Hộ chiếu Việt Nam tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu

Phương Anh - 10:14, 27/01/2023

TheLEADERTrong bảng xếp hạng "Chỉ số hộ chiếu Hanley" (Hanley Passport Index) 2023, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 88 thế giới, tăng 4 bậc so với năm trước.

Công dân mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh tại 55 điểm đến trên toàn thế giới mà không cần xin thị thực (visa), hoặc chỉ cần thị thực điện tử (e-visa), hay thị thực tại cửa khẩu.

Theo bảng xếp hạng, chỉ số này ở các nước Đông Nam Á như sau (thứ hạng hộ chiếu/số điểm đến không cần thị thực) lần lượt là Singapore (2/192), Malaysia (14/179), Brunei (23/166), Timor Leste (58/94), Thái Lan (68/78), Indonesia (75/71), Philippines (78/67), Campuchia (89/54), Lào (93/50), Myanmar (96/47).

Hộ chiếu Việt Nam tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu
Hộ chiếu Việt Nam xếp hạng 88 thế giới.

Xếp hạng mới nhất cho thấy hộ chiếu Nhật Bản "có quyền lực nhất thế giới", khi công dân mang hộ chiếu Nhật Bản được nhập cảnh 193 điểm đến mà không cần xin thị thực.

Singapore, Hàn Quốc cùng giữ vị trí thứ 2 khi công dân hai nước này đến 192 điểm đến không cần thị thực.

Đức và Tây Ban Nha xếp thứ 3 với 190 điểm, theo sau là các nước Phần Lan, Áo, Italy, Luxembourg với 189 điểm.

Vị trí thứ 5 bao gồm Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan, Pháp (188 điểm).

"Chỉ số hộ chiếu Henley" là bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu của Công ty Tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley & Partners, có trụ sở tại London, Anh, được thực hiện từ năm 2005.

Thống kê được thực hiện từ 199 hộ chiếu và 227 điểm đến du lịch khác nhau trên thế giới, và cập nhật mỗi quý một lần để đánh giá, xếp hạng. Cứ mỗi điểm đến được miễn visa, hộ chiếu quốc gia đó sẽ được cộng 1 điểm.