Leader talk

Nhà đầu tư tài chính 'đội lốt' hoa hậu

Linh Đan Thứ tư, 22/01/2020 - 06:55

Dù có ngoại hình của một hoa hậu với chiều cao khủng trên 1,8m cùng gương mặt khả ái, nhưng đầu óc và tính cách của Mai Phương Thúy chẳng có chút ‘hoa hậu’ nào, khi cô thích nói thẳng nói thật cũng như tính khí khá cao ngạo giống như nhiều nhà đầu tư tài chính thành đạt khác.

Hoa hậu Mai Phương Thúy đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực

Trong rất nhiều hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy có lẽ là cô hoa hậu khác biệt nhất, từ hình thể tới tính cách. Cho tới thời điểm này, dù cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã được tổ chức 16 lần, nhưng chưa có người đăng quang ngôi vị cao nhất nào vượt qua chiều cao 1,8m của Mai Phương Thúy. Chiều cao của Mai Phương Thúy chính là niềm mơ ước của hầu hết đàn ông, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới!

Nhiều người xấu tính thường mỉa mai các người đẹp trong showbiz là đầu óc tỷ lệ nghịch với chiều dài đôi chân, nhưng Mai Phương Thúy lại chứng minh điều ngược lại. Sự thông minh của cô chắc chắn tỷ lệ thuận với chiều dài đôi chân, không chỉ IQ của cô cao mà EQ cũng thế.

Ngoài năng khiếu trong lĩnh vực đầu tư tài chính, người đẹp sinh năm 1988 còn rất biết đối nhân xử thế. Đặc biệt, Mai Phương Thúy không bao giờ vì đẹp lòng người khác mà làm khó mình.

Thế nên, với Mai Phương Thúy, khán giả chỉ có 2 thái cực: hoặc yêu hoặc ghét chứ hiếm có thái độ trung dung. Với kiểu thể hiện “tôi vừa đẹp vừa thông minh thì tôi có quyền ‘chảnh’ và thích gì nói nấy”, cô khiến những người quá mệt mỏi vì hằng ngày phải nghe những câu trả lời ‘thảo mai kiểu hoa hậu’ của rất nhiều người đẹp trong showbiz cảm thấy như đã tìm được tri kỷ. Ngược lại, những người cho rằng hoa hậu thì phải khiêm tốn, luôn phải nói lời hay ý đẹp kiểu ‘dĩ hòa vi quý” chắc chắn sẽ rất ghét cô.

Đầu tư hiếm khi thua lỗ, có thể vì đầu tư dưới khả năng hay chưa đến lúc thất bại

Theo lời kể của Mai Phương Thuý, cô đầu tư chứng khoán bắt đầu từ năm 2014 đến 2015, trước năm 2014 chỉ có ‘nhá’ qua chút xíu, tới 2015 mới tập trung đầu tư. Trước đó, cô có tư vấn cho bạn bè ở thị trường chứng khoán quốc tế, không lấy phí. Ví dụ, nàng hậu này thích Facebook từ năm 2007 khi cô mới mở tài khoản Facebook, sau đó cô liên tục dõi theo Facebook rất nhiều năm, đến lúc công ty này IPO, cô đã động viên bạn bè ở nước ngoài mua.

Lúc bắt đầu đầu tư, Mai Phương Thúy rất thích chứng khoán tạo đáy, nên đã nghỉ cả việc showbiz, bán đất đai để dồn tiền mua chứng khoán.

“Trước giờ em thất bại ít lắm và số lượng tiền mất cũng ít. Em chọn cổ phiếu kỹ và chuẩn. Em chỉ bị tính ki bo nên hay mua ít. Dù sao thì em cũng dùng tiền tiết kiệm cả đời đổ hết vào đấy, nên em không dùng margin mà lại hay mua chỉ bằng 1/3 kế hoạch. Cũng có thể vì em không tham.

