Hai trung tâm hồi sức tích cực 1.000 giường bệnh tại TP.HCM đi vào hoạt động

Lam Anh - 09:41, 08/08/2021

TheLEADERHai trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức & Bệnh viện Bạch Mai đặt tại các bệnh viện dã chiến số 13 và số 16 do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư xây dựng đã đi vào hoạt động.

Theo Bộ Y tế, vấn đề chính cần quan tâm nhất của TP.HCM tại thời điểm này là phải cứu chữa được các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch và giảm tỷ lệ tử vong.

Do đó để tăng số giường hồi sức tích cực cho bệnh nhân nặng tại TP.HCM lên 3.000 giường, Bộ Y tế đã thành lập 3 Trung tâm hồi sức tích cực do các bệnh viện hạng đặc biệt tuyến trung ương phụ trách.

Hai trong số 3 Trung tâm hồi sức tích cực đã được triển khai và bàn giao trong thời gian 7 ngày qua để bắt đầu đón bệnh nhân.

Cụ thể, ngày 30/7, Bộ Y tế đã ban hành các quyết định số 3628 QĐ/BYT và số 3640 QĐ/BYT giao Bệnh viện Bạch Mai thiết lập trung tâm Hồi sức tích cực tại bệnh viện dã chiến số 16, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thiết lập trung tâm Hồi sức tích cực tại bệnh viện dã chiến số 13.

Ngay khi có quyết định của Bộ Y tế, hai bệnh viện dã chiến số 13 và số 16 (quy mô 7.500 giường bệnh) do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư xây dựng từ ngày 08/7 từ chức năng dã chiến thu dung đã cấp tốc nâng cấp 1.000 giường thành hai trung tâm hồi sức tích cực tuyến cuối trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức & Bệnh viện Bạch Mai.

Khi đi vào hoạt động, hai trung tâm hồi sức tích cực (quy mô 1.000 giường) và 2 bệnh viện dã chiến (quy mô 6.500 giường) sẽ hoạt động song song.

Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh Covid-19, có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân Covid-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh Covid-19 trong khu vực được phân công.

Để vận hành 2 trung tâm này, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cử các chuyên gia đầu ngành, trong đó có đội ngũ chuyên gia về hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực đã có kinh nghiệm hỗ trợ điều trị Covid-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương… vào làm việc tại 2 Trung tâm hồi sức tích cực này.

Đồng thời, hơn 10 tấn trang thiết bị máy móc, vật tư y tế hiện đại phục vụ cho việc điều trị hồi sức tích cực người bệnh Covid - 19 cũng đã được vận chuyển khẩn cấp đến để lắp đặt tại đây.

Trước đó, Bộ Y tế, Ủy Ban nhân dân TP.HCM cũng đã ban hành các quyết định vv cử nhân sự phụ trách 2 bệnh viện dã chiến và 2 trung tâm hồi sức tích cực này.

Cụ thể, GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức, tại TP.HCM.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Trường, Phó GĐ Bệnh viện Nhiệt đới, kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 13, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tại TP.HCM.

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh Viện Bạch Mai, tại TP.HCM;

Bác sĩ CKII Huỳnh Xuân Nghiêm – Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh Viện Bạch Mai, tại TP.HCM.

Tại Lễ bàn giao, Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh chi sẻ:“Thay mặt cho Ban Lãnh Đạo Thành phố, tôi đánh giá cao và biểu dương các đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công và 2000 công nhân đã làm việc ngày đêm. Đặc biệt là sự đóng góp sức người, sức của của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn thành bệnh viện dã chiến và các trung tâm hồi sức tích cực đúng tiến độ điều ra”.

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh Viện Bạch Mai, tại TP.HCM nói: “Với sự quyết tâm cao, các Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 đã được hình thành như một phép màu. Chúng tôi xin hứa bằng tất cả trình độ, kinh nghiệm chuyên môn, nhiệt huyết để cùng với các đồng nghiệp TP.HCM và các tỉnh bạn để điều trị tốt nhất cho người bệnh Covid-19, đảm bảo mục tiêu tối thượng là làm giảm tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất có thể".

Hình ảnh các Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo TP.HCM, GĐ Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19, Chủ đầu tư tại Lễ bàn giao:

Hai trung tâm hồi sức tích cực 1.000 giường bệnh đi vào hoạt động
Ông Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế và bà Trương Huệ Vân – TGĐ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – Chủ đầu tư
Hai trung tâm hồi sức tích cực 1.000 giường bệnh đi vào hoạt động 1
Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM tại Bệnh viện dã chiến số 16 và Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai tại TP.HCM
Hai trung tâm hồi sức tích cực 1.000 giường bệnh đi vào hoạt động 2
Ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư thành ủy TP.HCM (bên trái), ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM (bên phải) đến thăm Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh Viện Bạch Mai, tại TP.HCM
Hai trung tâm hồi sức tích cực 1.000 giường bệnh đi vào hoạt động 3
Ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư thành ủy TP.HCM (áo trắng giữa), ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM (áo trắng bên phải) đến thăm Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh Viện Bạch Mai, tại Tp.HCM
Hai trung tâm hồi sức tích cực 1.000 giường bệnh đi vào hoạt động 4
GS.TS Nguyễn Quang Tuấn – GĐ Bệnh viện Bạch Mai kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh Viện Bạch Mai, tại TP.HCM và bà Trương Huệ Vân – TGĐ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát