Doanh nghiệp ngóng hỗ trợ về thể chế

An Chi Thứ năm, 16/12/2021 - 16:12

Theo nhiều chuyên gia, bên cạnh các gói hỗ trợ về tài khoá, tiền tệ, chính sách quan trọng nhất đối với doanh nghiệp lúc này là hỗ trợ về thể chế. Sau dịch chính là thời điểm vàng để Chính phủ đẩy mạnh cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Chính phủ cần sớm có các giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi, kéo theo đó là sự phục hồi của cả nền kinh tế

Sự bùng phát mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt phong tỏa, giãn cách kéo dài liên tiếp đã khiến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Sau 4 lần dịch bùng phát, nhiều doanh nghiệp đã kiệt quệ, sức chống đỡ giảm dần. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2021 cho thấy các doanh nghiệp chưa lạc quan trong thời gian ngắn hạn.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 9/2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có sự sụt giảm mạnh cả về số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chỉ đạt 3.899 doanh nghiệp, giảm 62,2% so với cùng kỳ năm 2020; số vốn đăng ký chỉ đạt 62,4 nghìn tỷ đồng, giảm 69,3%. Đây là tháng 9 có số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký thấp nhất kể từ năm 2016.

Dưới tác động của dịch bệnh, đã có 90.291 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 45.091 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chiếm 49,9% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 9 tháng đầu năm 2021.

Ngay cả trong thời gian gần đây, khi Chính phủ chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, hoạt động của các doanh nghiệp cũng chưa có nhiều khởi sắc. Trong tháng 11/2021, cả nước có 9.421 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 3.523 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trước thực trạng khó khăn của doanh nghiệp hiện nay, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Dongtam Group cho rằng, Chính phủ cần sớm có các giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi, kéo theo đó là sự phục hồi của cả nền kinh tế.

Bên cạnh các gói hỗ trợ về tiền tệ, tài khóa, theo ông Thắng, các doanh nghiệp đang rất cần sự hỗ trợ về thể chế. "Hỗ trợ về tiền chỉ là một phần nhỏ trong các giải pháp giúp doanh nghiệp phục hồi. Quan trọng hơn cả là sự hỗ trợ về thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp".

Làm kinh doanh nhiều năm, Chủ tịch Dongtam Group chia sẻ rằng, bản thân ông nhiều lần thất nản, muốn đóng cửa doanh nghiệp vì những thủ tục hành chính nặng nề, chính sách chồng chéo, phức tạp.

Doanh nhân Sao Đỏ: 'Không xin tiền, chỉ xin hỗ trợ về thể chế'

Những tác động về chính sách hiện đang làm chậm bước tiến của doanh nghiệp, gây thiệt hại rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam vốn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, rất yếu về tiềm năng, tiềm lực, lại đang chịu những thiệt hại nặng nề sau đại dịch.

Do đó, sau dịch chính là thời điểm để Chính phủ đẩy mạnh cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động, hạ giá thành sản phẩm, rút ngắn thời gian chờ thủ tục, đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây chính là yếu tố mấu chốt giúp doanh nghiệp phục hồi bền vững.

Hiện nay, ngân sách của nhà nước rất hạn chế, dư địa để dùng tiền để hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp không còn quá nhiều. Bên cạnh các chính sách về tài khóa, tiền tệ, Chính phủ nên nên đẩy mạnh cả về cải cách thể chế nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ông Thắng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, TS. Vũ Tiến Lộc, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, cũng cho rằng, quý III/2021, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã sụt giảm nặng nề do dịch bệnh. Nền kinh tế gần như đã lỡ nhịp tăng trưởng chung của cả thế giới trong năm 2021 do chậm mở cửa, sống chung với dịch bệnh.

Vừa qua, Chính phủ đã có quyết định sống chung với dịch bệnh, đây là quyết định phù hợp để tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp và phát triển kinh tế, tránh sự tụt hậu quá sâu so với thế giới.

"Bây giờ là lúc chúng ta đang phải lấy lại những gì đã mất", ông Lộc nhấn mạnh và cho rằng, Chính phủ cần sớm có giải pháp giúp doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi. Vấn đề là hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách nào?

Hiện nay Chính phủ đang trình Quốc hội gói giải pháp về tài khoá và tiền tệ để kích thích nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, cách tiếp cận của gói chính sách này rất thận trọng, tuỳ thuộc vào ngân sách nhà nước và giữ vững mục tiêu, ổn định kinh tế vĩ mô. "Trong mọi chính sách kích thích nền kinh tế, Chính phủ luôn coi kinh tế vĩ mô là nền tảng, nếu không giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, sẽ mất tất cả", ông Lộc nhận định.

Chính vì vậy, vị chuyên gia này cho rằng, gói hỗ trợ về tài khoá và tiền tệ được Chính phủ đưa ra sẽ có quy mô phù hợp, không quá lớn làm xáo trộn thị trường, đẩy nhanh áp lực lạm phát, gây bất ổn kinh tế vĩ mô và tăng rủi ro nợ xấu cho ngân hàng.

Trong khi các gói hỗ trợ về tài khóa, tiền tệ hiện đang là hữu hạn so với khả năng hấp thụ của nền kinh tế, các doanh nghiệp và ngân sách nhà nước, thì hỗ trợ quan trọng nhất đối với doanh nghiệp hiện nay là hỗ trợ về thể chế.

