Tiêu điểm
'Ông trùm' xăng dầu Hải Linh có hồi sinh nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước?
Với sự xuất hiện của "ông trùm" xăng dầu Hải Linh, nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước được kì vọng sẽ sớm về đích tiến độ.
Chỉ đạo mới đây của Bộ Công thương về việc đảm bảo tiến độ cho các dự án điện LNG nhằm phục vụ cấp điện cho nền kinh tế, chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, đã nhắc tới danh mục 13 dự án được ấn định thực hiện trong giai đoạn 2021-2030. Trong số này, 10 dự án đã có trong quy hoạch điện VII điều chỉnh và một vài trường hợp được Chính phủ đồng ý chuyển đổi sang LNG thời gian qua.
Đáng chú ý trong đó là dự án nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước (công suất 1.200MW, đặt tại TP.HCM) với sự tham gia của Công ty TNHH Hải Linh, một thương hiệu mạnh về xăng dầu trên cả nước và cũng có vị thế quan trọng trong chuỗi các dự án hạ tầng LNG, kho chứa…
Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước tiền thân là dự án nhà máy điện Hiệp Phước đã được cấp phép đầu tư cách đây 30 năm. Cụ thể, nhà máy điện Hiệp Phước (đầu tư theo hình thức BOO) được cấp phép đầu tư từ năm 1993 với nguồn nhiên liệu đầu vào là dầu diesel, tổng vốn đầu tư 280 triệu USD.
Dự án này cùng với khu chế xuất Tân Thuận và khu đô thị Phú Mỹ Hưng vốn là những dự án do Tập đoàn CT&D (Central Trading & Development Group) đến từ Đài Loan đầu tư tại khu Hiệp Phước, (Nhà Bè, TP.HCM).
Nhà máy đã hoạt động từ tháng 7/1998 với 3 tổ máy tổng công suất 375MW. Năm 2009, nhà máy điện Hiệp Phước lần đầu tiên nhận khí được cấp thông qua hệ thống đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP.HCM dài 39km. Khi đó, công suất cấp khí của đường ống cho 3 tổ máy phát điện của nhà máy khoảng 104.000m3 khí/giờ, tương đương với 2,7 triệu m3/ngày.
Tuy nhiên, nhà máy điện Hiệp Phước đã dừng hoạt động từ cuối năm 2011 do thua lỗ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận hành.
Nhiều năm sau đó, nhà máy điện Hiệp Phước được Công ty Hải Linh mua lại từ đối tác Đài Loan và lên kế hoạch xây dựng, cải tạo thành nhà máy điện LNG. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng là nâng cấp cải tạo nhà máy nhiệt điện ngưng hơi truyền thống đốt dầu/khí hiện hữu Hiệp Phước 375MW thành nhà máy điện khí LNG tua-bin khí chu trình hỗn hợp có quy mô tổng công suất khoảng 1.200MW với 3 tổ máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp cấu hình 1-1-1.
Nhà máy đã được Thủ tướng phê duyệt về việc chuyển đổi nhiên liệu và bổ sung dự án nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo Văn bản 1264/TTg-CN ngày 17/9/2020.
Tổng điện tích dự án khoảng 29ha, bao gồm diện tích nhà máy chính, khu vực trạm bơm, khu vực BOP, khu vực trạm 220kV, nhà hành chính và khu vực bồn chứa LNG - hệ thống tái hóa khí…
Sau khi hoàn thành xây dựng, dự án được kỳ vọng cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện khu vực kinh tế trọng điểm TP.HCM và hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an toàn cung cấp điện cho hệ thống. Việc chuyển đổi nhiên liệu từ dầu FO sang chạy khí LNG góp phần cải thiện môi trường, giảm thiểu phát thải C02.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 18.900 tỷ đồng; trong đó, vốn tự có của chủ đầu tư là 30% còn lại 70% là vốn vay thương mại từ các ngân hàng. Được biết, dự án đã được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt ĐTM vào tháng 2/2021 và có thông báo thẩm định của Cục Điện lực và năng lượng tái tạo về báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án giai đoạn 1 (1.200MW).
Ngoài ra, năm 2020, Công ty Hải Linh đã thương thảo với Tổng công ty phát điện 3 để cung cấp nguồn khí LNG nhập khẩu cho các nhà máy đặt tại khu vực Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu). Doanh nghiệp này cho biết sẽ phối hợp với các đối tác nước ngoài hợp tác với EVN để cung cấp, cải tạo các nhà máy của EVN chuyển đổi công năng từ chạy dầu sang chạy khí.
Cùng thời gian phát triển, nâng cấp cải tạo nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước, doanh nghiệp của ông chủ Lê Văn Tám cũng nhanh chóng nhắm tới hạ tầng kho của dự án này, nhằm phục vụ chính hoạt động kinh doanh xăng dầu của mình.
Cụ thể, năm 2019, Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước gửi hồ sơ đề nghị tới Bộ Công thương về việc chuyển đổi công năng kho dầu phục vụ Nhà máy điện Hiệp Phước thành kho xăng dầu đầu mối thương mại.
