Những chướng ngại trên con đường bứt phá của kinh tế Việt Nam
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Tạp chí điện tử Nhà quản trị - TheLEADER Magazine
Cơ quan báo chí của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam - VACD
Website: www.theleader.vn (tiếng Việt); e.theleader.vn (tiếng Anh)
Tổng biên tập: Nguyễn Cao Cương
Phó tổng biên tập: Trần Ngọc Sơn
Tòa soạn: Tầng 7, tòa nhà HCMCC số 249A Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3244 4359 - Hotline: 08887 08817
Email: toasoan@theleader.vn (tiếng Việt); editor@theleader.vn (tiếng Anh)
ISSN: 2615-921X
Nhà đầu tư đến từ Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc) đang nắm giữ ít nhất 3 dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Công ty Super Energy Corporation (Thái Lan) thông báo mua lại dự án nhà máy điện gió tại Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) với giá không quá 125 tỷ đồng.
Cụ thể, Super Energy Corporation (sau đây gọi tắt là SEC) vừa thông qua nghị quyết của hội đồng quản trị về việc đầu tư vào dự án nhà máy điện gió Asia Đắk Song (có tổng công suất lắp đặt tối đa là 50MW).
Theo đó, một công ty con (100% vốn của SEC) là Super Wind Energy Co., Ltd. (SWE) đã mua lại 100% cổ phần của pháp nhân dự án là Công ty TNHH Năng lượng Châu Á (Asia Energy) từ 3 cổ đông hiện hữu.
Ông Jormsup Lochaya - Chủ tịch HĐQT của SEC cho biết, tổng giá trị giao dịch không quá 125 tỷ đồng (khoảng 164 triệu Baht). Đồng thời, dự án hiện đang đệ trình hợp đồng mua bán điện (PPA).
Theo quyết định chủ trương (cấp hồi tháng 11/2020), dự án có tên là nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 do Asia Energy làm chủ đầu tư.
Với công suất 50MW, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến hoạt động vào tháng 11/2021. Giám đốc Asia Energy cũng đồng thời là chủ tịch của SEC, ông Jormsup Lochaya.
Được biết, Asia Energy thành lập tháng 10/2018, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Liên doanh xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế FDI (trụ sở tại TP.HCM), do ông Nguyễn Trung Tiến làm giám đốc.
Nhà máy điện gió Đắk Hòa (tại huyện Đắk Song, công suất 50MW, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, dự kiến vận hành trong quý IV/2021) đã thuộc về Envision Energy (Hong Kong) Limited theo quyết định chủ trương của tỉnh Đắk Nông.
Envision Energy Limited đặt trụ sở tại Hong Kong, do ông Zhou Hong Wen (quốc tịch Trung Quốc) làm tổng giám đốc. Công ty này cũng từng đề nghị UBND tỉnh Thái Bình cho phép nghiên cứu cơ hội đầu tư điện gió từ 3 năm trước.
Liên quan tới làn sóng nhà đầu tư ngoại thâu tóm các dự án điện năng lượng tái tạo tại một số địa phương có vị trí địa chính trị trọng yếu, Super Energy Corporation nổi lên như một điển hình.
Khoảng 2 năm trở lại đây, tập đoàn Thái Lan này đã liên tục sở hữu/chi phối nhiều dự án điện năng lượng tái tạo trải dài từ miền Trung tới khu vực Bạc Liêu, Cà Mau.
Ở mảng điện mặt trời, SEC phủ bóng tại dự án Thịnh Long Phú Yên (50MW); các nhà máy Lộc Ninh 1,2,3,4 tại tỉnh Bình Phước, Sinenergy Ninh Thuận...
Tính tới cuối năm 2020, tập đoàn này công bố nắm quyền chi phối/vận hành 9 dự án nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam.
Tập đoàn này cũng liên quan mật thiết tới pháp nhân (Công ty CP Super Wind Energy Công Lý Cà Mau – tiền thân của Công ty TNHH Xây dựng – thương mại – du lịch Công Lý) đề xuất đầu tư dự án nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long Cà Mau (giai đoạn 2 và 3, công suất 100MW).
Theo tài liệu của TheLEADER, tập đoàn SEC đã nhận được quan tâm đặc biệt (và thiện chí hỗ trợ tài chính) từ Ngân hàng Bangkok ngay khi đề xuất ý tưởng với tỉnh Cà Mau. Riêng giai đoạn 3 dự án, quy mô đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, dự án có diện tích 2.300 ha trên thềm lục địa biển Đông (tại huyện Ngọc Hiển). Với vị trí 3 hướng giáp biển, huyện Ngọc Hiển có khả năng phát triển mạnh về kinh tế biển, kinh tế du lịch sinh thái và du lịch biển đảo. Đồng thời, huyện giữ vai trò đặc biệt quan trọng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Chính phủ dành 51.000 tỷ đồng cùng 1% chi thường xuyên, đồng thời đẩy mạnh hợp tác công tư để tài trợ vốn cho các mục tiêu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Mong muốn này được ông Charles James Boyd Bowman, Tổng giám đốc dự án của Tập đoàn Trump Organization tại Việt Nam, chia sẻ trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ không giấy tờ và điều hành trên môi trường điện tử dựa trên dữ liệu.
Thương vụ hợp tác giữa KBC với The Trump Organization chỉ đơn thuần là bước đi trong ngành bất động sản hay còn những toan tính khác của doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm?
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Người được coi là cầu nối trong các dự án liên doanh, hợp tác quốc tế là ông Tan Bo Quan vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital.
Các ngành nhựa và cao su đang chủ động xanh hóa, áp dụng kinh tế tuần hoàn để đáp ứng yêu cầu thị trường cũng như các quy định của pháp luật.
Logistics xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nếu không chuyển đổi doanh nghiệp ngành này sẽ bị loại khỏi “sân chơi” toàn cầu.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.