Công ty nông nghiệp của ông trùm chứng khoán Nguyễn Duy Hưng thua lỗ liên tiếp
Kể từ năm 2014 đến nay, Elcom đã liên tục phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Atani Holdings, công ty công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp.
Thanh khoản trên sàn HOSE giảm gần 10%, VN-Index lại lần nữa chưa thể chính thức chinh phục mốc 1.180 điểm. Còn sàn Hà Nội, hôm nay lại là một phiên giảm điểm.
HOSE - Tâm lý thận trọng
Không hưng phấn như đầu phiên trước đó, sáng nay, chỉ số VN-Index đã giảm 0,24% ngay khi xác định giá mở cửa.
Dường như tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng và ngần ngại khi đổ dòng tiền vào sàn HOSE sáng nay, khi nhiều cổ phiếu được khớp lệnh một cách uể oải, thanh khoản suy giảm mạnh 15% so với sáng qua, bỏ qua thông tin tăng trưởng vĩ mô rất tốt được đưa ra vào chiều qua.
Nổi bật nhất là giao dịch thỏa thuận nội bộ tại khối ngoại của cổ phiếu FPT với 7 triệu cổ phiếu, trị giá 445,2 tỷ đồng.
Sau 5 phút khớp lệnh liên tục, chỉ số VN-Index đã tụt xuống đáy thấp nhất trong ngày ở mức 1.165 điểm, giảm 0,51%.
Khi biểu đồ giá của một số cổ phiếu lớn đã được cải thiện khá tốt như VIC chuyển từ sắc đỏ (giảm 0,71%) sang sắc xanh (tăng 1,77%) một cách nhanh chóng, GAS cũng chuyển màu khá nhanh,… khiến VN-Index vớt đáy thành công, trở lại trên mức tham chiếu kể từ 9h30.
Diễn biến sau đó của VN-Index khá ổn định khi liên tục dao động với biên độ khá hẹp giữa khoảng 1.171 – 1.175 điểm. Trong 30 phút cuối phiên sáng, VN-Index quay đầu giảm mạnh hơn, cho đến lúc nghỉ trưa tạm dừng tại mức 1.169,1 điểm (-0,22%).
Nâng đỡ chỉ số VN-Index sáng nay mạnh nhất là NVL tăng trần với thanh khoản tăng khá mạnh, VIC ăng 0,44%, VJC tăng 0,81%, MSN tăng 0,18%,…
Ngược lại kìm hãm chỉ số này nhiều là đa số cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng gồm VCB sụt giảm mạnh 1,41%, CTG giảm 1,12%, MBB giảm 1,26%, VPB giảm 0,31%, STB giảm 0,65%, cùng với VNM giảm 0,33%, HPG giảm 0,17%, …

Đến phiên chiều, tốc độ khớp lệnh đã trở nên nhanh hơn, VN-Index cũng có những diễn biến khởi sắc trong nửa đầu thời gian, khi chỉ số này tăng mạnh lên gần mốc 1.180 điểm.
Tuy nhiên, sau đó lại tụt nhanh trở lại gần mức tham chiếu và đóng cửa tại mức 1.172,24 điểm, tăng 0,51 điểm (+0,04%).
Thanh khoản giảm hơn 9% so với phiên trước, khối lượng giao dịch đạt 208,5 triệu đơn vị, tương ứng với 6,17 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 120 mã tăng giá, 160 mã giảm giá và 61 mã đứng giá. Trong đó, có 9 mã tăng trần và 9 mã giảm sàn.
Trong top 20 mã chứng khoán có sức ảnh hưởng nhất sàn HOSE, không có mã nào tăng giá tới 2% lúc chốt phiên và có 8 mã tăng trên 1%. Trong khi có tới 7 mã giảm khá gồm VNM giảm 0,94%, VCB giảm 0,7%, SAB giảm 2,01%, CTG giảm 1,68%, MBB giảm 1,12%, MWG giảm 0,7% và FPT giảm 1,01%.
Về khối lượng giao dịch, mã FLC (-1,98%) với lượng giao dịch đạt 20,87 triệu đơn vị, dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là IDI (0%) với 7 triệu đơn vị và STB (-0,97%) đạt gần 6,5 triệu đơn vị.
Trong đó, FPT dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 9,2 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là MBB, REE, VNM.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất vẫn là FPT với 9,2 triệu đơn vị. Theo sau là MBB, E1VFVN30, REE.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 8 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó.
Cụ thể, NBB (CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy, giảm sàn) với hơn 1,2 triệu đơn vị được giao dịch, đây là mức cao nhất mà cổ phiếu này đạt được kể từ đầu năm nay, với 90% khối lượng được khớp lệnh tại mức sàn 19.200 đồng/1 cổ phiếu, tăng 223,4 lần so với khối lượng trung bình 10 phiên trước đó.
Mã DHC (CTCP Đông Hải Bến Tre) tăng 9,6 lần, ITC (CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà) tăng 7,1 lần, VCS (CTCP VICOSTONE) tăng 6,6 lần, DST (CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định) tăng 6,5 lần.
