Bộ trưởng Trần Hồng Hà: 'Nếu Cục phó Quang làm sai sẽ bị xử lý nghiêm'
Lã Vọng
Thứ ba, 03/10/2017 - 19:00
Liên quan đến vụ Cục phó Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Nguyễn Xuân Quang mất trộm gần 400 triệu đồng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định tất cả cán bộ có hành vi sách nhiễu, lợi dụng chức vụ trục lợi… thì đều sẽ xử lý theo pháp luật, không ngoại trừ ai.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà. Ảnh Zing
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà đã cho biết như trên tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối ngày 3/10.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ngay trong chiều nay (3/10), Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường) đã có cuộc gặp báo chí để thông tin làm rõ hơn vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, mất gần 400 triệu đồng tại một khách sạn ở Long An.
"Khi có kết luận của các cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ có ý kiến đánh giá cụ thể, còn hiện nay vẫn đang tiếp tục chờ ý kiến", Bộ trưởng Hà nói.
Cũng theo Bộ trưởng Hà, ngay sau vụ việc xảy ra thì xuất hiện thông tin về việc hiện trường xung quanh chỗ ông Quang mất trộm có nhiều phong bì đã bóc và chưa bóc.
"Nhưng trong biên bản mà tôi tiếp cận được thì cơ quan điều tra chỉ xác định mất bao nhiêu, còn gì, chứ không thấy có một dòng nào nói đến việc có phong bì bóc dở tại hiện trường. Nếu ông Quang làm sai thì sẽ bị xử lý. Nhưng nếu đưa ra thông tin thất thiệt thì cũng sẽ bị xử lý", ông Hà nói.
Cũng theo ông Hà, bản thân ông chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào về việc ông Quang nhũng nhiễu doanh nghiệp.
"Nếu ai có khiếu nại, tôi sẽ sẵn sàng kiểm tra lại. Chúng ta cần đánh giá hết sức công khai nhưng cũng cần công bằng và khách quan. Bởi vấn đề này không chỉ ảnh hưởng tới uy tín cá nhân mà còn ảnh hưởng tới uy tín tổ chức, Đảng và Nhà nước", ông Hà nhấn mạnh.
Về quan điểm xử lý sai phạm, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định tất cả cán bộ có hành vi sách nhiễu, lợi dụng chức vụ trục lợi… thì đều sẽ xử lý theo pháp luật, không ngoại trừ ai.
Để hiện thực hoá khát vọng xây dựng nước Việt Nam “hơn mười ngày nay”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực và phát huy mọi tiềm năng.
Mặc dù đã hết bốn tháng đầu năm nhưng 24 bộ, cơ quan trung ương và địa phương giải ngân vốn đầu tư công ở mức dưới 5%, thậm chí còn chưa bắt đầu giải ngân vốn.
“Luồng xanh” là thủ tục đầu tư, kinh doanh đặc biệt theo phương thức hậu kiểm, được đánh giá là chìa khóa quan trọng tạo cơ chế bứt phá cho nền kinh tế.
Để hiện thực hoá khát vọng xây dựng nước Việt Nam “hơn mười ngày nay”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực và phát huy mọi tiềm năng.
Mặc dù đã hết bốn tháng đầu năm nhưng 24 bộ, cơ quan trung ương và địa phương giải ngân vốn đầu tư công ở mức dưới 5%, thậm chí còn chưa bắt đầu giải ngân vốn.
“Luồng xanh” là thủ tục đầu tư, kinh doanh đặc biệt theo phương thức hậu kiểm, được đánh giá là chìa khóa quan trọng tạo cơ chế bứt phá cho nền kinh tế.