Dự án căn hộ dát vàng của Tân Hoàng Minh rục rịch trở lại

An Chi - 19:13, 07/06/2019

TheLEADERSau thời gian dài im hơi lặng tiếng, dự án căn hộ dát vàng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, D’. Palais Louis đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để đưa vào vận hành và chuẩn bị tái xuất thị trường.

Toạ lạc tại số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, dự án căn hộ siêu sang D'. Palais Louis được khởi công xây dựng 10 năm trước và mô phỏng theo cung điện Versailles tráng lệ do vua Louis XIV xây dựng ở Paris.

Ở thời điểm đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tuyên bố sẽ xây dựng một công trình xa hoa, lộng lẫy mang vẻ đẹp vĩnh cửu, nội thất sang trọng bậc nhất với các thương hiệu hàng đầu Italia như Longhi, Bamax, Dragan. Thậm chí, công tắc điện cũng được mạ vàng, thiết bị vệ sinh Kohler mạ vàng, mạ bạc.

Khi đó, đã có không ít những hoài nghi rằng, chủ đầu tư chỉ truyền thông cho dự án nhằm đánh bóng tên tuổi. Điều này càng được khẳng định khi dự án liên tục bị chậm tiến độ so với thời hạn cam kết ban đầu khiến Tân Hoàng Minh phải trả lại tiền đặt cọc cho khoảng 60 nhà đầu tư vào năm 2014. Hơn thế nữa, qua nhiều năm, người mua nhà không hề thấy dự án được chào bán ra thị trường, khiến cho sự hoài nghi ngày càng thêm lớn.

Phải đến thời gian gần đây, trên thị trường bất động sản mới xuất hiện một số thông tin về việc tái trở lại của dự án này. Theo đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ngày 8/6, doanh nghiệp này sẽ tổ chức sự kiện gặp gỡ khách hàng, giới thiệu dự án D’. Palais Louis. 

Tại đây, các khách hàng sẽ có cơ hội được tham quan các căn hộ hoàn thiện và trải nghiệm những dịch vụ 6 sao tại tòa tháp trước khi đi vào vận hành chính thức như nhà hàng ẩm thực, sauna, gym, spa, bể bơi bốn mùa. 

Đây được xem là sự kiện mở màn cho sự trở lại của dự án trên thị trường sau thời gian dài "vắng bóng" thông tin. 

Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa công bố thời điểm mở bán và giá bán. Trước đây, dự án từng được mở bán với giá 145 triệu đồng/m2 đối với căn hộ đầy đủ nội thất nhưng không bán được nên sau đó buộc phải điều chỉnh giá theo các phương án hoàn thiện khác nhau, trong đó căn hộ xây thô từ hơn 80 triệu đồng/m2.

Dự án dát vàng nghìn tỷ của Tân Hoàng Minh rục rịch mở bán trở lại
Sảnh tầng một của dự án D’. Palais Louis.

Đại diện Tân Hoàng Minh chia sẻ, sự kiện giới thiệu dự án với khách hàng lần này cũng là cơ hội để tập đoàn trả lời câu hỏi vì sao dự án này phải mất gần 10 năm xây dựng và tiêu tốn tới hàng ngàn tỷ đồng. Theo đó, toàn bộ mặt ngoài của dự án và bốn mặt trong giếng trời đã được ốp đá granite tự nhiên. Riêng phần ốp đá tòa nhà cũng đã tiêu tốn của chủ đầu tư 200 tỷ đồng và ba năm hoàn hiện. 

Từng viên đá được lựa chọn kỹ lưỡng, trải qua các công đoạn chế tác thủ công và sử dụng phương pháp treo đá lần đầu tiên có mặt tai Việt Nam. Các ô cửa đã được lắp kính Eurowindow ba lớp, cách âm, cách nhiệt. Phào chỉ tòa nhà đều là đá nguyên khối được lắp đặt rất công phu, thành lan can căn hộ được chế tác từ sắt nghệ thuật đậm nét sang trọng cổ điển.

Bên trong đại sảnh một không gian vô cùng tráng lệ với mái vòm cao 12,5m được tô điểm bằng một bức tranh hội họa tuyệt đẹp do nghệ sỹ người Italia thực hiện trong suốt sáu tháng ròng. Tại tầng cao nhất của tòa nhà, hệ thống bể bơi và sauna massage đã được hoàn tất và đi vào vận hành chính thức.

Trong khi khả năng bán hàng của D’.Palais Louis vẫn là một dấu hỏi thì một số dự án căn hộ ở TP. HCM có giá bán 100 - 200 triệu đồng/m2 vẫn thu hút được người mua, đặc biệt là khách nước ngoài.

Cùng với D’. Palais Louis, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ bàn giao một loạt dự án căn hộ tại Hà Nội trong năm nay.

Trong đó, dự án D.’ Le Roi Soleil Quảng An đã bàn giao với quy mô gồm ba tòa tháp, hai tòa tháp 25 tầng với 498 căn hộ và một tòa tháp dịch vụ 8 tầng tại ngã ba đường Xuân Diệu, Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.

Dự kiến trong quý IV/2019 Tân Hoàng Minh cũng sẽ bàn giao tòa căn hộ D’. El Dorado I (Tây Hồ, Hà Nội) cho khách hàng. Hiện tại, dự án đã cất nóc và đang hoàn thiện các hạng mục bên trong căn hộ. Dự án D'. El Dorado II đã xây thô đến tầng thứ 24. Ngoài ra, dự án D’. Capitale cũng sẽ hoàn thiện và bàn giao hơn 2.000 căn hộ.