sinh thái Việt Xanh có quy mô 49ha tại tỉnh Hoà Bình.
Nhu cầu vốn của Saigonres rất lớn vì tổng mức đầu tư của các dự án này từ vài trăm đến hàng nghìn tỷ đồng. Đơn cử, khu nhà ở Lê Sát - Tân Hương có tổng vốn đầu tư dự kiến 1.400 tỷ đồng hay khu đô thị Việt Xanh có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng.
Năm nay, nhu cầu đầu tư dự kiến lên tới 1.645 tỷ đồng trong khi lượng tiền mặt chỉ gần 80 tỷ đồng, chiếm chưa tới 4% tổng tài sản.
Bên cạnh kế hoạch phát hành tăng vốn mới công bố, công ty cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để hoàn thiện cơ bản phương án phát hành trái phiếu và tìm kiếm nguồn vốn để phục vụ công tác đầu tư trong năm 2024.
Đồng thời, Saigonres sẽ triển khai kinh doanh các khu đất không thực hiện dự án và các sản phẩm còn lại của các dự án để thu hồi vốn, tích cực đôn đốc thu hồi công nợ từ các đối tác.
Trước đó, để có thêm nguồn vốn kinh doanh, Saigonres đã ký hợp đồng hứa chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng đối với dự án An Phú 1 và An Phú 2 với tổng giá trị 609 tỷ đồng.
Đối tác của thương vụ - Tập đoàn Đất Xanh đã thanh toán 274 tỷ đồng và sẽ tiếp tục hoàn thiện hợp đồng chuyển nhượng sau khi đủ điều kiện. Trường hợp hoàn tất và Saigonres không cần đầu tư thêm thì có thể ghi nhận lợi nhuận 300 tỷ đồng.
Bên cạnh nhu cầu vốn triển khai đầu tư trên quỹ đất hiện có, Saigonres cần bổ sung năng lực tài chính để gom thêm các dự án mới.
Đầu tháng 8 vừa qua, liên danh bao gồm Saigonres, Tập đoàn DIC và Hưng Thịnh Incons đã lộ diện là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án khu đô thị Nam Tiến 2 tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Dự án có diện tích 35,2ha, tổng mức đầu tư gần 3.825 tỷ đồng.
Saigonres đã dự báo thị trường bất động sản năm nay có khả năng dần phục hồi và sẽ là tiền đề cho chu kỳ phát triển mới.
Với tầm nhìn chuẩn bị đón đầu chu kỳ mới của thị trường, công ty đưa ra các phương án đầu tư theo hướng tích cực đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện hữu, đồng thời tiếp tục tìm kiếm đầu tư các dự án mới có tiềm năng thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, nhận chuyển nhượng, hợp tác đầu tư …
Mặc dù lạc quan hơn với triển vọng thị trường bất động sản nhưng kết quả kinh doanh của Saigonres nửa đầu năm nay vẫn lẹt đẹt.
Theo báo cáo tài chính bán niên, Saigonres bất ngờ chuyển từ lãi 2,4 tỷ đồng trong báo cáo tự lập sang “lỗ ngược” 23,4 tỷ đồng sau kiểm toán. Như vậy, hiện Saigonres còn cách rất xa kế hoạch lãi 190 tỷ đồng trong năm tài chính 2024.
Hãng kiểm toán Moore AISC đã điều chỉnh chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp rưỡi lên hơn 33 tỷ đồng so với số liệu tự lập. Đồng thời, doanh thu cũng điều chỉnh giảm 21,4% so với trước kiểm toán, về mức hơn 60,2 tỷ đồng.
Saigonres giải trình việc điều chỉnh giảm doanh thu đến từ chuyển nhượng bất động sản, khoản thu này sẽ được chuyển sang ghi nhận vào kỳ sau khi đủ điều kiện ghi nhận và đồng thời phải trích lập dự phòng phải thu theo đề nghị của kiểm toán.
Thêm nữa, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu do công ty bất ngờ trích lập dự phòng 10,8 tỷ đồng liên quan phải thu về cho vay ngắn hạn tại Công ty CP Điện máy TP.HCM, vốn đã quá hạn từ sáu tháng đến một năm.
Saigonres Group đặt mục tiêu doanh thu 1.185 tỷ đồng
5 vụ kiện bạc tỷ của SaigonRes
Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn bị chôn vốn hàng trăm tỷ đồng do đã đặt cọc trước để mua đất, góp vốn đầu tư hoặc cho vay và vẫn đang trong quá trình kiện tụng để đòi lại tiền.
Saigonres nỗ lực tìm kiếm các dự án mới có pháp lý rõ ràng
Năm 2019, Saigonres mang về hơn 90 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 15%, tương đương với số tiền 68,3 tỷ đồng vào quý IV/2020.
Saigonres Group đặt mục tiêu doanh thu 1.185 tỷ đồng
Vừa qua, Saigonres Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đế báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đưa ra phương hương hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
Ông chủ Hoa Sen và nước cờ cổ phiếu quỹ giữa sóng gió kinh doanh
Đề xuất mua cổ phiếu quỹ để bảo vệ lợi ích cổ đông nhưng duy trì tăng trưởng cho doanh nghiệp để cổ đông hưởng lợi lại là bài toán khó với Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen - ông Lê Phước Vũ.
Hòa Phát hưởng lợi lớn từ hàng rào thuế quan
Trong khi chính sách bảo hộ ảnh hưởng tiêu cực tới các doanh nghiệp xuất khẩu thép thì Hoà Phát lại đang hưởng lợi lớn.
Tham vọng lớn của Hóa chất Đức Giang sau khi ký với "khách sộp"
Với việc ký kết hợp đồng bao tiêu 40% sản lượng của nhà máy với PVChem, Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất xút có công suất lớn thứ hai toàn ngành tại Việt Nam.
Biến động nhân sự kéo lùi nhựa An Phát
Sau khi Chủ tịch Phạm Ánh Dương từ nhiệm vào năm ngoái, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của An Phát bị ảnh hưởng đáng kể.
Cạnh tranh gay gắt, Sữa Quốc tế Lof dự báo lợi nhuận giảm mạnh
Công ty CP Sữa Quốc tế Lof lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi, giảm quảng cáo rầm rộ, hướng đến chất lượng và giá cả cạnh tranh.
Những chướng ngại trên con đường bứt phá của kinh tế Việt Nam
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Tập đoàn Bamboo Capital có tân chủ tịch hội đồng quản trị
Người được coi là cầu nối trong các dự án liên doanh, hợp tác quốc tế là ông Tan Bo Quan vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital.
Nhựa và cao su trước thách thức xanh hóa
Các ngành nhựa và cao su đang chủ động xanh hóa, áp dụng kinh tế tuần hoàn để đáp ứng yêu cầu thị trường cũng như các quy định của pháp luật.
Doanh nghiệp logistics đối mặt áp lực phải xanh hoá
Logistics xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nếu không chuyển đổi doanh nghiệp ngành này sẽ bị loại khỏi “sân chơi” toàn cầu.
Chương mới của làn sóng đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Bất động sản cởi trói, nợ xấu ngân hàng thoái lui
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.
Sở hữu 'thần dược', The Komorebi dẫn đầu xu hướng sống nghỉ dưỡng xa xỉ gắn với chăm sóc sức khỏe
Tại phân khu phong cách Nhật The Komorebi (Vinhomes Royal Island, Hải Phòng), đặc quyền tắm khoáng nóng Onsen suốt bốn mùa mang đến cho cư dân trải nghiệm nghỉ dưỡng đỉnh cao ngay tại nhà, đồng thời đưa phân khu trở thành điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe tại miền Bắc.