Chứng khoán ngày 30/1: VN-Index đổi màu phút cuối
Khởi đầu rớt mạnh, trong phiên khó khăn, nhưng cuối cùng, trong phiên khớp lệnh đóng cửa, chỉ số VN-Index đã ngoi được lên trên giá tham chiếu để có được màu xanh tăng điểm.
Dường như hôm nay chưa phải là ngày để VN-Index có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 1.130 điểm tạo lập cuối tuần trước.
HOSE - Thất bại trước ngưỡng kháng cự
Chỉ số VN-Index chao đảo từ những phút đầu phiên sáng nay và quay đầu lao xuống đáy thấp nhất trong ngày sau 30 phút giao dịch, tại mức 1.104,98 điểm, giảm 0,5% so với giá tham chiếu.
Nhưng nhờ sự tăng điểm của các mã chứng khoán có sức ảnh hưởng lớn nên chỉ số này đã vớt đáy thành công, tạm nghỉ trưa tại mức 1.120,5 điểm.
Đáng chú ý, các trụ lớn tăng giá khá mạnh vào phiên sáng là GAS tăng 4,72%, VIC tăng 2,24%, MSN tăng 2,42%, HPG tăng 3,4%, CTG tăng 2,67%…
Trong khi các mã giảm khá mạnh đầu phiên bắt đầu đi lên như VNM, VJC, VRE, PLX.
Đến phiên chiều, các trụ lớn trên sàn đã nỗ lực khá nhiều khi đẩy chỉ số này lên mức 1.128,1 điểm, nhưng dường như hôm nay chưa phải là ngày để VN-Index có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 1.130 điểm được tạo lập cuối tuần trước.
Chỉ số này quay đầu giảm mạnh gần 20 điểm, đóng cửa dưới giá tham chiếu 0,2 điểm, dừng tại mức 1.110,36 điểm (-0,02%).
Thanh khoản tiếp tục tăng khi khối lượng giao dịch đạt 351 triệu đơn vị, tương ứng với gần 9,9 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch, trong đó 89% thông qua khớp lệnh. Chốt phiên có 124 mã tăng giá, 168 mã giảm giá và 48 mã đứng giá.
Cổ phiếu đáng chú ý là GAS (Tổng công ty khí Việt Nam). Sau khi hồi phục được đà tăng khá tốt trong phiên sáng, GAS tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ khi nhiều lần giao dịch tại giá trần cho đến lúc chốt phiên, trở thành mã chứng khoán có sức ảnh hưởng nhất sàn HOSE với 5,79 điểm ảnh hưởng vào chỉ số VN-Index hôm nay.
Tiếp đến là mã ROS (CTCP Xây dựng FLC Faros) và VIC (Tập đoàn Vingroup, +1,18%) khi lần lượt góp 2,014 điểm; 0,985 điểm ảnh hưởng.
Trái lại diễn biến của 3 phiên giao dịch trước đó, BID đứng đầu kìm hãm VN-Index tăng điểm khi giá giảm mạnh 5%, tương ứng với -2,298 điểm ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, ngoại trừ VPB tăng giá 0,76% thì theo BID giảm giá còn có VCB giảm 0,6%, CTG giảm 3,03%, MBB giảm 2,74%, STB giảm 4,97%, EIB giảm 4,32%.
Tổng điểm ngành này đóng góp là -5,349 điểm ảnh hưởng, trở thành nguyên nhân khá lớn khiến phiên giao dịch hôm nay trở thành phiên giảm điểm của VN-Index dù tạo được đỉnh khá cao trong ngày.
Về khối lượng giao dịch, STB (Sacombank) tiếp tục dẫn đầu sàn với 26 triệu đơn vị, giảm 13% so với hôm qua. HAG (CTCP Hoàng Anh Gia lai, +1,36%) đứng thứ hai, đạt 15,5 triệu đợn vị, tiếp đến mã SCR (CTCP Địa ốc Sài gòn Thường Tín, -4,31%) đạt 12,36 triệu đơn vị giao dịch.
Đáng chú ý là báo cáo tài chính quý IV/2017 của CTCP Hoàng Anh Gia mới công bố ghi nhận lỗ ròng 58,5 tỷ đồng và cả năm lãi 629 tỷ đồng, cho thấy tình hình đã được cải thiện khi so với con số lỗ gần 1.600 tỷ đồng trong năm 2016, qua đó giúp thanh khoản của cổ phiếu HAG tăng mạnh, vượt SCR, đứng thứ hai trên sàn HOSE hôm nay về khối lượng giao dịch.
Về thanh khoản tại khối ngoại, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục hứng thú với mã E1VFVN30 khi 4,8 triệu đơn vị được giao dịch, tiếp theo là HDB, VRE, HPG.
Ngược lại, tuy mua vào nhiều nhưng xả ra từ khối này cũng khá mạnh đối với mã HDB với việc bán ra 3,87 triệu đơn vị được giao dịch và đứng đầu sàn.
Khối lượng giao dịch đột biến trên HOSE
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 7 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 20 ngày trước đó.
Cụ thể gồm BCE (CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương) đứng đầu khi tăng 8,4 lần, DAH (Tập đoàn Khách sạn Đông Á) tăng 8,1 lần, NVT (CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay) tăng 5,9 lần.
Mã TLD (CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long) lên 5,7 lần, SRF (CTCP Kỹ nghệ Lạnh) tăng 4,9 lần, HAH (CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An) tăng 4,8 lần, VHG (CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam) tăng 4,2 lần.