Khi đầu tư, em không sợ, chỉ là quen tính ki bo từ đời thường ám cả vào cách đầu tư. Với nữa, em không tham, nên hay duy trì tiền mặt. Em vui vì những quyết định của mình chuẩn xác hơn là mình kiếm được nhiều tiền, nên hay bị kiếm ít hơn khả năng có thể.Có lẽ là em đang làm dưới khả năng nên không thấy khó, hai là em chưa đến lúc thất bại mà thất bại này có vẻ sẽ rất to”, Mai Phương Thúy khẳng định.

Theo cô, kiến thức thì khá dễ, ít ra cô thấy thế. Tâm lý thì phải rèn luyện nhiều, nên cô hay nghiên cứu tâm lý tội phạm, khoa học hành vi và tâm lý đám đông.

Kiến thức thì ngày xưa Thúy học kế toán kiểm toán ở đại học, nên cô biết đọc báo cáo tài chính. Thật ra, cô cho rằng, là nhà đầu tư chứng khoán cũng không nhất thiết phải biết nhiều kiến thức quá vì dễ loạn. Biết nhiều thông tin chẳng bao giờ tốt!

Nàng hậu này cũng tránh không quen không thân với chủ doanh nghiệp, vì quen biết sẽ làm đánh giá của nhà đầu tư về doanh nghiệp bớt chính xác, ví dụ: mình thích chủ doanh nghiệp nào mình sẽ nghĩ tốt cho doanh nghiệp đó và ghét ai thì nghĩ xấu; nên sẽ dẫn đến bám giữ một cổ phiếu nên bán và bỏ qua một cố phiếu nên mua.

Thúy đã thấy nhiều nhà đầu tư lão luyện gặp chủ đầu tư nhiều, song đến cuối cùng kết quả đầu tư vẫn tệ. Như cô, biết ít mà biết cái quan trọng là đủ! Cô cũng không cần gì hơn những thông tin công bố rộng rãi trên báo chí. Cô cho rằng, nếu phân tích, sai cô tự chịu. Cô không thích dựa trên thông tin bên trong mà các nhà đầu tư khác hay kháo nhau. Bởi, nếu lần sau không có thông tin mật nữa thì biết đầu tư dựa vào đâu? Nên Thúy luôn tránh.

“Em nghĩ em là dạng có năng khiếu, tính cách và đầu óc phù hợp với ngành nghề đầu tư chứng khoán. Chứ nghề này và cả đầu tư nói chung thì trường nào dạy được bây giờ? Nếu dạy được thì giáo sư đã giàu hết rồi!

Em thích chứng khoán vì nó minh bạch. Em không phải người giỏi đi quan hệ, cũng không thích làm thế. So với phải đi quan hệ nói cười xin dự án, ngồi ở nhà tự mày mò vẫn vui hơn nhiều. Em cũng không thích nhờ vả ai. Thỉnh thoảng bí quá thì “vay” tiền bạn trai, rồi em bù đắp bằng tình cảm.

Chứ như người bình thường đi kinh doanh kết nối đối tác, em nghĩ là mình không làm được. Em thích chứng khoán vì mua không ai biết, bán không ai hay, minh bạch rõ ràng, hợp với tính cách – lối sống, tư duy – tình cảm của em. Khi làm nghệ sỹ, việc em kiềm chế cảm xúc nhiều thì rất tệ, nhưng làm đầu tư lại hợp. Em chỉ chọn cái hợp với bản thân mình nhất”, Mai Phương Thúy giải thích vì sao mình say mê với ngành nghề đầu tư chứng khoán như thế.

Hoa hậu thích nói thẳng nói thật

Nếu hỏi rằng, ai trong showbiz Việt sống thẳng sống thật với bản thân nhất, chắc chắn danh xưng đó không thoát khỏi tay Mai Phương Thúy. Là một người thông minh, cô biết mình muốn gì, cần gì và làm sao để đạt đến mục đích đó. Và là một người tài giỏi – giỏi đầu tư và giỏi kiếm tiền, nên Thúy cho mình cái ‘đặc quyền’ thích gì nói đó mà không sợ thị phi và dư luận, điều mà rất hiếm người đẹp trong showbiz, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới, dám làm.

