Phát triển bền vững
Bếp đun ít khói và bước chân đồng hành của Tập đoàn TH trên hành trình trung hoà carbon
Từ năm 2022 đến nay, Tập đoàn TH đã góp phần quan trọng vào chuỗi hoạt động trao tặng hơn 200.000 bếp cho bà con nông dân các tỉnh thành trong cả nước; tương đương góp phần giảm 400.000 tấn khí CO2.
Giảm phát thải khói độc, giảm ô nhiễm
Chỉ với một mồi lửa và hai thanh củi nhỏ, bà Phan Thị Đoàn (xóm Đồng Bái, xã Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định) đã có thể nhanh chóng đun sôi một ấm nước to bằng bếp đun tiết kiệm năng lượng TK 90.
“Trước đây, nhà tôi dùng bếp kiềng thì đun nước phải tốn một mớ củi, vừa lâu vừa khói. Từ khi có bếp tiết kiệm này việc đun nấu nhanh hơn hẳn. Bếp giữ nhiệt rất lâu, củi đốt vào thành tro luôn chứ không còn than. Đặc biệt, những tháng mùa đông dùng bếp để đun nước tắm, nước rửa bát rất thích, vừa nhanh chóng vừa tiết kiệm”, bà Đoàn chia sẻ.
Ở tuổi 67, gia đình bà Đoàn thuộc diện khó khăn trong xã. Tuổi cũng đã cao nên bà lựa chọn phương án tiết kiệm tối đa. Với bếp tiết kiệm năng lượng, bà Đoàn cho biết bà vừa giảm được tiền điện, tiền gas, thậm chí cả lượng củi để đun nấu cũng không đáng kể.

Cùng thôn với bà Đoàn, bà Nguyễn Thị Nhiệm chia sẻ, từ khi nhận bếp tiết kiệm năng lượng mấy năm qua, bà gần như bỏ hẳn dùng bếp kiềng nấu bằng rơm, rạ.
“Trước đây mình mà thổi cơm thì khói bốc lên cả xóm đều biết. Bếp mới gần như không có khói. Thời gian nấu cơm cũng nhanh hơn hẳn, kho cá, kho thịt đều tiện lợi, nhanh chóng. Đấy là chưa kể, mùa hè nóng quá, mang bếp ra bên ngoài để đun nấu cũng rất tiện lợi”, bà Nhiệm chia sẻ.
Gia đình bà Đoàn, bà Nhiệm là những hộ nằm trong Dự án Phân phối miễn phí bếp đun tiết kiệm năng lượng cho các hộ nghèo toàn Việt Nam. Dự án do Tập đoàn TH đồng hành cùng Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thương mại (Intraco) và Liên hiệp Hội Phụ nữ các tỉnh thực hiện.
Riêng tại Nam Định, Dự án Phân phối miễn phí bếp đun tiết kiệm được triển khai kể từ năm 2022, với kế hoạch trao tặng 40.000 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho 104 xã tại 10 huyện, thành phố. Đến nay, dự án đã trao được hơn 29.400 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho người dân.
Gần đây nhất, ngày 14/3/2025, Tập đoàn TH tiếp tục có buổi trao tặng bếp đun tiết kiệm năng lượng cho một số hộ dân tại xã Nam Thái, Nam Trực, Nam Định. Các hộ gia đình được đại diện Tập đoàn TH trao tặng bếp đun tiết kiệm năng lượng, đều bày tỏ sự phấn khởi và cam kết sẽ sử dụng bếp hiệu quả.

“Với mong muốn hỗ trợ các gia đình, nhất là phụ nữ được tiếp cận các chương trình cải thiện môi trường, dự án phối hợp lồng ghép các hoạt động để tuyên truyền bảo vệ môi trường và tổ chức phân phát miễn phí bếp đun tiết kiệm năng lượng TK 90”, bà Nguyễn Thị Hồng Mận, Trưởng Ban gia đình xã hội - kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định cho biết.
Theo bà Mận, phụ nữ và trẻ em, những người thường dùng bếp củi và bếp than để đun nấu, có thể trở thành đối tượng bị phơi nhiễm với lượng carbon monoxide và các loại khói độc khác.
Vì vậy, địa phương đã khuyến khích, hỗ trợ nhiều hộ gia đình chưa có điều kiện chuyển sang bếp điện, bếp gas sử dụng bếp TK 90. Đây là sản phẩm bếp đun thân thiện với môi trường đã từng giúp người sáng chế ra sản phẩm này đạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt vào năm 2018.
Bếp đun TK 90 đã được chứng minh có hiệu quả tốt với môi trường và sức khỏe cho người sử dụng như tiết kiệm năng lượng, giúp cải thiện đột phá về hiệu suất nhiệt; giảm 50-70% lượng củi đun (chất đốt); giảm thời gian đun nấu 30-50%; giảm 70-90% lượng phát thải khói ra môi trường…

