Xuất khẩu rau quả có thể lập kỷ lục mới
Kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2024 được dự báo sẽ cán mốc 7 – 7,5 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới.
Sáu tháng đầu năm, xuất siêu nông sản đạt gần 8,3 tỷ USD, tăng 62,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, trong nửa đầu năm, ngành nông nghiệp tăng trưởng tốt, đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước và xuất khẩu, đảm bảo an ninh lương thực và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
Còn theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, nửa đầu năm 2024, nông nghiệp “được mùa, được cả giá”, thể hiện ở một số sản phẩm chủ lực tăng cả về sản lượng lẫn giá bán, thương mại nông sản nhờ đó đạt được nhiều kết quả khả quan.
Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai các đề án thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm và mở rộng ra một số thị trường mới như Trung Đông, châu Phi.
Nửa đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản đạt 29,2 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có bảy nhóm nông sản đạt doanh thu xuất khẩu tỷ đô, bao gồm sản phẩm gỗ, cà phê, gạo, rau quả, hạt điều, tôm và cao su.
Về thị trường, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất, trong đó xuất khẩu sang Mỹ chứng kiến mức tăng trưởng mạnh lên đến gần 21%, đưa quốc gia này trở thành thành thị trường xuất khẩu nông sản số một của Việt Nam.
Kết quả tích cực sáu tháng đầu năm là tiền đề để ngành nông nghiệp hoàn thành mục tiêu đặt ra trong nửa cuối năm. Cụ thể, Thứ trưởng cho biết, ngành nông nghiệp phấn đấu xuất khẩu đạt 55 – 56 tỷ USD như mục tiêu được Chính phủ giao.
Nói riêng về mặt hàng lúa gạo, Thứ trưởng Tiến thông tin, dù chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu nhưng sản lượng lúa gạo vẫn tăng nhẹ so với năm ngoài. Về phía thị trường, Việt Nam tiếp tục được hưởng lợi từ việc Ấn Độ ngừng xuất khẩu gạo cũng như áp lực nguồn cung ở một số thị trường chủ lực.
Dự kiến, trong sáu tháng cuối năm, trong điều kiện không có dịch bệnh, thiên tai bất thường, lúa gạo hoàn toàn đảm bảo mục tiêu xuất khẩu trên 8 triệu tấn, giá trị 5 tỷ USD trong năm 2024.
Còn ngành thủy sản đang chứng kiến những dấu hiệu phục hồi trở lại sau quãng thời gian dài gặp khó khăn. Tính chung nửa đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt 4,4 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ, trong đó một số sản phẩm chứng kiến mức tăng mạnh như cá ngừ tăng gầ 25%, cua ghẹ tăng hơn 72%, thủy sản nhuyễn thể có vỏ tăng gần 32%.
Tháng 6 vừa qua chứng kiến nhiều tin vui cho xuất khẩu thủy sản, bao gồm việc xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chứng kiến mức tăng trưởng lên đến 40%, cho thấy triển vọng hết sức tích cực đối với giai đoạn sáu tháng cuối năm.
Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đánh giá, xuất khẩu thủy sản đang đi đúng chu kỳ là ổn định trong hai quý đầu năm và kỳ vọng sẽ tăng tốc vào nửa cuối năm. Dự báo, xuất khẩu thủy sản năm 2024 đạt khoảng 10 tỷ USD, tăng 12% so với năm ngoái.
Kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2024 được dự báo sẽ cán mốc 7 – 7,5 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới.
Tái sử dụng rơm đem lại nhiều giá trị, giúp nâng cao thu nhập cho bà con nông dân so với phương pháp “đốt đồng” thông thường.
Việc Thái Lan và EU tiến tới ký kết hiệp định thương mại tự do có thể khiến xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường châu Âu gặp nhiều áp lực.
Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng giúp Việt Nam xóa đói, giảm nghèo, đến nay vẫn là bệ đỡ cho nền kinh tế, là nền tảng duy trì an ninh lương thực trong nước và khu vực.
Một số khách sạn thiệt hại nhẹ đã hoạt động trở lại, trong khi những nơi bị tàn phá nghiêm trọng sẽ mất vài tháng để sửa chữa, khôi phục lại trạng thái bình thường.
Việc tách khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập sẽ tạo đột phá trong triển khai các dự án đầu tư công.
Nhân lực ngành bảo hiểm đang được huy động tối đa nhằm nỗ lực khắc phục các tổn thất, thiệt hại của tổ chức và cá nhân trong bão số 3.
Các công ty được Khải Hoàn Land nêu trong báo cáo tài chính chưa phải là chủ đầu tư của dự án khu đô thị Gò Găng và Tân Quới.
Nước từ thượng nguồn đổ về trên sông Hồng qua địa phận Hà Nội khiến nhiều khu vực ngoài đê thuộc quận Hoàn Kiếm ngập sâu, người dân phải di chuyển đồ đạc lên cao để tránh hư hại.
Để chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do lũ lụt sau cơn bão số 3 gây ra, các hãng hàng không đã miễn phí việc vận chuyển hàng hoá đến các sân bay phía Bắc.
Thiếu hụt kỹ năng và kinh nghiệm quản lý là những thách thức thị trường lao động Việt Nam phải đối mặt khi hướng đến nguồn nhân lực chất lượng cao.