Nhịp cầu kinh doanh

Ngày chiến thắng của trái tim phương Đông trên xứ sở Bạch Dương

Nguyễn Hà Thứ sáu, 23/05/2025 - 16:43
Nghe audio
0:00

Ngày 9/5/2025, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga, 68 chiến sỹ Việt Nam đã cùng với 11.500 binh sĩ Nga và 12 quốc gia khác, diễu hành oai hùng để kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức – “một ngày lễ trọng đại, một dịp kỷ niệm vĩ đại” theo nhận xét của Anh hùng Lao động Thái Hương, người ở thời điểm đó cũng đang cùng với nhân dân tỉnh Kaluga trải nghiệm không khí Ngày Chiến thắng xen lẫn niềm tự hào Việt Nam.

Tháng 5 ở Kaluga vẫn là mùa tuyết tan. Nhưng đúng ngày lễ 9/5, trời hửng nắng, như để kỷ niệm cho 80 năm Ngày chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Khắp nơi nơi, từ đường phố, cửa hàng, nhà ở và cả trên tay người đi đường là hình ảnh của lá cờ mang biểu trưng kỷ niệm dịp lễ đặc biệt này – lấy cảm hứng từ tượng đài nổi tiếng “Mẹ tổ quốc gọi” trên đồi Mamayev ở Volgograd, nơi chứng kiến chiến thắng Stalingrad mang ý nghĩa quyết định của quân đội Liên Xô.

Chiến thắng trong lòng người dân Nga

Dòng người liên tục đổ về quảng trường trung tâm quận Borovsky, tỉnh Kaluga, nơi sắp diễn ra buổi lễ quan trọng để kỷ niệm ngày chiến thắng và cũng là tưởng niệm những người ngã xuống.

Họ mang theo mình những băng rôn, khẩu hiệu… và cả những tấm ảnh đen trắng của những khuôn mặt thanh niên đã chụp từ những năm đầu thế kỷ XX, những người đã không bao giờ già đi sau khi chụp những khung hình đó.

Hòa vào dòng người tấp nập đó, có một đoàn người Việt Nam, đi đầu là một người phụ nữ nhỏ bé trong trang phục màu đỏ tươi. Trên tay bà cầm một bó hoa cẩm chướng đỏ – loại hoa người Nga dùng để đặt trước đài tưởng niệm những người đã đổ máu vì hòa bình.

Dừng tại quảng trường, bà phát từng bông cho những người Việt Nam trong đoàn của mình, và cả cho những người Nga đang chưa cầm theo hoa.

Người phụ nữ đó là bà Thái Hương – anh hùng lao động của Việt Nam, người đã không còn xa lạ đối với nhiều người dân Kaluga, người đã lần đầu tiên xuất hiện trên truyền thông Nga cũng trong trang phục màu đỏ giống hôm nay tại buổi tiếp kiến với Tổng thống Vladimir Putin ở Diễn đàn kinh tế phương Đông năm 2017, để trình bày một kế hoạch đầu tư tại xứ sở Bạch Dương.

Anh hùng lao động Thái Hương cùng bó hoa cẩm chướng đỏ tới tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc của Liên bang Nga cùng lãnh đạo tỉnh Kaluga tại quận Borovsky, tỉnh Kaluga, ngày 9/5/2025

Buổi lễ bắt đầu bằng một chương trình nhạc kịch hoành tráng với hàng trăm diễn viên là người dân Kaluga và cả thân nhân của những người đã xuống trong Chiến tranh Vệ quốc.

Cảnh chiến tranh, tiếng gọi của mẹ tổ quốc thôi thúc thanh niên lên đường, những cuộc chia li, những người ngã xuống, khoảnh khắc chiến thắng… lần lượt hiện ra, và sau tất cả, các thế hệ con cháu của họ vẫn tiếp nối sự nghiệp giữ gìn cho nền hòa bình đã được đánh đổi bằng xương máu cho tới ngày hôm nay.

Nhân dân Nga tham dự Lễ kỷ niệm và xúc động lắng nghe những tâm sự từ nữ Anh hùng Lao động của Việt Nam.

