Doanh nhân Tạ Minh Tuấn: Chê trách để nhân viên tốt là kiểu lãnh đạo nguy hiểm
Lãnh đạo ở Việt Nam hay sợ chuyện khen nhiều khiến nhân viên của mình nhàm chán, bị lờn.
Không phải mọi con đường đều trải hoa hồng với các doanh nhân Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017, nhưng diện mạo của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai đang được nhìn thấy trong khát vọng vươn lên của từng doanh nhân trẻ.
Đi tìm gương mặt của thời đại
Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, thành viên của Hội đồng Chung tuyển Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2017 bước ra khỏi phòng họp với vẻ mặt phấn khởi, dù đã là 14 giờ chiều và cuộc họp đã kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ không nghỉ.
“Trước khi khởi động Giải thưởng năm nay, chúng tôi thực sự lo ngại, không biết có tìm được các gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu, đặc biệt là tìm được Top 10 không. Nhưng giờ có thể khẳng định, sau một vài năm kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi, một thế hệ doanh nhân trẻ mới đã thực sự trỗi dậy, xuất sắc”, ông Sơn chia sẻ sự phấn khởi.
Ông Sơn là doanh nhân Sao Đỏ được vinh danh đúng lúc “khủng hoảng” nguồn ứng cử viên cho Giải thưởng Sao Đỏ, khi đó là năm 2008. Cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế, trong nước, những va vấp của hàng loạt doanh nghiệp Việt ngay trước ngưỡng cửa hội nhập của nền kinh tế Việt Nam khi vừa trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) khiến giới doanh nhân trẻ lúng túng trong định hình mục tiêu, chiến lược kinh doanh.
“Lần trao Giải thưởng Sao Đỏ năm đó chỉ có 7 người. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khi đó đã giải thích không cố chọn đủ Top 10 như thông lệ, vì mục tiêu của Giải thưởng Sao Đỏ là tìm kiếm gương mặt doanh nhân trẻ đủ các điều kiện đại diện cho giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế. Chúng tôi cảm thấy tự hào và có trách nhiệm vì được vinh danh. Lần này, ở vai người bình chọn, tôi cũng tuân thủ đúng nguyên tắc đó”, ông Sơn chia sẻ.
Giải thưởng Sao Đỏ được tổ chức lần đầu năm 1999. Qua 10 lần tổ chức bình chọn và trao giải, Giải thưởng đã bình chọn, tôn vinh gần 300 doanh nhân trẻ, trong đó đã xét trao giải thưởng Sao Đỏ cho 97 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất.
Chính mục tiêu đi tìm gương mặt đại diện của thời đại khiến hầu như không cuộc họp chung tuyển nào kết thúc êm ả và đúng giờ dự kiến qua suốt 10 kỳ tổ chức, kể từ năm 1999. Năm nay cũng vậy. 50 thành viên Hội đồng Chung tuyển toàn quốc đã làm việc không nghỉ, tranh luận nảy lửa. Đã có những gương mặt tiềm năng, được coi là những ngôi sao đang lên, bị loại, bởi không đủ các thông tin về thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm... Có những gương mặt rất trẻ, quy mô doanh nghiệp chưa lớn, nhưng sở hữu ý tưởng kinh doanh thực sự đột phá đã được chọn.
Chuyển giao thế hệ
Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) trầm ngâm lật giở cuốn kỷ yếu với hình ảnh của 97 doanh nhân Sao Đỏ qua 10 kỳ trao giải. Một vài người trong số này đã không đi hết sự nghiệp kinh doanh. Một vài người gần như biến mất khỏi thương trường...
Nhưng, phần lớn các Sao Đỏ, cũng như ông Tiền - Sao Đỏ năm 1999, đã và tiếp tục ghi những dấu ấn cá nhân trong nền kinh tế Việt Nam, làm nên diện mạo của nền kinh tế trong từng giai đoạn phát triển...
Có thể kể tới ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát; bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận; ông Đỗ Long, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân; ông Nguyễn Chung Chính, Tổng giám đốc Tập đoàn CMC; ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái...
“Khi đó, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu mở cửa, khuyến khích người dân làm giàu chính đáng. Chúng tôi rất tự hào vì được ghi nhận, được động viên”, ông Tiền nhớ lại.
Có thể nói, thế hệ Sao Đỏ đầu tiên là thành quả của công cuộc đổi mới của Việt Nam. Phần lớn các doanh nhân này khởi nghiệp vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi Việt Nam lần đầu tiên có Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty; trưởng thành cùng với tinh thần doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm của nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới... Đặc biệt, thành công của các thế hệ Sao Đỏ đã kích thích tinh thần kinh doanh trong giới trẻ, thay đổi tư duy, nhận thức về kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam... Ông Tiền cũng đang là Chủ tịch Câu lạc bộ Sao Đỏ, nơi ông gọi là truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Nhưng, ông Tiền và nhiều doanh nhân Sao Đỏ thế hệ đầu không né tránh thực tế là đã có sự thay đổi vô cùng lớn của nền kinh tế Việt Nam trong 18 năm qua. Hồi họ lập nghiệp, cả nền kinh tế chỉ khoảng vài chục ngàn doanh nghiệp tư nhân, thị trường nội địa là chủ yếu, Internet mới phát triển...
