Tài chính
Khi ngân hàng muốn tự kinh doanh bảo hiểm
Lợi ích từ việc hoàn thiện hệ sinh thái, cũng như những khó khăn từ hoạt động bán chéo đang thúc đẩy các ngân hàng thành lập các công ty bảo hiểm của riêng mình.
Ngày 14/10 vừa qua, Techcombank và Manulife Việt Nam chính thức dừng hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (bancassurance). Theo đại diện của ngân hàng, việc chấm dứt hợp tác là do những thay đổi về điều kiện kinh doanh bảo hiểm.
Việc chấm dứt sớm 8 năm hợp đồng có kỳ hạn 15 năm khiến Techcombank chịu thiệt hại khá lớn. Ngân hàng cho biết sẽ bồi thường cho đối tác 1.800 tỷ đồng.
Thông thường, việc chấm dứt đối tác chiến lược giữa ngân hàng với công ty bảo hiểm sẽ là khởi đầu của một thương vụ hợp tác khác – giữa ngân hàng và một đối tác bảo hiểm tiềm năng hơn.
Chẳng hạn, năm 2022, sau khi chi cho bảo hiểm FWD 240 tỷ đồng để chấm dứt hợp tác, ngân hàng ABBank đã nhanh chóng ký kết hợp tác chiến lược với bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam.
Hợp tác mới đi kèm với một khoản hoa hồng mới cho ngân hàng. Cách làm này giúp ngân hàng nhanh chóng kiếm lợi nhuận bù đắp cho khoản bồi thường trước đó.
Tuy nhiên, với trường hợp Techcombank, dù phải chi trả tới 1.800 tỷ đồng cho việc kết thúc hợp đồng sớm, ngân hàng không vội đi tìm đối tác mới.
Thay vào đó, Techcombank quyết định mở công ty bảo hiểm riêng. Ngày 24/10, Công ty CP Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom (TechcomIns) chính thức ra mắt, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm thứ 31 tại Việt Nam.
Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Techcombank góp 11%, tương đương 55 tỷ đồng. Theo kế hoạch, TechcomIns sẽ đi vào hoạt động từ ngày 14/11.
"Chúng tôi rất muốn tham gia sâu hơn vào quá trình ‘sản xuất’ sản phẩm bảo hiểm, chứ không chỉ là đại lý phân phối”, ông Jens Lottner, CEO Techcombank chia sẻ.
Dù vẫn chưa trực tiếp ‘lấn sân’ sang lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ nhưng với việc tự mình thành lập một công ty bảo hiểm, Techcombank cho thấy ý đồ muốn từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính của mình.
Hoàn thiện hệ sinh thái
Đầu năm nay, ngân hàng LPBank chính thức tiếp nhận Bảo hiểm Xuân Thành và đổi tên thành Bảo hiểm LPBank.
Trước đó, từ tháng 8/2020, LPBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với bảo hiểm Xuân Thành và sau 4 năm chính thức sáp nhập vào hệ sinh thái của mình. Trước đó, LPBank hợp tác các sản phẩm bảo hiểm với công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).
Hiện tại, khá nhiều các ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank… đều đã sở hữu một công ty bảo hiểm phi nhân thọ.
Hay trường hợp VPBank, dù vẫn là đối tác độc quyền của bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam tới năm 2029, song năm 2018, VPBank đã tham gia sáng lập công ty bảo hiểm OPES, nắm giữ 11% vốn điều lệ công ty này.
Để tránh xung đột lợi ích với AIA Việt Nam, OPES tập trung vào kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
Với sự trợ giúp từ VPBank, OPES nhanh chóng ký nhiều hợp đồng hợp tác chiến lược với các đơn vị trong hệ sinh thái này như Ngân hàng số YOLO, FE Credit, CommCredit... cùng một số đối tác khác như Be, Tiki.
Đến tháng 11/2022, VPBank tiến hành thâu tóm Bảo hiểm OPES thông qua việc chi gần 600 tỷ đồng để sở hữu 98% vốn điều lệ. OPES trở thành công ty con của VPBank và tham gia vào hệ sinh thái của ngân hàng.
Đến nay, sau 5 năm gia nhập thị trường, OPES ghi nhận tới gần 19 triệu khách hàng và 365 triệu hợp đồng bảo hiểm được thực hiện trực tuyến, định hướng tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm số.
OPES cho biết mình đã nằm trong top 15 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có doanh thu lớn nhất tại Việt Nam. Trong năm 2023, doanh thu của công ty bảo hiểm này đạt hơn 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 160 tỷ đồng.
Lấn sân?
Sự thuận lợi khi lấn sân sang lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có thể thúc đẩy VPBank tiến sâu hơn sang các lĩnh vực bảo hiểm khác.
Bản thân ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank từng chia sẻ việc mua công ty bảo hiểm OPES nằm trong chiến lược của ngân hàng theo hướng trở thành mô hình tập đoàn tài chính.
Các hoạt động bảo hiểm, bao gồm cả nhân thọ và phi nhân thọ là những mảnh ghép cần thiết cho mô hình tập đoàn trong hệ sinh thái.
Dù các ngân hàng lớn đến nay đa phần đều tự bán các sản phẩm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ vẫn là thách thức lớn khi đây là sản phẩm khó bán, cấu trúc phức tạp và khó vận hành.
Các khoản trả trước từ các công ty bảo hiểm nhân thọ khi ký hợp đồng đối tác cũng là điều đáng cân nhắc. Giai đoạn 2019 - 2020, thời kỳ đỉnh cao của bancassurance, nhiều ngân hàng đã thu về hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận ngay lập tức từ các khoản trả trước này.
