3 bộ trưởng cùng giải trình khi chưa có chỗ cá cược thể thao đúng luật

Nhật Hạ - 15:43, 10/08/2022

TheLEADERHiện có ba địa phương gồm Phú Yên, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc đề xuất chủ trương đầu tư trường đua ngựa nhưng đều đang trong giai đoạn nghiên cứu. Đồng thời doanh nghiệp đủ điều kiện tổ chức cá cược cũng chưa có, cộng thêm vướng mắc về pháp lý khiến việc tổ chức cá cược ‘đúng luật’ chưa hoàn thành.

Thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh trấn áp các hoạt động đánh bạc, đánh bạc trên mạng, đạt nhiều kết quả. Riêng nửa đầu năm 2022, các cơ quan đã khởi tố 100 vụ án với 600 bị can.

Tuy nhiên, tình hình vẫn phức tạp do phần lớn máy chủ đặt tại nước ngoài, khó xử lý triệt để, triệt phá đường dây này thì nảy sinh đường dây khác. Việc thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu xử lý các đối tượng cũng khó khăn do độ ẩn danh lớn.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, thời gian tới, bộ sẽ nắm tình hình các trang tổ chức đánh bạc, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, nhất là kẻ cầm đầu. Người dân sẽ được tuyên truyền về các hệ lụy của việc tham gia đánh mạng trên mạng để chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Bộ Công an cũng sẽ phối hợp với cảnh sát các nước trong xử lý đánh bạc và đánh bạc trên mạng, nhất là chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ, phối hợp điều tra.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) đặt vấn đề tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá cược trên mạng đang diễn biến phức tạp, khó lường. Lực lượng công an xử lý nhiều nhưng không thuyên giảm mà ngày càng tinh vi hơn.

Do đó, đã đến lúc phải cho phép thực hiện Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế để quản lý chặt chẽ hơn và thu được thuế, hạn chế tình trạng cá cược trên mạng.

3 bộ trưởng cùng giải trình khi chưa có chỗ cá cược thể thao ‘đúng luật’
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Ảnh: Trang tin Quốc hội

Tại phiên chất vấn trước Quốc hội hôm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế đã được Chính phủ ban hành vào năm 2017. Sau đó, Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện.

Năm 2020, Thủ tướng đã cấp phép chủ trương tổ chức đua ngựa tại trường đua huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc nên việc này chưa thực hiện được, như liên quan đến việc góp vốn của Tổng công ty du lịch Hà Nội.

Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư. Khi dự án đua ngựa, đua chó hoàn thành, Bộ Tài chính sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về đặt cược. Tuy nhiên đến nay, chưa có dự án nào hoàn thành, ông Phớc thông tin.

Hiện có ba địa phương gồm Phú Yên Lâm Đồng, Vĩnh Phúc đề xuất chủ trương đầu tư trường đua ngựa, nhưng đều đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa có hồ sơ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, dù đã có nghị định về cá cược, nhưng Bộ Tài chính và các cơ quan chưa chọn được đơn vị nào để làm đầu mối thực hiện.

“Quan điểm là đã có Nghị định của Chính phủ thì phải thực hiện, nhưng chưa tìm được doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện” ông Lâm nhấn mạnh và khẳng định ủng hộ thực hiện nghị định để giảm bớt tình trạng bất hợp pháp.

3 bộ trưởng cùng giải trình khi chưa có chỗ cá cược thể thao ‘đúng luật’ 1
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Trang tin Quốc hội

Về cá cược thể thao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết Nghị định 06 cho phép thí điểm cá cược thể thao đã được ban hành từ năm 2017. Bộ Tài chính được giao chủ trì, nhưng đây là lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên dù có nghị định nhưng hoạt động này vẫn chưa diễn ra.

Sau khi được thể hiện trong Luật Thể thao năm 2018, Bộ Tài chính tiếp tục được giao chủ trì thực hiện. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xem xét về chuyên môn như quy chuẩn kỹ thuật trường đua, một giải đua; kết nối với các liên đoàn bóng đá để nắm thông tin...

Về vấn đề này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ quy định đặt cược bóng đá quốc tế phải đấu thầu, lựa chọn một doanh nghiệp đứng ra thực hiện kinh doanh. Nhưng việc này lại vướng Luật Đấu đầu, bởi trong luật này không có hình thức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp mà chỉ có đấu thầu dự án hoặc gói thầu của dự án.

Bộ Tài chính đã xin ý kiến bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Tư pháp để sửa Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế và đã trình Chính phủ xem xét nghị định sửa đổi, ông Phớc thông tin.