Và trên sân khấu đó, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân Kaluga, Phó thống đốc tỉnh Kaluga Vladimir Vasilievich Potemkin đã giới thiệu sự hiện diện của người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé: “Tôi vẫn còn nhớ những lời bà ấy đã viết trong lá thư gửi Tổng thống Putin khi bà bắt đầu đầu tư vào Nga.

Bà nói: ‘Nhân dân Việt Nam vẫn nhớ đến sự giúp đỡ chí tình mà Liên Xô đã dành cho chúng tôi trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa đế quốc Mỹ, và bây giờ là lúc chúng tôi giúp nước Nga phát triển nền kinh tế mới’.

Trong hai ngày tới, một trong những nhà máy chế biến sữa lớn nhất sẽ được khai trương trên lãnh thổ quận Borovsky của chúng ta. Bà Thái Hương đã không đến đây một mình, mà cùng với đội ngũ đông đảo của mình từ Việt Nam, và điều đáng chú ý là, bất chấp áp lực đặt lên bà, bà đã đến cùng với các con trai của mình.

Đây là sự tin tưởng đối với nhân dân chúng ta, đối với chúng ta và đối với tất cả những người đang đứng ở đây. Chúc mừng Ngày Chiến thắng! Hoan hô!”.

Anh hùng lao động Thái Hương cùng Phó thống đốc tỉnh Kaluga V.V. Potemkin phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng với nhân dân tỉnh Kaluga.

Về phần mình, tiến về phía chiếc micro trong tiếng “hura” đồng thanh của nhân dân Nga, nữ anh hùng lao động của Việt Nam xúc động: “Ngày lễ trọng đại này không chỉ vĩ đại đối với đất nước Nga, mà là cả thế giới, thế giới văn minh của chúng ta không có quyền được quên, những người yêu hòa bình luôn phải ghi nhớ...

Năm 2017 là thời kỳ cấm vận đầu tiên với đất nước Nga, thời kỳ đó thiếu sữa, thiếu các sản phẩm nông nghiệp, tôi đã sang Nga với nghĩa cử thứ nhất là tri ân, thứ hai bởi đó là thời điểm vàng, khi Tổng thống, người lãnh đạo nhà nước đã có chính sách rất tốt kêu gọi tầng lớp doanh nhân chúng tôi đầu tư, làm các sản phẩm nông nghiệp, bởi đất nước Nga thực sự là cường quốc nông nghiệp”.

Ngay sau đó, đoàn người ở quảng trường rẽ thành hai hàng rào danh dự, chào đón Phó thống đốc Potemkin và bà Thái Hương tiến về đài tưởng niệm. Một khoảnh khắc tự hào đối với những người Việt Nam tại sự kiện, khoảnh khắc một nhân cách Việt Nam ghi dấu trong lòng người dân Nga.

Lá cờ mang biểu trưng kỷ niệm Ngày Chiến thắng, lấy cảm hứng từ tượng đài Mẹ Tổ quốc gọi của Nga.

Chiến thắng của một dự án bắt đầu bằng sự tri ân

“Trong hai ngày tới, một trong những nhà máy chế biến sữa lớn nhất sẽ được khai trương trên lãnh thổ quận Borovsky của chúng ta”, công bố của vị Phó thống đốc tỉnh với người dân chính là lời khẳng định của một chiến thắng.

Từ ngày bắt đầu dự án xây dựng Nhà máy sữa tươi sạch TH tại Kaluga, EU đã gia hạn 14 lần và mở rộng thêm 17 gói cấm vận đối Nga. Rồi Covid-19 và tiếp ngay sau đó là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine… Có quá nhiều lý do để các dự án kinh tế của nước ngoài triển khai trên đất Nga bị đình trệ.

Nhưng, như đã bày tỏ trong lá thư đã gửi Tổng thống Putin: “Tôi sang Nga trong thời kỳ cấm vận với đạo lý rất tự nhiên của một con người tử tế, như câu thành ngữ của Việt Nam “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, bởi trong tiềm thức tôi vẫn còn nhớ, khi đất nước chiến tranh, nước Nga đã không tiếc sức người, sức của sát cánh trong công cuộc giải phóng dân tộc của đất nước tôi”.

Hàng danh dự đón Anh hùng lao động Thái Hương và Phó thống đốc tỉnh Kaluga Potemkin tới Đài tưởng niệm những người đã hy sinh trong chiến tranh Vệ quốc tại tỉnh Kaluga.

Với sự kiên định không ngừng nghỉ và sự quyết tâm lớn mang phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng, bà Thái Hương đã dẫn dắt dự án đến chiến thắng, mang khoa học công nghệ, khoa học quản trị để tạo ra một nền sản xuất tiên tiến, hiện đại, giúp dự án đạt năng suất và chất lượng sữa đứng top đầu Liên bang Nga và thế giới.'

Lá cờ Việt Nam và Nga tung bay trước Nhà máy Sữa tươi sạch TH tại Kaluga, công trình được khánh thành trong tháng 5/2025.

Trong những Ngày Chiến thắng này, Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga đã cán đích. Một công trình đồ sộ mang 2 lá cờ Việt Nam và Nga đã hình thành trên diện tích gần 15 ha trong khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế đặc biệt “Kaluga”, tại huyện Borovsk, cách Moscow khoảng 100km.

Nhà máy có công suất 1.000 tấn/ngày, trong đó giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày, thuộc top nhà máy có công suất chế biến hàng đầu Liên bang Nga.

Được thiết kế theo công nghệ hàng đầu bởi đơn vị Bilfiner Tebodin của Hà Lan và GEA của Đức; thi công xây dựng bởi CBMI Sinoma China – công ty xây dựng nhà nước hàng đầu Trung Quốc, nhà máy được trang bị những dây chuyền thiết bị chế biến, chiết rót, đóng gói và tự động hóa của những nhãn hiệu hàng đầu thế giới đến từ Đức, Thụy Điển, Na-uy, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc... được lắp đặt và vận hành bởi những chuyên gia quốc tế đầu ngành, giàu kinh nghiệm.

Hình ảnh tại lễ khánh thành Nhà máy sữa tươi sạch TH tại Kaluga, với sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm, ngày 11/5/2025.

Nhà máy sử dụng nguyên liệu chế biến hoàn toàn từ nguồn sữa tươi chất lượng hàng đầu của các trang trại công nghệ cao TH tại tỉnh Moscow và Kaluga. Nhờ nguồn gen bò sữa cao sản nhập khẩu từ Mỹ, công nghệ tiên tiến và khoa học quản trị hiện đại, đàn bò TH tại Nga cho năng suất sữa trung bình đạt 40-41 lít/con/ngày, nhiều con 60-90 lít/ngày, cá biệt có con đạt 104 lít/ngày. Chất lượng sữa cũng vượt trội với độ béo 4,0% và độ đạm 3,2% cao nhất nước Nga.

Tỉnh Kaluga, nơi đặt nhà máy của tập đoàn TH, được xác định là vùng trọng điểm phát triển ngành sữa của Liên bang Nga. Tỉnh đặt mục tiêu tham vọng sản xuất 1 triệu tấn sữa mỗi năm vào năm 2030, tăng 40% so với hiện tại.

Kaluga hiện dẫn đầu cả nước Nga về tăng trưởng sữa thương mại và năng suất bò sữa (trung bình 28 lít/con/ngày). Mặc dù có khả năng tự cung tự cấp về sữa rất cao (162%), tỉnh lại đang thiếu hụt năng lực chế biến tại chỗ khiến hơn một nửa lượng sữa phải chuyển đi nơi khác.

Do đó, Kaluga đang tích cực thu hút đầu tư lớn (dự kiến 52 tỷ ruble trong 6-7 năm tới) để xây dựng thêm các cơ sở chế biến hiện đại, đồng thời phát triển các trang trại công nghệ cao. Việc Tập đoàn TH xây dựng nhà máy chế biến sữa hiện đại tại Kaluga giúp giải quyết hiệu quả bài toán thiếu hụt năng lực chế biến tại chỗ của tỉnh.

