Cung ứng điện 2026–2030: Vì sao quy hoạch đã có, triển khai vẫn tắc?
Cung ứng điện đang đối diện nhiều dấu hỏi, khi hàng loạt nguồn điện trọng yếu từ năng lượng tái tạo, khí LNG, điện hạt nhân theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh gặp khó.
Bạt ngàn cỏ xanh và những ngôi nhà hoàn thiện dở dang là hình ảnh bao trùm khu công nghiệp tỷ đô Hanssip sau hơn một thập kỷ ra đời.
Được Thủ tướng chấp thuận bổ sung vào quy hoạch các KCN đến 2020, UBND TP. Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 1 từ năm 2012, dự án khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (Hanssip) tại huyện Phú Xuyên được xác lập mục tiêu là khu công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao chuyên sâu đầu tiên ở Việt Nam.
Với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD do Công ty CP Đầu tư phát triển N&G (N&G Corp) đầu tư, dự án Hanssip xuất hiện giữa bối cảnh phù hợp với xu thế phát triển và mục tiêu khuyến khích của Chính phủ trong thu hút đầu tư những lĩnh vực công nghiệp có khả năng nâng cao năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh.
Đặc biệt, dự án hứa hẹn tạo động lực phát triển kinh tế xã hội phía Nam Thủ đô, kích thích phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung; tập trung và giải quyết nhu cầu phát triển của các làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên.
Hanssip được triển khai tại huyện Phú Xuyên với mục đích tạo mặt bằng đồng bộ, hiện đại cho các doanh nghiệp tham gia sản xuất các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ như: cơ khí chế tạo máy, dệt may, da giày, điện tử, tin học, sản xuất ô tô.
Hanssip còn cung cấp quỹ đất để hàng trăm nhà máy, cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ di dời khỏi trung tâm Hà Nội theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP.Hà Nội tầm nhìn đến 2050.
Do đó, những ưu đãi lớn nhất về chính sách đều dành cho dự án này suốt thời gian qua là điều hoàn toàn phù hợp. Trong đó phải kể tới việc miễn tiền thuế đất 20 năm đầu tiên kể từ khi đi vào vận hành, dự án được hoạt động trong 70 năm.
Dự kiến, khi đi vào hoạt động, Hanssip sẽ thu hút khoảng 200 nhà đầu tư, hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và một số ngành công nghiệp lắp ráp, tạo thành các chuỗi giá trị hoàn chỉnh ngay trong nội khu. Ngoài ra, khu công nghiệp này hứa hẹn cung cấp khoảng 30.000 việc làm cho lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận.
Chủ đầu tư cho biết, hiện dự án giai đoạn 1 đã được lấp đầy 99% diện tích cho thuê.
Dưới đây là hình ảnh thực tế Hanssip được TheLEADER ghi lại:
Theo quy hoạch chi tiết, Hanssip giai đoạn 1 có diện tích khoảng 72ha, được phân thành hai khu: Khu A là khu công nghiệp nằm ở phía Bắc tuyến đường nhánh nối quốc lộ 1A cũ và đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; khu B là khu đô thị - dịch vụ, nhà ở công nhân khu công nghiệp.
12 năm trước, thời điểm khởi công dự án, chứng kiến hợp tác chiến lược ba bên giữa Công ty CP Đầu tư phát triển N&G (N&G Corp) - Công ty TNHH MTV Hanel - Tập đoàn Doji để xây dựng và phát triển Hanssip (khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội và khu đô thị dịch vụ, nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp này).
Được bố trí trong cùng khu đất dự án giai đoạn 1, khu B là khu đô thị dịch vụ, nhà ở cho công nhân làm việc tại đây với tổng diện tích khoảng 23ha theo quy hoạch chi tiết.
Trong 23ha, khoảng 6ha dành xây khu đô thị - dịch vụ với cơ cấu sản phẩm hơn 600 lô liền kề nằm trọng vẹn trên các ô đất ký hiệu ODV từ 1 đến 19 (mục đích là đất ở lâu dài, đã được cấp sổ đỏ từ năm 2015).
Phần đất này, được chủ đầu tư N&G Corp “chuyển hóa” thành dự án khu đô thị Inoha City và từng qua nhiều lần mở bán các sản phẩm liền kề, shophouse suốt thời gian 2015 đến nay.
Đồng thời, cũng trong cơ cấu 23ha đất nêu trên, khoảng 9.900m2 được xác định xây dựng 4 đơn nguyên nhà ở công nhân cao 7 tầng và nhiều công trình hạ tầng tiện ích xã hội khác.
Tuy nhiên, sau hơn 10 năm phê duyệt và chào bán qua các đơn vị phân phối, khu đô thị Inoha City tại Hanssip vẫn bạt ngàn cỏ xanh.
Cung ứng điện đang đối diện nhiều dấu hỏi, khi hàng loạt nguồn điện trọng yếu từ năng lượng tái tạo, khí LNG, điện hạt nhân theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh gặp khó.
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Nông nghiệp và môi trường kiến nghị gỡ vướng cho 100 dự án đã "treo" hàng chục năm qua.
Chỉ trong vòng hơn ba tháng, khoảng 100 doanh nghiệp đồng loạt gửi hồ sơ lên UBND tỉnh Lâm Đồng để xin thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.
Với Việt Nam, chính sách tài khoá có thể gánh vác vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ hoạt động kinh tế, theo IMF.
Dự án tiền ảo đa cấp WorldMall.app đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư nhờ đánh vào lòng tham sinh lời nhanh và sự thiếu hiểu biết về tài sản số.
Theo ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, “sân bay Quảng Trị - bốn trong một” do T&T Group đầu tư trên địa bàn tỉnh được coi như chiến lược đột phá nhằm gắn kết đô thị - công nghiệp - khoa học công nghệ - dịch vụ trong một cấu trúc không gian tổng hợp, hiện đại và bền vững.
Là nhà tài trợ chính của Em Xinh “Say Hi” Concert, TPBank đã “chiếm spotlight” với sắc tím thương hiệu phủ kín khán đài và thông điệp “App TPBank – Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh” được hàng vạn Xinhiu đồng thanh hô vang. Không chỉ tài trợ, TPBank còn khéo léo tạo ra loạt trải nghiệm tinh tế để trở thành cái tên được yêu mến nhất trong lòng người hâm mộ.
Công ty hàng không tiên tiến của Hàn Quốc Airbility và CT UAV vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mô hình hợp tác mới.
Đã có ba doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm thay vì không có người tham gia hoặc ít sự quan tâm như bốn lần tổ chức trước đó.
Áp dụng trí tuệ nhân tạo vào vận hành chính là ‘đòn bẩy’ để doanh nghiệp khẳng định vị thế của mình trong thời đại mới, theo bà Lê Thị Thúy Anh, Phó tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm OPC.
Các doanh nghiệp Việt đang đứng trước một áp lực kép trong kế nhiệm khi lực lượng lao động đang già đi và thế hệ trẻ thiếu mặn mà với các vai trò lãnh đạo.
Cung ứng điện đang đối diện nhiều dấu hỏi, khi hàng loạt nguồn điện trọng yếu từ năng lượng tái tạo, khí LNG, điện hạt nhân theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh gặp khó.