HNX diễn biến phức tạp
Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giống sàn HOSE, khi hôm nay cũng là một phiên giảm điểm của chỉ số HNX-Index, với việc lên xuống liên tục với biên độ hẹp vào phiên sáng.
Đến chiều nay, chỉ số này đã có sự phân hóa rõ ràng hơn khi nửa đầu tạo đỉnh, nhưng khá thấp, tới nửa sau khi dần về cuối phiên lại lao đầu xuống đáy, đóng cửa tại mức thấp nhất trong ngày với 125,9 điểm, giảm 1,47 điểm (-1,15%).
Khối lượng giao dịch tăng trở lại 30% so với hôm qua, đạt 101 triệu đơn vị, tương ứng với gần 2 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 93 mã tăng giá, 104 mã giảm giá và 78 mã đứng giá.
Mã chứng khoán có sức ảnh hưởng nhất trên sàn HNX hôm nay là PVS (Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí VN) khi giá gần chạm sàn, giảm 9,8%, tương ứng với 0,739 điểm ảnh hưởng, kéo mạnh chỉ số HNX-Index xuống.
Theo sau là SHB (-4,41%), VCG (-4,51%) khi lần lượt góp - 0,37 điểm, -0,292 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 14 mã tăng giá kịch trần, 13 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (Ngân hàng TMCP Sài gòn) tiếp tục đứng đầu khi đạt 23 triệu đơn vị. PVS (Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam) theo sau với 16,7 triệu đơn vị, ACB (+0,24%) đạt 6,4 triệu đơn vị được giao dịch.
SHS dẫn đầu về khối lượng giao dịch được nhà đầu tư nước ngoài mua vào với 254,9 nghìn đơn vị, tiếp đến là PVS với 250,3 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại bán ra mạnh nhất vẫn là SHB với 1,8 triệu đơn vị được giao dịch.
Khối lượng giao dịch đột biến trên HNX
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 6 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 20 ngày trước đó.
Cụ thể, VMI tăng 13,1 lần với 515,5 nghìn đơn vị được giao dịch, cùng với đó là L61, RCL, BVS, VCC, TV2.
Khởi đầu rớt mạnh, trong phiên khó khăn, nhưng cuối cùng, trong phiên khớp lệnh đóng cửa, chỉ số VN-Index đã ngoi được lên trên giá tham chiếu để có được màu xanh tăng điểm.
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã đưa ra thông báo khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào các sản phẩm mới trong lĩnh vực công nghệ tài chính.
Như phiên giao dịch cuối tuần trước, BID khá mạnh mẽ khi chỉ lên xuống sát giá trần, đóng cửa tăng 6,46%, tạo thành cổ phiếu có sức ảnh hưởng nhất sàn HOSE, nỗ lực cứu vãn một phiên giảm điểm sâu hơn của chỉ số VN-Index.
Sau phiên giải tỏa dồn nén do 2 ngày tạm ngừng hoạt động trước đó, khối lượng giao dịch hôm nay chỉ đạt hơn 50% so với hôm qua, với 293 triệu đơn vị, tương ứng với 9,3 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Tốc độ, tiện lợi, an toàn là những yếu tố giúp thanh toán không tiền mặt chinh phục người tiêu dùng từ thành thị đến nông thôn, từ Gen Z đến thế hệ trung niên.
Chủ tịch Bamboo Airways Phan Đình Tuệ đã gửi đơn xin từ nhiệm và sẽ được trình cổ đông thông qua vào phiên họp bất thường ngày 5/7 tới đây.
Thủ tướng giao nhiệm vụ hướng dẫn hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích cũng như trách nhiệm sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.
Năm nay, vốn điều lệ của Lotte Finance đã tăng hơn 726 tỷ đồng so với năm 2024, từ 4.186 tỷ đồng lên hơn 4.912 tỷ đồng để thúc đẩy cho vay tiêu dùng.
Hệ thống ngân hàng cũng như toàn nền kinh tế có thể đối mặt với áp lực thanh khoản lớn hơn, ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính tổng thể.
Hãng hàng không Vietjet vừa ký thỏa thuận với Rolls-Royce để đặt mua thêm 40 động cơ Trent 7000 nhằm vận hành đội bay Airbus A330neo, nâng tổng số động cơ dòng này mà hãng đặt hàng lên 80.
Xe bus cao cấp Mercedes-Benz RS 1936 do Thaco auto thiết kế và sản xuất vừa được giới thiệu và xuất khẩu sang Thái Lan, qua đó khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và chất lượng sản phẩm của Thaco auto đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Sáp nhập tỉnh, thành phố định hình rõ nét vai trò của các địa phương trong bức tranh chung về phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi, trong đó siết điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm kiểm soát rủi ro thanh toán của doanh nghiệp.
Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam 2025 với chủ đề "FLY UP – VARS vững tâm, vươn tầm mới" sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27–28/6 tại TP. Bắc Giang.
Quốc hội thông qua nghị quyết giảm thuế VAT còn 8%, áp dụng tới cuối năm 2026 nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.
Gala “Đẹp và chất" tối 15/6 đã đưa cán bộ nhân viên ROX Group và khách mời đi qua hành trình đầy cảm xúc từ những khoảnh khắc đẹp nhất trong mùa ROXMei 2025, thời khắc ý nghĩa khởi đầu cho hành trình 30 năm thuận ích đến những phút giây thăng hoa cùng âm nhạc.