Mặc dù vậy, những lợi thế kể trên đang dần giảm sút. Trong hai năm nay, doanh thu bancassurance bị sụt giảm khá mạnh sau một số vụ việc ồn ào liên quan đến kênh phân phối này và cơ quan quản lý đã đẩy mạnh thanh tra, siết lại hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.
Kết luận thanh tra được Bộ Tài chính công bố tháng 7/2023 đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ qua kênh bancassurance (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife và Sunlife) cho thấy, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng chiếm tới 50% số lượng hợp đồng và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ mới.
Tuy nhiên, tỷ lệ huỷ hợp đồng của khách hàng sau năm đầu tiên lên đến 70%. Điều này tác động trực tiếp tới nguồn thu của các ngân hàng.
Chẳng hạn, lãnh đạo ngân hàng MB cho biết, mảng kinh doanh bảo hiểm khó hồi phục trong năm 2024. Trước đó, MB ghi nhận doanh thu bán bảo hiểm giảm 5% trong quý II/2024 và giảm đến 19% trong cả năm 2023.
Tương tự, SeaBank ghi nhận doanh thu từ dịch vụ đại lý bảo hiểm năm 2023 giảm tới 73% so với năm 2022, chỉ đạt 144,7 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán MB nhận định, với những quy định mới thắt chặt hoạt động bán bảo hiểm, trong năm 2024 cũng như những năm tới, hoạt động bancassurance sẽ được quản lý chặt chẽ hơn, từ đó khiến tốc độ tăng trưởng thu nhập kênh này của các ngân hàng chậm lại so với giai đoạn 2019-2021.
Các chuyên gia cũng đánh giá, trong ngắn hạn, ngành ngân hàng còn phải đối diện với những khó khăn từ hoạt động bancassurance, do đó nguồn thu từ mảng kinh doanh bảo hiểm cần thêm thời gian mới có thể hồi phục.
Khi lợi ích thu về không như ý, việc thay đổi hoàn toàn có thể diễn ra. Trên thực tế, trong quá khứ, Techcombank cũng từng có tham vọng thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ của riêng mình.
Năm 2016, Techcombank từng lấy ý kiến cổ đông về việc thành lập công ty Bảo hiểm nhân thọ sở hữu 100% vốn, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Kế hoạch này đến nay vẫn chưa thực hiện, song hoàn toàn có thể khởi động lại khi thời điểm thích hợp.
Manulife Việt Nam và Techcombank ngưng hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền
Hơn 64.000 tỷ đồng chi trả quyền lợi bảo hiểm từ đầu năm
Dự kiến, mức chi trả bồi thường trong năm nay có thể tăng vọt trong bối cảnh người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Yagi.
Mùa tất bật 'lạ thường' của ngành bảo hiểm
Nhân lực ngành bảo hiểm đang được huy động tối đa nhằm nỗ lực khắc phục các tổn thất, thiệt hại của tổ chức và cá nhân trong bão số 3.
Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi là thành tựu quan trọng
Những thay đổi trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mới đây nhấn mạnh vai trò quan trọng của an sinh xã hội trong nỗ lực hài hoà phát triển kinh tế với đảm bảo công bằng xã hội.
Bất động sản cởi trói, nợ xấu ngân hàng thoái lui
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.
Dòng vốn ngoại chực chờ đảo chiều, chứng khoán đón sóng tăng
Xu hướng bán ròng của khối ngoại tại thị trường Việt Nam được kỳ vọng sẽ dần hạ nhiệt với những thông tin tích cực tới từ chính sách vĩ mô, xu hướng dòng tiền.
Ngân hàng lại chạy đua tăng vốn
Để đáp ứng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và nhu cầu vốn lớn của nền kinh tế, nhiều nhà băng năm nay tiếp tục đưa ra các kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ.
Sự bứt phá của ngân hàng mở đầu làn sóng nhận sáp nhập và tầm nhìn chiến lược trước thời cuộc
Chỉ trong vòng 3 tháng, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất việc chuyển giao 4 ngân hàng yếu kém, tất cả đều đã được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2015. Trước đó, nhiều thương vụ nhận sáp nhập đã được thực hiện thành công làm tiền đề cho việc thúc đẩy chủ trương này.
Chứng khoán Đông Nam Á về vực sâu, Việt Nam giữ phong độ vượt trội
Niềm tin trở lại đã giúp cải thiện thanh khoản của thị trường chứng khoán liên tục trong nhiều tuần qua và kéo VN-Index vượt mốc 1.300 điểm.
Những chướng ngại trên con đường bứt phá của kinh tế Việt Nam
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Tập đoàn Bamboo Capital có tân chủ tịch hội đồng quản trị
Người được coi là cầu nối trong các dự án liên doanh, hợp tác quốc tế là ông Tan Bo Quan vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital.
Nhựa và cao su trước thách thức xanh hóa
Các ngành nhựa và cao su đang chủ động xanh hóa, áp dụng kinh tế tuần hoàn để đáp ứng yêu cầu thị trường cũng như các quy định của pháp luật.
Doanh nghiệp logistics đối mặt áp lực phải xanh hoá
Logistics xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nếu không chuyển đổi doanh nghiệp ngành này sẽ bị loại khỏi “sân chơi” toàn cầu.
Chương mới của làn sóng đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Bất động sản cởi trói, nợ xấu ngân hàng thoái lui
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.
Sở hữu 'thần dược', The Komorebi dẫn đầu xu hướng sống nghỉ dưỡng xa xỉ gắn với chăm sóc sức khỏe
Tại phân khu phong cách Nhật The Komorebi (Vinhomes Royal Island, Hải Phòng), đặc quyền tắm khoáng nóng Onsen suốt bốn mùa mang đến cho cư dân trải nghiệm nghỉ dưỡng đỉnh cao ngay tại nhà, đồng thời đưa phân khu trở thành điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe tại miền Bắc.