Theo Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu Việt Nam (được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 7/2017), kho nhà máy điện Hiệp Phước là kho hiện hữu tại TP.HCM phục vụ cho hoạt động của nhà máy điện Hiệp Phước.
Điện lực Hiệp Phước cho biết đã nghiên cứu phát triển dự án nhà máy điên khí Hiệp Phước trên mặt bằng được quy hoạch của nhà máy điện hơi nước truyền thống Hiệp Phước (nằm trong Khu công nghiệp Hiệp Phước trên địa bàn huyện Nhà Bè) sử dụng nhiên liệu LNG, có công suất khoảng 2.500-2.700MW.
Đơn vị chủ quản của Điện lực Hiệp Phước là Công ty TNHH Hải Linh đồng thời cũng là chủ đầu tư dự án kho tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và tái hóa khí thiên nhiên Hải Linh Vũng Tàu đang triển khai, dự kiến vận hành thương mại vào quý III/2020 sẽ chủ động và đảm bảo nguồn cấp LNG cho dự án điện khí Hiệp Phước.
Do không còn nhu cầu sử dụng kho chứa nhiên liệu dầu FO hiện hữu, Điện lực Hiệp Phước đề xuất chuyển đổi công năng sử dụng sang kho xăng dầu đầu mối thương mại phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Hải Linh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tránh lãng phí nguồn lực.
Đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc chấp thuận đề xuất nêu trên của Điện lực Hiệp Phước.
Đảm bảo tiến độ cho 13 dự án điện LNG
Thủ tướng: Thiết kế chính sách để phát triển kinh tế tư nhân là không giới hạn
Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là không giới hạn, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo đà tăng trưởng bền vững.
Đàm phán thương mại với Mỹ về thuế đối ứng, Việt Nam cần lưu ý gì?
Ngoài vấn đề minh bạch nguồn gốc xuất xứ, Việt Nam cần tính đến khả năng những thỏa thuận trong đàm phán thương mại với Mỹ ảnh hưởng tới các cam kết với những nước khác.
Sumitomo đầu tư khu công nghiệp 2.900 tỷ đồng tại Thanh Hóa
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho dự án KCN Thăng Long Thanh Hóa.
Điều hành giá điện hợp lý: Bài toán khó bao giờ mới có lời giải?
Cân bằng giữa tính giá điện theo cơ chế thị trường và ổn định xã hội vẫn luôn là bài toán khó tồn tại nhiều năm qua, nhưng bắt buộc phải giải trong thời gian tới.
Doanh nghiệp điện tái tạo: 'Người vui, kẻ buồn' với khung giá điện 2025
Không ít doanh nghiệp đang trao gửi niềm tin vào việc tháo gỡ các dự án điện tái tạo gặp vướng mắc cũng như dư địa mở ra từ Quy hoạch điện VIII và khung giá điện 2025.
Hoàng Huy gọi vốn 2.000 tỷ cho loạt dự án bất động sản Hải Phòng
Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy lên kế hoạch phát hành thêm hơn 200 triệu cổ phiếu trong năm 2025 để huy động vốn phát triển hai dự án bất động sản lớn tại Hải Phòng.
Thủ tướng: Thiết kế chính sách để phát triển kinh tế tư nhân là không giới hạn
Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là không giới hạn, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo đà tăng trưởng bền vững.
Vì sao Đất Xanh Group cấp thiết tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng?
Nhà sáng lập Đất Xanh Group, Lương Trí Thìn khẳng định tập đoàn sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 10.000 tỷ đồng để trở thành công ty cấp trung và cỡ lớn.
BIM Land khởi động tổ hợp căn hộ phong cách khách sạn SkyM
BIM Land – thành viên BIM Group, khởi động tổ hợp căn hộ cao cấp phong cách khách sạn SkyM tại khu đô thị vịnh biển Halong Marina (Quảng Ninh). Dự án được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho mô hình nghỉ dưỡng – lưu trú – đầu tư ngay tại trung tâm du lịch năng động bậc nhất miền Bắc.
Mùa đại hội chỉ tiến không lùi
Mùa đại hội năm nay chứng kiến các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam thể hiện tinh thần "chỉ tiến không lùi", như lời khẳng định về nội lực quốc gia trước những bất ổn toàn cầu.
V-Green cùng 4 đối tác đầu tư 300 triệu USD làm 63.000 cổng sạc VinFast tại Indonesia
V-Green và các đối tác gồm Chargecore, Chargepoint, Amarta Group và CVS, cam kết đầu tư 300 triệu USD để phát triển hạ tầng trạm sạc tại Indonesia.
Hóa dầu Long Sơn tiếp tục thổi bay nghìn tỷ lợi nhuận của SCG
Được kỳ vọng là dự án chiến lược tại Việt Nam nhưng đến hiện tại, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn đang gây áp lực tài chính lớn cho Tập đoàn SCG.