Bên cạnh đó, bếp còn mang lại những lợi ích trực tiếp cho môi trường và xã hội tại các khu vực thực hiện dự án, bởi ước tính có khoảng 50% lượng gỗ khai thác thường được sử dụng làm nhiên liệu đốt và 30% trong số đó là từ các nguồn không bền vững.
“Khi sử dụng bếp đun TK 90, người dân còn có thể tận dụng tất cả các vật liệu sinh khối là các phụ phẩm nông lâm nghiệp như củi, cành cây, lá cây, rơm rạ, trấu, mùn cưa, lõi ngô, thân ngô… Cùng với đó, việc sử dụng bếp mang lại lợi ích về sức khỏe do bếp gần như không tạo ra khói, từ đó giảm các bệnh hô hấp liên quan do khói bếp” bà Trần Thị Định, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định chia sẻ.
Hai nhà máy của TH đã đạt trung hòa carbon, mạnh mẽ hướng tới Net Zero
Đồng hành cùng dự án đến nay, Tập đoàn TH đã góp phần quan trọng vào chuỗi hoạt động trao tặng hơn 200.000 bếp cho bà con nông dân các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tương đương góp phần giảm 400.000 tấn khí CO2.
Đây là một trong những phương thức hiệu quả để TH bù đắp lượng phát thải khí nhà kính từ các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất kinh doanh của mình, từ đó đạt trạng thái trung hòa carbon, xác lập những bước tiến đáng kể trên hành trình tiến đến Net Zero.
Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Phát triển bền vững Tập đoàn TH chia sẻ, với các dự án bù đắp carbon, TH định hướng lựa chọn hỗ trợ các dự án xanh có thể mang lại các lợi ích rõ nét về xã hội, môi trường và kinh tế, giúp đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.
“Một trong số đó chính là dự án phân phối miễn phí bếp đun tiết kiệm năng lượng cho các hộ nghèo trên toàn Việt Nam. Thực tế cho thấy, chỉ với một chi phí vừa phải nhưng có ý tưởng tốt, chúng ta vẫn có thể đóng góp tích cực cho hoạt động bảo vệ môi trường”, bà Thủy chia sẻ.

Đại diện TH cũng cho biết thêm, tập đoàn vẫn đang tích cực tìm kiếm các dự án bù đắp carbon khác với cùng tiêu chí, đó là các dự án phải mang lại những lợi ích to lớn cho cộng đồng.
Mặt khác, thông qua hoạt động đồng hành cùng người dân, xã hội bảo vệ môi trường, tập đoàn TH cũng tiến gần hơn tới mục tiêu trung hòa carbon và Net Zero.
Cho đến nay, có hai đơn vị thành viên của TH đã đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014, do Control Union, tổ chức chứng nhận quốc tế độc lập, thẩm định và xác nhận.
Đó là hai công ty sản xuất chủ lực của TH, gồm Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên.
Hai công ty vận hành hai nhà máy gồm Nhà máy sữa tươi sạch TH true MILK và Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên, sản xuất sữa tươi sạch, các sản phẩm từ sữa tươi, nước tinh khiết, đồ uống tự nhiên.
Theo đó, tổng lượng phát thải đã trung hòa được tại Công ty cổ phần Sữa TH là 26.670,14 tấn CO2; tại Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên là 11.631,68 tấn CO2.
Để đạt trung hòa carbon, Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính thông qua giải pháp hiệu quả giảm sử dụng năng lượng, chuyển đổi sang năng lượng xanh, cải tiến trang thiết bị, công nghệ; quản lý hiệu quả chất thải.