Ông Lộc cho rằng, các cải cách mạnh mẽ về thể cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính đang trở nên vô cùng cấp bách ngay lúc này. Thời điểm khó khăn cũng chính là lúc thích hợp nhất để đẩy mạnh cải cách thể chế, hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Cắt giảm được các thủ tục hành chính sẽ giúp đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp các dự án sớm được đưa vào thực tiễn, doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đầu vào cho sản phẩm và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Hiện nay Chính phủ đã trao quyền các địa phương để thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Điều này cần thực hiện mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Ông Lộc đề nghị Quốc hội sớm ban hành một nghị quyết cho phép Chính phủ có ứng xử linh hoạt với các quy định không có trong hành lang pháp luật, chưa có tiền lệ nhưng là cần thiết đối với hoạt động doanh nghiệp và phục hồi kinh tế.

Có như vậy, các doanh nghiệp mới có thể tự tin vượt qua khó khăn để phát triển trong kế hoạch tái khởi động nền kinh tế, ông Lộc nhấn mạnh.

Dấu hiệu kinh tế đang hồi phục

Dấu hiệu kinh tế đang hồi phục

Tiêu điểm -  2 năm
Bức tranh kinh tế Việt Nam đang tươi sáng trở lại với nhiều chỉ số tích cực từ sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và tiêu dùng.
Dấu hiệu kinh tế đang hồi phục

Dấu hiệu kinh tế đang hồi phục

Tiêu điểm -  2 năm
Bức tranh kinh tế Việt Nam đang tươi sáng trở lại với nhiều chỉ số tích cực từ sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và tiêu dùng.
Doanh nghiệp công nghệ “đảo chiều” dòng chảy “chất xám Việt”

Doanh nghiệp công nghệ “đảo chiều” dòng chảy “chất xám Việt”

Tiêu điểm -  2 năm

Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam đang làm đảo chiều hiện tượng chảy máu chất xám. Ngày càng có nhiều nhân tài đã thành danh ở nước ngoài quay trở lại Việt Nam làm việc.

Thị trường ô tô 'nóng rực', doanh nghiệp vay mua xe ngân hàng nào lợi nhất?

Thị trường ô tô 'nóng rực', doanh nghiệp vay mua xe ngân hàng nào lợi nhất?

Nhịp cầu kinh doanh -  2 năm

Thời gian qua, thị trường tiêu thụ xe hơi trở nên sôi động hơn bao giờ hết với hàng loạt tin tích cực từ thị trường như giảm 50% phí trước bạ, nhiều loại xe mới ra mắt và các chương trình ưu đãi hấp dẫn. VPBank là một trong những ngân hàng nhanh nhạy trong xu hướng này khi giảm lãi suất vay mua xe và thời gian phê duyệt khoản vay thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Doanh nghiệp miền Tây chủ động đương đầu thách thức

Doanh nghiệp miền Tây chủ động đương đầu thách thức

Tiêu điểm -  2 năm

Theo khảo sát của VCCI chi nhánh Cần Thơ, doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long dù thiệt thòi và gặp muôn vàn khó khăn nhưng vẫn chủ động đương đầu với đại dịch, chủ động cứu lấy mình.

Golden Gate huy động gần 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Golden Gate huy động gần 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp -  2 năm

Lô trái phiếu được đảm bảo bằng 573.372 cổ phần của Golden Gate, với mức định giá gần 2 triệu đồng, tương đương với giá trị của toàn công ty đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới

Leader talk -  4 giờ

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".

Mỹ chi hơn 2 triệu USD bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam

Mỹ chi hơn 2 triệu USD bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam

Phát triển bền vững -  7 giờ

Thảm họa cảnh báo về sự cần thiết xây dựng chuỗi cung ứng khác biệt, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và phục hồi nhanh hơn.

Thị trường điện bán buôn cạnh tranh: Cần gỡ nút thắt, thêm người mua

Thị trường điện bán buôn cạnh tranh: Cần gỡ nút thắt, thêm người mua

Tiêu điểm -  9 giờ

Thông tư về thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ được trình Bộ Công thương ban hành trong tháng 9 nhưng vẫn có những lo ngại khi thị trường phát triển ở cấp độ cao hơn.

Tác động của bão Yagi đến chuỗi cung ứng

Tác động của bão Yagi đến chuỗi cung ứng

Tiêu điểm -  10 giờ

Bão Yagi là lời nhắc nhở rằng chuỗi cung ứng cần được thiết kế bền vững hơn, chuẩn bị tốt hơn và có khả năng phục hồi nhanh chóng.

Alpha Books ưu đãi cho những cuốn sách đi qua bão Yagi

Alpha Books ưu đãi cho những cuốn sách đi qua bão Yagi

Tủ sách quản trị -  10 giờ

Alpha Books hy vọng sự kiện sắp tới sẽ không chỉ giúp khắc phục thiệt hại mà còn gửi đi thông điệp về sức mạnh bền bỉ của tri thức.

Đại gia bán lẻ Nhật nhắm giới nhà giàu Việt

Đại gia bán lẻ Nhật nhắm giới nhà giàu Việt

Doanh nghiệp -  11 giờ

Takashimaya lên kế hoạch lấn sân sang mảng bán lẻ cao cấp với tham vọng tăng gấp đôi lợi nhuận tại Việt Nam vào năm tài chính 2027.

Luật Đầu tư công mới có chương riêng về ODA

Luật Đầu tư công mới có chương riêng về ODA

Tiêu điểm -  15 giờ

Khi thiết kế chương ODA, Ban soạn thảo đặt ưu tiên giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án ODA.