Trung Quốc bỏ nhập khẩu quặng sắt, than, chì từ Triều Tiên

Linh Lan - 08:15, 25/11/2017

TheLEADERTrung Quốc đã không nhập khẩu quặng sắt, than và chì từ Triều Tiên trong tháng 10 vừa qua khi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc bắt đầu có hiệu lực.

Trung Quốc bỏ nhập khẩu quặng sắt, than, chì từ Triều Tiên
Xuất khẩu than là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu cho Bắc Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng không xuất khẩu dầu diesel, xăng hay ngô sang Triều Tiên.

Động thái này diễn ra vào tháng đầu tiên kể từ khi các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp quốc bắt đầu có hiệu lực vào ngày 5/9. Theo đó, lệnh trừng phạt không cho phép Bình Nhưỡng xuất khẩu than, quặng sắt, chì, và hải sản ra nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2015 Trung Quốc không bán xăng cho nước láng giềng phía bắc và cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2016, nước này không bán dầu diesel cho Triều Tiên, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã ngừng bán cả hai loại nhiên liệu cho Bình Nhưỡng vào tháng 6.

Sự gián đoạn thương mại dựa vào danh mục sản phẩm xảy ra trong bối cảnh cán cân thương mại của Trung Quốc với Triều Tiên giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 do mức nhập khẩu giảm mạnh nhất trong nhiều năm.