Còn bây giờ, nền kinh tế Việt Nam đã có hơn 500.000 doanh nghiệp tư nhân với tinh thần kinh doanh lan rộng, nền tảng công nghệ phát triển, thị trường rộng mở, môi trường thể chế thuận lợi... Tất nhiên, đi kèm với đó là thách thức và cũng là cơ hội mang tính thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của kỷ nguyên kinh tế số.
“Chúng tôi đã làm tròn sứ mệnh lịch sử mà Giải thưởng đã trao. Sao Đỏ hiện tại phải là những đại diện của nền kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập, chứ không thể sao chép những thành công cũ. Chính tôi cũng phải thay đổi cách nhìn nhận về kinh doanh để không bị lạc hậu, chậm chân”, ông Tiền thẳng thắn.
Diện mạo mới dần hiện rõ
Bức tranh Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 thực sự ấn tượng với những con số.
Đó là top 100 đã tạo ra doanh thu 320.696 tỷ đồng năm 2016, nộp ngân sách 40.679 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 119.000 lao động. Nếu chỉ tính riêng 10 Sao Đỏ, doanh nghiệp của họ đã tạo ra doanh thu 235.437 tỷ đồng năm 2016, nộp ngân sách 35.523 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 46.600 lao động.
Nhưng những con số không nói hết tất cả. Ông Nguyễn Doãn Thắng, Tổng thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, Top 10 Sao Đỏ năm 2017 đều là những doanh nhân ấn tượng, là những tấm gương tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ mới.
“Cho dù hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, nhưng các doanh nhân trẻ đều có điểm chung là năng động, sáng tạo và quan trọng là đầy nhiệt huyết. Với tôi, họ là những hình mẫu doanh nhân trẻ trong hội nhập kinh tế quốc tế”, ông Thắng nhận định.
Top 10 - doanh nhân Sao Đỏ 2017
1. Trần Văn Hậu, Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Phát triển Hùng Hậu
2. Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gỗ An Cường
3. Lê Phụng Thắng, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Citicom
4. Phạm Minh Thiện, Tổng giám đốc Công ty TNHH Cỏ May
5. Phạm Tiến Thọ, Tổng giám đốc Tổng công ty Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
6. Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh
7. Nguyễn Lê Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
8. Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng - Thái Nguyên
9. Lương Minh Tường, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Lộc, TGĐ Cienco 8
10. Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CenGroup
Lãnh đạo ở Việt Nam hay sợ chuyện khen nhiều khiến nhân viên của mình nhàm chán, bị lờn.
Sáng nay (7/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (Vietnam Business Summit - VBS) và trả lời câu hỏi của các doanh nhân, nhà đầu tư tại Hội nghị.
Trong nông nghiệp, vấn đề bàn cãi nhất là … đất.
Không chỉ tại Nhật Bản, Inamori được ngưỡng mộ là một doanh nhân thành đạt với nhiều đóng góp to lớn, mà ông còn được khắp nơi tôn vinh sự cao quý về đạo đức và lối sống.
Chủ tịch Thế Giới Di Động tin tưởng ban lãnh đạo mới, cùng chiến lược kinh doanh tập trung vào chất sẽ giúp doanh nghiệp tăng trưởng không giới hạn.
Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 180.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 42.000 tỷ đồng.
Cùng với việc thoái vốn khỏi các khoản đầu tư ngoài ngành và tiến hành thâu tóm cổ phần các doanh nghiệp logistics, Viconship đang dần hoàn thiện hệ sinh thái vận tải biển.
Sau một năm không đạt kỳ vọng, Cen Land đang chuyển mình từ môi giới thuần túy thành nhà phát triển bất động sản với tham vọng doanh thu, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần trong năm 2025.
VIAC tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty con thuộc Novaland, buộc Taekwang Vina tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng dự án Khu dân cư 7/5.
Hai đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn sẽ gặp nhau tại ga Đà Nẵng vào trưa 30/4 trong thời khắc kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Để hiện thực hoá khát vọng xây dựng nước Việt Nam “hơn mười ngày nay”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực và phát huy mọi tiềm năng.
Chủ tịch Thế Giới Di Động tin tưởng ban lãnh đạo mới, cùng chiến lược kinh doanh tập trung vào chất sẽ giúp doanh nghiệp tăng trưởng không giới hạn.
Hai đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn sẽ gặp nhau tại ga Đà Nẵng vào đúng ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Mặc dù đã hết bốn tháng đầu năm nhưng 24 bộ, cơ quan trung ương và địa phương giải ngân vốn đầu tư công ở mức dưới 5%, thậm chí còn chưa bắt đầu giải ngân vốn.
“Luồng xanh” là thủ tục đầu tư, kinh doanh đặc biệt theo phương thức hậu kiểm, được đánh giá là chìa khóa quan trọng tạo cơ chế bứt phá cho nền kinh tế.
Giữ chân người tài không phải là trò chơi của ngân sách mà là nghệ thuật lắng nghe và thấu hiểu người lao động, đặc biệt là khi họ đang dần kiệt sức.