Ông Arghya Mandal, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa TH, đại diện hai đơn vị cho biết: “Chúng tôi tập trung vào các hoạt động nội bộ trong nỗ lực trung hòa carbon. Phần phát thải còn lại hàng năm được chúng tôi bù đắp bằng việc tham gia hỗ trợ, đồng hành với các dự án góp phần giảm phát thải, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế”.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP 26) Chính phủ Việt Nam đã cam kết đạt được mục tiêu trung hòa carbon và Net Zero vào năm 2050. Trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Việt Nam đã xác định rõ việc giảm phát thải khí nhà kính là một trong những ưu tiên hàng đầu thông qua nhiều chính sách và kế hoạch hành động cụ thể.
Dẫn đầu xu thế này, từ năm 2018, Tập đoàn TH đã tiên phong triển khai bước đầu tiên là kiểm kê khí nhà kính, tiếp theo là các hành động mạnh mẽ chuyển đổi xanh. Sớm hơn, từ khi khởi dựng năm 2008, Tập đoàn TH áp dụng nhất quán mô hình kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn theo hướng phát triển bền vững tại tất cả các đơn vị thành viên, với tôn chỉ “Trân quý Mẹ Thiên nhiên”.
3 năm Tập đoàn TH 'Tô Cam' vì hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em gái
Lãnh đạo phụng sự ở Tập đoàn Thiên Long
Chấp nhận nỗi đau và sự cô đơn của người làm lãnh đạo khi đưa ra những quyết định quan trọng, nữ CEO đầu tiên của Tập đoàn Thiên Long đang dẫn dắt doanh nghiệp chuyển mình mạnh mẽ, tiến từng bước vững chắc trên hành trình phát triển bền vững.
3 năm Tập đoàn TH 'Tô Cam' vì hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em gái
Trong suốt ba năm qua, chiến dịch Tô Cam của Tập đoàn TH đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng.
Tập đoàn TH bàn về vai trò nam giới trong thúc đẩy bình đẳng giới
Hơn 200 cán bộ nhân viên các công ty thuộc Tập đoàn TH tại Nghệ An đã cùng lắng nghe, thảo luận về vai trò của nam giới trong thúc đẩy bình đẳng giới.
Cuộc khủng hoảng lòng tham và lời giải từ kinh tế tuần hoàn, tín chỉ carbon
Kinh tế tuần hoàn khởi nguồn từ triết lý tuần hoàn tự nhiên, cùng với tín chỉ carbon, trở thành giải pháp cốt lõi cho sự sống còn của nhân loại trước khủng hoảng.
Thoát 'bẫy' tín chỉ carbon giá trị thấp
Sở hữu tiềm năng lớn về tín chỉ carbon, Việt Nam đang phải đối mặt với bài toán sinh tử: làm thế nào để không rơi vào bẫy "bán rẻ" tài nguyên xanh?
Tín chỉ carbon và bài toán ‘cơm áo gạo tiền’ của lâm dân
Tín chỉ carbon là giải pháp đảm bảo sinh kế rừng cho bà con lâm dân, thay cho những mô hình độc canh cây công nghiệp gây hệ lụy lâu dài cho môi trường.
Giữ rừng ở Cao Quảng: Khi cộng đồng tiên phong ‘làm’ tín chỉ carbon
Vùng Cao Quảng tại tỉnh Quảng Trị trở thành điểm sáng về bảo vệ rừng và tín chỉ carbon nhờ vào tình yêu rừng và những sáng kiến của chính những người dân địa phương.
Chỉ số BRI là gì? Khi khả năng chống chịu thiên tai trở thành thước đo tài sản
Biến đổi khí hậu gia tăng khiến khả năng chống chịu thiên tai trở thành yếu tố then chốt, chỉ số BRI đang nổi lên như thước đo mới của giá trị công trình.
Nữ doanh nhân cần mẫn đi tìm 'vị ngọt' cho chocolate Việt
Từ bỏ chiếc ghế giám đốc điều hành một công ty kiểm toán để chọn lối rẽ đầy gai góc với nông sản, chị Bùi Hồng Hạnh, nhà sáng lập Legendary Việt Nam, đã dành một thập kỷ để hiện thực hóa khát vọng đưa chocolate Việt bước ra thế giới.
Sóng cung dội, địa ốc vào kỳ 'thử lửa'
Theo bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, làn sóng nguồn cung lớn đổ bộ, sự trỗi dậy của các đô thị vệ tinh và áp lực tăng giá là những thách thức lớn, đẩy thị trường bất động sản vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ.
Du lịch TP.HCM thiếu gì?
Giá trị du lịch của TP.HCM vẫn chưa được khai thác tương xứng do thiếu một hệ thống trải nghiệm liền mạch và đủ chiều sâu.
Thị trường chứng khoán đang trưởng thành hay khó kiếm tiền hơn?
Ba chu kỳ gần nhất của thị trường cho thấy rõ xu hướng: đáy nâng lên, đỉnh hạ xuống, và khi biên độ bị “nén” lại thì việc tìm kiếm lợi nhuận trở nên khó hơn.
Phát thanh phải giữ 'trận địa thông tin' trong kỷ nguyên số
Phát thanh cần khẳng định vai trò tiên phong, giữ vững “trận địa thông tin” và đẩy mạnh chuyển đổi số để thích ứng với môi trường truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.
Chính thức miễn thuế xăng dầu đến hết tháng 6 tới
Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết quy định một số mức thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay, giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Nền kinh tế đối mặt nguy cơ đảo chiều chính sách tiền tệ
Bài toán lạm phát và áp lực chính sách cho thấy chu kỳ giảm lãi suất có thể đã kết thúc. Nguy cơ đảo chiều chu kỳ lãi suất cao hơn đang dần hiện hữu.























































