Thỏa thuận TPP 11 sẽ được ký kết vào tháng 3 có gì khác?
Vào ngày 21/2, New Zealand đã công bố phiên bản cuối cùng của TPP-11. Theo đó, 11 nước tham gia dự kiến sẽ đặt bút ký kết vào ngày 8/3 tới tại Chi Lê.
Hoa Kỳ phải chấp nhận thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) như hiện tại nếu họ mong muốn tham gia lại hiệp định thương mại này, Tổng thống Chile Michelle Bachelet trao đổi với Nikkei trong chuyến thăm Tokyo vừa qua.
Vào ngày 21/2, New Zealand đã công bố phiên bản cuối cùng của TPP-11. Theo đó, 11 nước thành viên của hiệp định, với tên gọi mới là Hiệp định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP, dự kiến sẽ đặt bút ký kết vào ngày 8/3 tới tại Chile.
Trước đó, tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi TPP vào tháng 1/2017, ngay sau khi ông lên nắm quyền.
"Thỏa thuận cuối cùng sẽ làm thỏa mãn các bên", bà Bachelet nói. Khi chính thức có hiệu lực, hiệp định sẽ bao gồm 11 quốc gia chiếm 13% GDP toàn cầu và mang đến thông điệp về "nền kinh tế mở" và "sự hội nhập của các nước là rất quan trọng", bà nói.
Cũng theo bà Bachelet, Chile sẽ hoan nghênh Hoa Kỳ trở lại TPP bởi nếu có sự hiện diện của Washington, thỏa thuận gồm 12 nền kinh tế chiếm gần 40% GDP toàn cầu sẽ có nhiều ảnh hưởng. "Nhưng vẫn còn phải nhìn nhận liệu người Mỹ có sẵn sàng tham gia cuộc chơi hay không", bà nói thêm.
Gần đây, tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn tham gia lại vào TPP nếu Hoa Kỳ có thể có một thỏa thuận tốt hơn. Tuy nhiên, bà Bachelet cho rằng "có thể không chấp nhận được việc phải bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0". Các quốc gia khác "đã làm việc cả năm" để điều chỉnh và củng cố các điều khoản của TPP 11, và Hoa Kỳ sẽ phải chấp nhận những điều kiện đó, bà nói.
Bà Bachelet hy vọng đất nước của mình sẽ phê chuẩn TPP 11 trong năm nay. Người sẽ kế nhiệm bà và nhậm chức vào ngày 11/3 tới, ông Sebastian Pinera, là một người đứng về tự do thương mại. Điều này sẽ đóng góp một yếu tố thuận lợi cho hiệp định.
Vào ngày 21/2, New Zealand đã công bố phiên bản cuối cùng của TPP-11. Theo đó, 11 nước tham gia dự kiến sẽ đặt bút ký kết vào ngày 8/3 tới tại Chi Lê.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông sẽ cân nhắc lại Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) nếu như Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận "đáng kể hơn". Thế nhưng mọi việc giờ đã quá muộn để quốc gia này có thể đàm phán một thỏa thuận mới.
Đào tạo và phát triển (L&D) đang thoát khỏi vai trò một phòng ban hỗ trợ để trở thành bộ phận chiến lược mang tính tinh gọn, thông minh và gắn liền với hiệu quả kinh doanh.
Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Vietnam Airlines trong quý III đều đạt và vượt kế hoạch, khẳng định năng lực tài chính vững vàng và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.
Sự kiện là một phần trong chuỗi “Made For Trade Live” – diễn đàn toàn cầu do DMCC triển khai thường niên, quy tụ các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia từ nhiều quốc gia nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ tới các sân bay Huế, Đà Nẵng và Chu Lai.
Giải thưởng “Vì tương lai xanh 2025” được xem là dấu mốc đáng ghi nhận trong định hướng phát triển của KSB, khi từng bước điều chỉnh hướng đi theo tinh thần “bền vững từ gốc”, bước chuyển đổi nhằm đồng hành cùng xu thế phát triển thịnh vượng và bền vững.
Là thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, luôn tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo nhằm nâng chuẩn chất lượng, Vinamilk mang đến Hội chợ mùa thu 2025 các sản phẩm mới, lan tỏa giá trị thương hiệu Việt Nam, thu hút đông đảo người tiêu dùng.
Với những nỗ lực tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển nhà ở hợp túi tiền, góp phần kiến tạo các khu đô thị đáng sống cho hàng nghìn gia đình Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long đã đạt giải thưởng "Nhân vật bất động sản của năm".