Mã HID (CTCP Đầu tư và Tư vấn Hà Long) tăng 5,1 lần, SRC (CTCP Cao su Sao Vàng) tăng 5 lần, STG (CTCP Kho vận miền Nam) tăng 4,7 lần.
HNX – Thanh khoản rớt 'thảm'
Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, diễn biến của chỉ số HNX-Index hôm nay khá tệ khi liên tục dao động dưới mức tham chiếu. Chỉ số này đóng cửa tại mức 132,56 điểm, giảm 0,73 điểm (-0,55%).

Khối lượng giao dịch giảm ‘thảm’ hơn 1/3 so với phiên trước, đạt hơn 44 triệu đơn vị, tương ứng gần 0,84 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 89 mã tăng giá, 87 mã giảm giá và 57 mã đứng giá.
Tuy VCS (+3,96%) nâng đỡ mạnh cho chỉ số HNX-Index hôm nay, với việc đóng góp 0,438 điểm. Nhưng 3 cổ phiếu lớn khác lại đồng lòng giảm giá khá sâu khiến VCS khó trụ vững là ACB (-1,26%), VCG (-3,33%) và SHB (-1,52%), tạo gánh nặng tới -0,678 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 18 mã tăng giá kịch trần, 14 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB trở lại đứng đầu khi đạt gần 9,7 triệu đơn vị. PVS (+2,31%) theo sau với 7,5 triệu đơn vị, ACB đạt gần 2,3 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, VGC là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 1,5 triệu đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất vẫn là VGC với 1,69 triệu đơn vị.
Trong phiên có mã TCD (CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Vận tải) tăng đột biến về khối lượng giao dịch, tăng 5,3 lần so với khối lượng trung bình 10 phiên trước đó.
Kể từ năm 2014 đến nay, Elcom đã liên tục phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Atani Holdings, công ty công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp.
Sau thông tin Hợp đồng thỏa thuận mua 24 máy bay của Tập đoàn FLC chính thức được ký thì giá cổ phiếu của Tập đoàn này liên tục tăng trần và khối lượng giao dịch liên tục đứng đầu sàn với con số rất lớn.
Sau phiên giảm mạnh gần 20 điểm trước đó, tạo cơ hội cho nhiều nhà đầu tư bắt đáy thì đến hôm nay, VN-Index đã lấy lại hầu như những gì đã mất. Còn sàn Hà Nội, sắc xanh cũng đã trở lại.
Sau giai đoạn bị chi phối bởi tin tức chiến sự tại Trung Đông, giá dầu tăng cao, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn được dẫn dắt nhiều hơn bởi tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và yếu tố vĩ mô trong nước.
Chiến lược của MB đang cho thấy, vai trò của ngân hàng hiện nay không chỉ là đơn vị cấp vốn mà là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp SME.
Ngân hàng số Cake đang từng bước đưa các dịch vụ tài chính số tới gần với người tiêu dùng, thông qua hợp tác với các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.
Dự kiến ngày 10/06/2026, Techcombank sẽ chi hơn 4.960 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
Các chuyên gia chỉ ra nhu cầu bức thiết của việc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống tài chính, tháo gỡ những điểm nghẽn dòng vốn. Khi đó, khu vực kinh tế tư nhân mới có thể đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng kinh tế.
Gemadept đang cho thấy lợi thế không chỉ ở công suất cầu bến, mà ở khả năng xây dựng hệ sinh thái logistics đủ lớn để giữ dòng hàng trong toàn bộ chuỗi vận hành.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình để đạt tiêu chuẩn thị trường mới nổi vào năm 2026, vai trò của các định chế tài chính trung gian trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Sau giai đoạn bị chi phối bởi tin tức chiến sự tại Trung Đông, giá dầu tăng cao, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn được dẫn dắt nhiều hơn bởi tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và yếu tố vĩ mô trong nước.
Chiến lược của MB đang cho thấy, vai trò của ngân hàng hiện nay không chỉ là đơn vị cấp vốn mà là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp SME.
Phía sau mục tiêu tăng trưởng hai con số là phép thử về nội lực của doanh nghiệp Việt trước bước chuyển mình mang tính "sinh tử", đưa nền kinh tế bước vào nhịp tăng trưởng cao.
Đây là một trong số ít đô thị còn lưu giữ đậm nét kiến trúc Đông Dương, từ Nhà hát Lớn Hải Phòng đến những dãy phố cổ với mái ngói, cửa lá sách, tường vàng và các chi tiết thủ công mang tinh thần Pháp – Á giao thoa.
Bước vào giai đoạn sôi động nhất, chiến dịch mừng sinh nhật tuổi 30 của ngân hàng Phương Đông (OCB30) đang dần tăng nhiệt với hàng loạt đặc quyền được triển khai đồng bộ trên nền tảng trực tuyến, quầy giao dịch toàn quốc cùng nhiều điểm chạm ấn tượng khác.