Sau khi bất chợt nổi danh trong giới đầu tư chứng khoán, vì những dự đoán chuẩn chỉnh các mã cổ phiếu tiềm năng trên Facebook, Mai Phương Thúy đã dừng việc dự đoán lại, vì không muốn... “phím hàng” miễn phí cho người khác.

“Với bây giờ, nếu lời nói của em có trọng lượng, em càng không nên nói nhiều, tránh PR cho mã nào đó. Giờ mọi người chú ý thế này, em sẽ không phát ngôn nữa, em cũng không thích kiếm tiền rồi tư vấn miễn phí.Giờ thì em lại chẳng mua được gì mấy, nhất là sau khi nổi tiếng ‘phím hàng chuẩn’, em lại càng thấy sự nghiệp đầu tư của mình chấm dứt từ đây!

Vì em không rõ vụ nổi tiếng trong giới đầu tư sẽ tác động lên tâm lý và đầu óc của em như thế nào. Em sợ từ giờ đánh giá của mình sẽ không còn khách quan như trước đây. Lúc say men chiến thắng là lúc mình dễ phạm sai lầm nhất. Em có nên trách mọi người đã sớm kết liễu sự nghiệp đầu tư của em không!?”, Hoa hậu Việt Nam năm 2006 chia sẻ.

Dù không chịu tiết lộ cụ thể, nhưng theo giới thạo tin, Mai Phương Thúy đã đầu tư vào các mã cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành như VCB, MWG, VJC, VGI…

Cách đây chưa lâu, theo thông tin của báo giới, cô đã bỏ ra 10 tỷ đồng để mua trái phiếu của chuỗi cầm đồ F88. Theo dự đoán, nếu tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này phát triển đúng kế hoạch, cô sẽ thu lại khoảng 2,53 tỷ đồng tiền lãi sau 2 năm với số tiền đầu tư như thế.

Còn khi nói về chuyện tiền bạc trong yêu đương – hôn nhân, như bao cô gái bình thường khác, tiền với Mai Phương Thúy không bao giờ đủ.

“Dù em không thiếu tiền, nhưng chi phí bình thường em để bạn trai em lo, dù sao cũng sắp lấy nhau, anh ấy nuôi em một chút có sao đâu. Thỉnh thoảng em cũng ‘vay’ anh ấy thêm tiền để đầu tư, anh ấy cho thì em nhận, không thì thôi. Sau này lấy nhau cũng thành của chung.

Sau này kết hôn, tiền của em là của em, tiền của anh ấy sau này em hy vọng sẽ là của em nốt. Mà không được thì thôi! Bạn trai em cho bao nhiêu em xin bấy nhiêu, không ép. Nói chung cũng không quá nhiều nên em đi ngủ không bị lương tâm cắn rứt là mình đào mỏ quá”, Mai Phương Thúy thẳng thắn bày tỏ.

Mở quỹ đầu tư không lợi nhuận sau 5 năm nữa

Cũng bằng cách nói chuyện thẳng ruột ngựa và tưng tửng như thế, Mai Phương Thúy đã có rất nhiều chia sẻ thú vị trong một cuộc thi về Doanh nhân cộng đồng mà cô làm giám khảo gần đây.

Khi được MC hỏi về lý do tại sao lại lấn sân vào lĩnh vực khởi nghiệp, Mai Phương Thúy đã hỏi lại MC là: “Bây giờ em thích chị trả lời theo kiểu nào? Nói thẳng nói thật hay nói để tất cả mọi người đều thích. Như hồi đi học, chúng ta biết cách phải trả lời như thế nào có thể khiến thầy cô hài lòng nhằm đạt điểm cao!”.

Theo ý nàng hậu, với cô làm hoa hậu không khó, đầu tư tài chính chứng khoán mới khó. Thúy cho rằng, do ba mẹ xinh ra đã có sắc vóc của hoa hậu nên thành hoa hậu thôi, còn ai đó muốn nghe kinh nghiệm ‘vượt khó’ gì đó để thành hoa hậu thì cô không có. Trong mảng đầu tư tài chính – chứng khoán, cô rất ít bị thua lỗ nhờ con mắt nhìn doanh nghiệp rất tốt. Cô muốn dùng kinh nghiệm đó để giúp ích cho xã hội sau khi đã giúp ích cho bản thân.

