Analytic
Hotline: 08887 08817

The Coffee Bean lỗ trăm tỷ đánh dấu thất bại của chuỗi cà phê ngoại khi đổ bộ vào Việt Nam

Ồ ạt tiến vào Việt Nam từ những năm 2000, các chuỗi cà phê phong cách ngoại như Gloria Jean’s, New York Dessert Coffee hay the Coffee Bean & Tea Leaf đều đang phải thu hẹp hoạt động, thậm chí là đóng cửa.

Vì sao startup Vntrip phải liên tục gọi vốn?

Kinh doanh thua lỗ hơn 100 tỷ đồng, ứng dụng đặt phòng Vntrip gấp rút chuẩn bị cho vòng huy động vốn tiếp theo ngay sau khi công bố gọi vốn thành công lần thứ 3 vài tuần trước.

Lotte Mart bỏ lỡ kế hoạch mở thêm siêu thị mới ở Việt Nam sau khi thua lỗ

Sau 2 năm im lặng, đầu năm 2018 Lotte Mart đặt ra một kế hoạch tham vọng mở 12 siêu thị mới tại Việt Nam nhưng 8 tháng qua không có siêu thị mới nào được mở.

Lợi nhuận ngàn tỷ của Phú Mỹ Hưng chảy đi đâu?

Năm 2016, liên doanh Phú Mỹ Hưng báo lãi sau thuế 3.269 tỷ đồng và là một trong những doanh nghiệp bất động sản có lợi nhuận lớn nhất tại Việt Nam.

Vingroup và Thế Giới Di Động trở thành các công ty đại chúng hàng đầu Châu Á

Tạp chí Forbes nêu tên Tập đoàn Hòa Phát và Hãng hàng không Vietjet trong số các công ty tiềm năng gia nhập danh sách 50 doanh nghiệp hàng đầu khu vực Châu Á trong các năm tới.

Chủ tịch FPT Retail nói gì khi 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn phân phối iPhone?

Trong bối cảnh thị trường di động Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, việc "vua hàng hiệu" cũng đi bán iPhone được cho là sẽ phả hơi nóng vào FPT Retail - đơn vị đang có kế hoạch mở rộng hệ thống F.Studio by FPT.

Bphone 3 sẽ được ra mắt đầu tháng 10

Đại diện Bkav cho biết, điện thoại Bphone 3 sẽ có nhiều phiên bản cho người dùng lựa chọn, không loại trừ việc có thêm cả bản giá rẻ.

CEO Mobiistar và chiến lược đưa điện thoại Việt 'đi thật xa để trở về'

Ông Ngô Nguyên Kha - CEO Mobiistar khẳng định 2018 là một năm đáng nhớ, khi thương hiệu điện thoại Việt Nam này tiến quân sang Ấn Độ, nhưng đi cùng với đó là những khó khăn.

Truyền hình K+ lỗ lũy kế 2.733 tỷ đồng

Năm ngoái hãng truyền hình trả tiền K+ do VTV nắm giữ 51% để mất hàng chục nghìn thuê bao và chịu thua lỗ 448 tỷ đồng, mức lỗ cao nhất trong 3 năm qua của công ty này.

Hàng triệu USD vừa được rót vào thị trường gọi xe Việt Nam

Một nhà phát triển ứng dụng gọi xe ước tính quy mô thị trường này lên tới 1,7 tỷ USD, vẫn còn cơ hội dành cho cả các ứng dụng nội và ngoại tham gia.

Các co-working space ở Việt Nam có đang xa rời thực tế?

Hiểu như thế nào cho đúng về coworking space và sự khác biệt giữa mô hình co-working ở Việt Nam và mô hình co-working thế giới.

Lợi nhuận VNG giảm gần 60% vì thẻ cào và công ty liên kết

Sau khi báo lãi gần 1.000 tỷ đồng trong năm ngoái, kết quả kinh doanh của VNG xấu đi trong nửa đầu năm 2018 do việc dừng nạp tiền bằng thẻ cào của các nhà mạng và khoản đầu tư vào Tiki tiếp tục lỗ lớn.

Cổ đông sáng lập bán hết cổ phần tại hệ thống rạp chiếu phim CGV Việt Nam

Do những khó khăn về tài chính Công ty Văn hóa Phương Nam sẽ bán nốt 7,5% cổ phần còn lại tại CGV Việt Nam với giá dự kiến 101 tỷ đồng.

'Uber xe tải' của Việt Nam gọi vốn thành công 1,75 triệu USD

Chưa đầy 1 năm đi vào hoạt động, Logivan - startup được mệnh danh là "Uber xe tải" của Việt Nam đã nhanh chóng thu hút được vốn đầu tư từ VinaCapital và 2 quỹ ngoại.

Lotte Việt Nam thu trăm tỷ mỗi năm nhờ bán kẹo cao su

Doanh số của Lotte Việt Nam liên tục tăng trưởng mạnh những năm qua giúp lợi nhuận của công ty tăng vọt nhưng vẫn chưa thoát lỗ lũy kế.