“Năm tháng sẽ qua đi, hoa trái tràn muôn lối rực rỡ huy hoàng dưới mặt trời như sự thăng hoa của những nông sản tinh túy từ bản hòa tấu kỳ diệu đất – nước – gió và tình người đậm đà thủy chung trên xứ sở Bạch Dương” - lời kết của bộ phim chiếu tại sự kiện khánh thành Nhà máy Sữa tươi sạch TH tại Kaluga đã đúc kết cho cảm giác chiến thắng – chiến thắng của trái tim phương Đông trong lòng người dân nước bạn.

Nhà máy sữa TH tại Nga: Từ ly sữa thắm tình hữu nghị đến biểu tượng ngoại giao nhân dân

Nhà máy sữa TH tại Nga: Từ ly sữa thắm tình hữu nghị đến biểu tượng ngoại giao nhân dân

Doanh nghiệp -  5 tháng
Hồi sinh hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp từng bị bỏ hoang thành những cánh đồng màu mỡ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và chăn nuôi, dự án sữa TH tại Kaluga và các vùng khác của Liên bang Nga đã mang tới nhiều tác động tích cực cho kinh tế - xã hội và cuộc sống của người dân địa phương.
Nhà máy sữa TH tại Nga: Từ ly sữa thắm tình hữu nghị đến biểu tượng ngoại giao nhân dân

Nhà máy sữa TH tại Nga: Từ ly sữa thắm tình hữu nghị đến biểu tượng ngoại giao nhân dân

Doanh nghiệp -  5 tháng
Hồi sinh hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp từng bị bỏ hoang thành những cánh đồng màu mỡ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và chăn nuôi, dự án sữa TH tại Kaluga và các vùng khác của Liên bang Nga đã mang tới nhiều tác động tích cực cho kinh tế - xã hội và cuộc sống của người dân địa phương.
'Dự án TH tại Nga thể hiện quyết tâm lớn mang phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng'

'Dự án TH tại Nga thể hiện quyết tâm lớn mang phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng'

Phát triển bền vững -  5 tháng

Đó là lời khẳng định của anh hùng lao động Thái Hương trong lễ khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Liên bang Nga ngày 11/5 vừa qua.

Tập đoàn TH khánh thành nhà máy chế biến sữa quy mô lớn tại Nga

Tập đoàn TH khánh thành nhà máy chế biến sữa quy mô lớn tại Nga

Nhịp cầu kinh doanh -  5 tháng

Nhà máy đặt tại Kaluga có công suất 1.000 tấn/ngày. Trong đó giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày, thuộc nhóm nhà máy có công suất chế biến hàng đầu Liên bang Nga.

Tập đoàn TH chia sẻ về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại AANZFTA

Tập đoàn TH chia sẻ về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại AANZFTA

Phát triển bền vững -  6 tháng

Với 51,9% thị phần sữa tươi và hai công ty đạt trung hòa carbon, đại diện Tập đoàn TH đã có những chia sẻ đáng chú ý về mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

SolarBK, Banpu Next và Amata VN 'bắt tay' phát triển 227MW điện mặt trời mái nhà

SolarBK, Banpu Next và Amata VN 'bắt tay' phát triển 227MW điện mặt trời mái nhà

Nhịp cầu kinh doanh -  1 giờ

Hợp tác dự kiến bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch xanh cho khách hàng trong các Khu công nghiệp Amata.

Cách đầu tư cho đam mê cũng sinh lời từ Kaity Nguyễn

Cách đầu tư cho đam mê cũng sinh lời từ Kaity Nguyễn

Nhịp cầu kinh doanh -  18 giờ

Với Kaity Nguyễn, đầu tư cho đam mê và đầu tư cho tài chính đều là những kênh giúp cô sinh lời. Trong hành trình trưởng thành, cô học được cách để dòng tiền và đam mê vận hành đúng hướng. Kaity tìm thấy giải pháp giúp mỗi đồng tiền chờ chi và đã chi của cô đều sinh lợi, phù hợp với người trẻ hiện đại.