Thế nên, sau 5 năm nữa, Mai Phương Thúy có thể sẽ dùng tiền của mình thành lập một Quỹ khởi nghiệp không hoàn lại. Tức cô sẽ cũng Quỹ của mình đầu tư cho các startup tiềm năng mà không cần lấy lời.

Để chuẩn bị cho việc mở Quỹ, ngay từ thời điểm này chúng ta đã thấy nàng hậu xuất hiện khá thường xuyên ở các diễn đàn hoặc cuộc thi liên quan đến kinh doanh hoặc cùng khởi nghiệp. Hoặc có thể, cô đến những nơi này để tìm những doanh nhân – nhà đầu tư cùng chí hướng như mình, để khi lập Quỹ, cô không đi một mình mà còn có nhiều bạn đồng hành hùng mạnh khác.

Quỹ đầu tư Hàn Quốc 'trung thành' với chứng khoán Việt Nam

Quỹ đầu tư Hàn Quốc 'trung thành' với chứng khoán Việt Nam

Tài chính -  5 năm

Các quỹ đầu tư đến từ Hàn Quốc vẫn tỏ rất kiên nhẫn với những diễn biến không mấy thuận lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong hai năm qua.

Bà Lê Diệp Kiều Trang lập quỹ đầu tư startup sau khi rời Go-Viet

Bà Lê Diệp Kiều Trang lập quỹ đầu tư startup sau khi rời Go-Viet

Khởi nghiệp -  5 năm

Quỹ đầu tư Alabaster của bà Trang và chồng đã đầu tư vào hơn 25 công ty công nghệ trên thế giới. Gần đây nhất là 2 startup Việt sử dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh y tế.

Sếp quỹ đầu tư CyberAgent: Khởi nghiệp và gọi vốn không phải bức tranh màu hồng

Sếp quỹ đầu tư CyberAgent: Khởi nghiệp và gọi vốn không phải bức tranh màu hồng

Khởi nghiệp -  5 năm

Khó khăn về khởi nghiệp vẫn duy trì từ năm này qua năm khác. Số tiền đầu tư có thể nhiều hơn nhưng mọi thứ vẫn chỉ ở điểm bắt đầu, chưa phải là đích đến.

Các quỹ đầu tư mạo hiểm cam kết rót 425 triệu USD cho startup Việt Nam

Các quỹ đầu tư mạo hiểm cam kết rót 425 triệu USD cho startup Việt Nam

Khởi nghiệp -  5 năm

Nguồn vốn hiện là một trong 4 trụ cột chính của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Năm 2018, vốn đầu tư cho các startup Việt lên tới 889 triệu USD gấp 3 lần 2017.

Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình

Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình

Leader talk -  2 ngày

Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "ĐỘT PHÁ THỂ CHẾ, PHÁP LUẬT ĐỂ ĐẤT NƯỚC VƯƠN MÌNH". Trong đó nhấn mạnh, thể chế, pháp luật có chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân là yếu tố hàng đầu quyết định thành công của mỗi quốc gia. Do đó, để đất nước vươn mình phát triển mạnh mẽ, chúng ta dứt khoát nói "không" với bất cứ hạn chế, bất cập nào trong thể chế, pháp luật; không thỏa hiệp với bất kỳ yếu kém nào trong thiết kế chính sách, soạn thảo pháp luật, hay tổ chức thực thi.

Thương chiến Mỹ - Trung bẻ lái kinh tế thế giới và lựa chọn của Việt Nam

Thương chiến Mỹ - Trung bẻ lái kinh tế thế giới và lựa chọn của Việt Nam

Leader talk -  3 ngày

Thương chiến Mỹ - Trung không chỉ là cuộc đọ sức giữa hai siêu cường mà là dấu mốc cho sự định hình lại của trật tự kinh tế toàn cầu.

