Ra mắt mô hình đại học số đầu tiên của Việt Nam

Tùng Anh - 08:25, 21/11/2022

TheLEADERĐại học CMC hoạt động với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đất nước.

Ra mắt mô hình đại học số đầu tiên của Việt Nam
Lễ khai giảng khoá 1 đại học CMC

Trước bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giáo dục đại học chính là nơi xuất phát của công cuộc đổi mới, sáng tạo cùng với phát triển một nền kinh tế số, xã hội số, phát triển khoa học - công nghệ. 

Giáo dục đại học là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; cũng là nơi sáng tạo tri thức khoa học - công nghệ cao, đóng vai trò chủ chốt phát triển khoa học - công nghệ đất nước. Mô hình đại học số là lời giải nhân lực cho chuyển đổi số, không chỉ chuyển đổi số ở Việt Nam mà còn tham gia trên toàn cầu.

Đại học CMC được ra mắt ngày 17/11 hướng đến đào tạo nên những thế hệ con người số được khai phóng tư duy, kỹ năng, sáng tạo công nghệ, làm chủ công nghệ và là nguồn nhân lực để tạo nên tương lai số, quốc gia số, thế giới số. 

Để hoàn thành sứ mệnh là đại học số tiên phong hàng đầu Việt Nam, Đại học CMC đặt mục tiêu phát triển từ “Đại học thông minh, đổi mới sáng tạo” trong giai đoạn 2022 – 2032, tới “Đại học nghiên cứu” sau năm 2032. 

Mục tiêu hàng đầu của nhà trường là trở thành một đại học công nghệ với các lĩnh vực đào tạo thế mạnh là khoa học máy tính, hệ thống thông tin, điện tử – viễn thông và các lĩnh vực khác gắn với yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và kinh tế số của cả nước, với quy mô cỡ trung từ 20 đến 30 nghìn sinh viên vào năm 2039.  

Là một thành viên của CMC, Đại học CMC tích cực khai thác thế mạnh của việc sử dụng chung tài nguyên thông tin bằng cách xây dựng tích hợp dữ liệu thống nhất, các nguồn tài nguyên dùng chung, phát triển kho học liệu số, học liệu mở dùng chung; các nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, các hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung... 

Nhà trường ứng dụng hệ thống điều hành trung tâm, hệ thống giám sát lớp học, hệ thống giám sát an ninh, lớp học thông minh, ứng dụng kết nối cho giảng viên-sinh viên qua smartphone,… 

Tất cả các quy trình thủ tục, thi cử đánh giá, học liệu, thư viện điện tử,… đều được chuyển đổi số để đảm bảo tiêu chí: “không giấy tờ, không tiền mặt, không chạm”, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở các hoạt động, từ hệ thống học thuật số hóa, hệ thống nghiên cứu số hóa đến hệ thống thông tin quản lý số hóa và các mặt khác.

Chia sẻ lý do đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đại học, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC cho biết, đã đến lúc CMC cần nhận một trách nhiệm lớn lao hơn, đó là trách nhiệm tham gia vào sự nghiệp trồng người để trả ơn cho đất nước. 

"Đại học CMC hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học số theo tiêu chuẩn quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo ra những con người số - Digital Thinkers để chinh phục thế giới số vì một mục tiêu phát triển xã hội ngày một tốt đẹp hơn, vì một Việt nam hùng cường thịnh vượng", ông Chính nói. 

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông tin tưởng đại học số phiên bản CMC sẽ đào tạo cho đất nước những cử nhân số, kỹ sư số, lãnh đạo số xuất sắc. Đây sẽ là đóng góp quan trọng của Trường Đại học CMC cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Cũng tại lễ ra mắt và khai giảng khóa 1, Đại học CMC đã tổ chức ký kết các văn bản ghi nhớ với các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn CMC, các tổ chức đối tác quan trọng hàng đầu quốc tế, bao gồm: Tung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Học viện Máy tính Kyoto (KCG) Nhật Bản, Trường sau đại học Công nghệ thông tin Kyoto (KCGI) Nhật Bản.

Những ký kết này nhằm triển khai hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, các giải pháp chuyển đổi số, kỹ thuật số, các ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển không gian số; tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên Đại học CMC có cơ hội đẩy mạnh nghiên cứu và trao đổi chuyên môn giữa các nhà nghiên cứu; trao đổi sinh viên ở kỳ thực tập doanh nghiệp tại và các dự án khác. 

Qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng chất lượng đầu ra theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.