Tập đoàn Bcons khánh thành khu thương mại Bcons City Mall

Tập đoàn Bcons khánh thành khu thương mại Bcons City Mall

Nhịp cầu kinh doanh -  1 ngày

Khánh thành khu thương mại Bcons City Mall không chỉ mở rộng danh mục đầu tư của Tập đoàn Bcons mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị gắn liền với trải nghiệm sống.

Thắng Lợi Group khởi công khu đô thị The Win City

Thắng Lợi Group khởi công khu đô thị The Win City

Nhịp cầu kinh doanh -  2 ngày

The Win City được định vị ở phân khúc “căn hộ quốc dân”, nơi giá trị sống cao hơn giá bán, hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Hòa Long Invest được vinh danh tại VIPF 2025

Hòa Long Invest được vinh danh tại VIPF 2025

Nhịp cầu kinh doanh -  2 ngày

Đây không chỉ là sự ghi nhận cho hơn 12 năm bền bỉ theo đuổi triết lý “phát triển cùng quốc gia”, mà còn là bước tiến thể hiện tầm nhìn dài hạn của Hòa Long Invest trong hành trình cùng Việt Nam kiến tạo tương lai xanh và thịnh vượng.

Hai vướng mắc lớn trong thi hành Luật Đất đai và kiến nghị tháo gỡ từ TP.HCM

Hai vướng mắc lớn trong thi hành Luật Đất đai và kiến nghị tháo gỡ từ TP.HCM

Tiêu điểm -  56 phút

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất không hồi tố, thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với các doanh nghiệp không có lỗi và cơ chế đặc thù để giải quyết vướng mắc về đất đai cho các doanh nghiệp cổ phần hóa.

SolarBK, Banpu Next và Amata VN 'bắt tay' phát triển 227MW điện mặt trời mái nhà

SolarBK, Banpu Next và Amata VN 'bắt tay' phát triển 227MW điện mặt trời mái nhà

Nhịp cầu kinh doanh -  1 giờ

Hợp tác dự kiến bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch xanh cho khách hàng trong các Khu công nghiệp Amata.

HoREA đề xuất trừng phạt nghiêm vi phạm đấu giá đất

HoREA đề xuất trừng phạt nghiêm vi phạm đấu giá đất

Tiêu điểm -  2 giờ

HoREA đề xuất mức tiền đặt trước khi đấu giá đất tối thiểu 20% và tối đa 50% giá khởi điểm để hạn chế tình trạng trúng đấu giá rồi bỏ cọc.

Hàng loạt dự án điện tái tạo tắc giữa 2 quy hoạch

Hàng loạt dự án điện tái tạo tắc giữa 2 quy hoạch

Tiêu điểm -  2 giờ

Nhiều dự án năng lượng tái tạo tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi - hai “thủ phủ” mới của điện gió, điện mặt trời – đang tắc nghẽn bởi quy hoạch và thủ tục đầu tư, khiến hàng chục nghìn tỷ đồng vốn tư nhân chưa thể chảy vào lưới điện quốc gia.

Chân dung tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng

Chân dung tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng

Tiêu điểm -  15 giờ

Với 100% đại biểu tán thành, ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Doanh nghiệp hàng hải phân hóa giữa sóng gió

Doanh nghiệp hàng hải phân hóa giữa sóng gió

Doanh nghiệp -  17 giờ

Bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp ngành hàng hải bắt đầu tươi sáng hơn nhưng vẫn thể hiện rõ tính phân hóa trong bối cảnh nhiều biến động.

Cách đầu tư cho đam mê cũng sinh lời từ Kaity Nguyễn

Cách đầu tư cho đam mê cũng sinh lời từ Kaity Nguyễn

Nhịp cầu kinh doanh -  18 giờ

Với Kaity Nguyễn, đầu tư cho đam mê và đầu tư cho tài chính đều là những kênh giúp cô sinh lời. Trong hành trình trưởng thành, cô học được cách để dòng tiền và đam mê vận hành đúng hướng. Kaity tìm thấy giải pháp giúp mỗi đồng tiền chờ chi và đã chi của cô đều sinh lợi, phù hợp với người trẻ hiện đại.