Đất Xanh Miền Trung hợp tác tài chính với VietinBank phát triển dự án Regal Legend

Trần Anh - 10:05, 18/07/2022

TheLEADERĐánh giá tiềm năng của Khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend (Quảng Bình) và uy tín của chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ hàng nghìn tỷ đồng phát triển dự án này.

Đất Xanh Miền Trung hợp tác tài chính với VietinBank phát triển dự án Regal Legend
Dự án Regal Legend Quảng Bình đang được xây dựng

Cuối tháng 7 vừa qua, Công ty Đất Xanh Miền Trung vừa tổ chức giới thiệu dự án Khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend (Quảng Bình) cho các khách hàng tại Singapore. Bên cạnh các tập đoàn bất động sản lớn, Đất Xanh Miền Trung là cái tên hiếm hoi tổ chức hoạt động marketing dự án ở nước ngoài.

Regal Legend Quảng Bình là tên thương mại của dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị Bảo Ninh 1 tại Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”. Đây là khu đô thị phức hợp với quy mô 21 ha do Công ty Đất Xanh Miền Trung đầu tư, gồm 5 tòa tháp cao 30-39 tầng, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, căn hộ ở và khu thấp tầng gồm shophouse, shop villa, nhà liền kề, biệt thự ven hồ.

Dự án có mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, triển khai trong thời gian 2021-2025. Đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất mà Đất Xanh Miền Trung từng triển khai. Trong đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh Thủ Thiêm đã tham gia hợp tác tài chính, tài trợ vốn phát triển dự án trong thời gian 4 năm.

Trên báo cáo tài chính của Công ty mẹ là Công ty Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh hiện cho thấy, các khoản vay dài hạn mới trị giá hơn 1.000 tỷ đồng mới được ghi nhận.

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011, Công ty Đất Xanh Miền Trung là thành viên của Tập đoàn Đất Xanh, ban đầu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực môi giới bất động sản khu vực miền Trung, Đà Nẵng. Bắt đầu từ năm 2016, Đất Xanh Miền Trung chuyển dần sang làm nhà phát triển bất động sản, khởi đầu với các dự án nhà phố. Những năm gần đây, công ty đẩy mạnh phát triển khu đô thị.

Với việc mở rộng sang lĩnh vực chủ đầu tư bất động sản, quy mô của Đất Xanh Miền Trung tăng lên rõ rệt. Giai đoạn 2016 – 2020, công ty đã tham gia phát triển hàng loạt khu đô thị tại miền Trung như dự án Castia Palace, Castia Dragon Regal Pavillon, (Đà Nẵng), Castia Palm, Regal Victoria, Regal Heritage (Quảng Nam), Regal Maison (Phú Yên), Regal Capital (Huế), Regal Legend (Quảng Bình)...

Trong chiến lược tài chính giai đoạn 2021 – 2030, Đất Xanh Miền Trung đặt mục tiêu sở hữu quỹ đất rộng hàng chục nghìn ha, không chỉ tập trung ở miền Trung mà trải dài khắp Việt Nam. Công ty cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1 tỷ USD và tiến hành IPO trên thị trường chứng khoán.

Từ vị thế công ty thành viên khi mới thành lập, đến nay Tập đoàn Đất Xanh nắm giữ gián tiếp khoảng 33% cổ phần Đất Xanh Miền Trung thông qua Công ty Dịch vụ bất động sản Đất Xanh.