T&T Group sản xuất pin lưu trữ, tăng tốc chiến lược năng lượng tái tạo

T&T Group sản xuất pin lưu trữ, tăng tốc chiến lược năng lượng tái tạo

Leader talk -  1 tuần

T&T Group chủ động chiến lược trung hòa vấn đề thuế quan, đón đầu vận hội năng lượng tái tạo, theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó tổng giám đốc Tập đoàn.

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Leader talk -  1 tuần

Trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

KOL và hiệu ứng đám đông: Khi người tiêu dùng dễ bị thao túng

KOL và hiệu ứng đám đông: Khi người tiêu dùng dễ bị thao túng

Leader talk -  1 tuần

Sự thiếu tự chủ trong nhận thức cá nhân kết hợp với tâm lý đám đông khiến người tiêu dùng dễ bị dẫn dắt trong thời đại bùng nổ truyền thông và mạng xã hội.

Vinpearl sắp niêm yết gần 1,8 tỷ cổ phiếu trên HOSE

Vinpearl sắp niêm yết gần 1,8 tỷ cổ phiếu trên HOSE

Doanh nghiệp -  8 giờ

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) chính thức quyết định chấp thuận niêm yết đối với Công ty cổ phần Vinpearl (Mã CK: VPL). Theo đó, gần 1,8 tỷ cổ phiếu VPL sẽ chính thức giao dịch từ ngày 13/05/2025.

Quyết liệt gỡ điểm nghẽn để nâng hạng thị trường chứng khoán vào tháng 9

Quyết liệt gỡ điểm nghẽn để nâng hạng thị trường chứng khoán vào tháng 9

Tài chính -  12 giờ

Chính phủ đang thể hiện rõ quyết tâm loại bỏ mọi điểm nghẽn nhằm tiến tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán vào tháng 9/2025.

Biến số then chốt kích hoạt chu kỳ tăng trưởng chưa từng có của Việt Nam

Biến số then chốt kích hoạt chu kỳ tăng trưởng chưa từng có của Việt Nam

Tiêu điểm -  12 giờ

Các chuyên gia cho rằng, chỉ khi có sự đột phá về khoa học công nghệ và thể chế, Việt Nam mới có thể thoát khỏi cái bóng của mô hình tăng trưởng cũ và tạo dựng được động lực phát triển trong kỷ nguyên mới.

‘Bán’ sản phẩm dịch vụ, ‘nhận’ lại sự hài lòng

‘Bán’ sản phẩm dịch vụ, ‘nhận’ lại sự hài lòng

Nhịp cầu kinh doanh -  12 giờ

Theo bảng xếp hạng mức độ hài lòng đối với các ngân hàng tại Việt Nam năm 2025 của Decision Lab, SHB là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng mức độ hài lòng nhanh nhất trong 2 năm liên tiếp, đồng thời nằm trong TOP 10 - bên cạnh nhiều cái tên như Techcombank, Vietcombank, MB, VietinBank…

Quân bài tẩy giúp Hodeco tự tin tăng lãi gấp 6 lần

Quân bài tẩy giúp Hodeco tự tin tăng lãi gấp 6 lần

Doanh nghiệp -  14 giờ

Hodeco đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 424 tỷ đồng năm 2025, tăng 633% so với thực hiện năm ngoái. Cơ sở nào để doanh nghiệp địa ốc này đặt mục tiêu “khủng”?

Chi phí không chính thức có dấu hiệu 'lan rộng'

Chi phí không chính thức có dấu hiệu 'lan rộng'

Tiêu điểm -  14 giờ

Số doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong năm 2024 tăng mạnh so với kết khảo sát năm 2023 của Liên đoàn Công nghiệp và thương mại Việt Nam.

21 ngân hàng sẵn sàng cho gói tín dụng 500 nghìn tỷ đồng

21 ngân hàng sẵn sàng cho gói tín dụng 500 nghìn tỷ đồng

Tài chính -  15 giờ

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, gói tín dụng 500 nghìn tỷ đồng là “công cụ điều hành vĩ mô quan trọng” để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng trọng điểm và công nghệ số.