Tài chính
Ngành bất động sản nỗ lực cơ cấu nợ trái phiếu
Hoạt động mua lại trước hạn đang diễn ra khá sôi động trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tập trung ở lĩnh vực bất động sản.
Sôi động làn sóng trả nợ trước hạn
Mới đây, Công ty CP Sonadezi Châu Đức vừa thông qua phương án mua lại toàn bộ lượng trái phiếu riêng lẻ đã phát hành trong năm 2021.
Theo đó, “ôm trùm” bất động sản khu công nghiệp phía Nam dự kiến sẽ chi 200 tỷ đồng để mua lại khoản nợ trái phiếu cuối cùng đang lưu hành này tính đến cuối quý III/2024 nhằm sắp xếp lại nguồn vốn.
Công ty sẽ chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện quyền vào ngày 24/12 sắp tới. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu dự kiến là 08/01/2025.
Từ đầu năm tới nay, Sonadezi Châu Đức đã huy động được gần 1.200 tỷ đồng vốn cổ phần từ cổ đông hiện hữu, qua đó có thêm nguồn lực để tái cơ cấu các khoản nợ vay tài chính và thanh toán trái phiếu.
Động thái trên của Sonadezi Châu Đức diễn ra trong bối cảnh làn sóng tất toán nợ trái phiếu của nhiều doanh nghiệp bất động sản đang được đẩy mạnh.
Trước đó, ngày 22/10, Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản
Dream City Villas đã công bố tất toán trước hạn lô trái phiếu trị giá 2.300 tỷ
đồng, qua đó chính thức không còn dư nợ trái phiếu dù công ty vẫn đang kinh
doanh thua lỗ.
Trước đó, một số “ông lớn” bất động sản khác cũng đã sạch nợ trái phiếu bao gồm Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt, Công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia…
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2023, doanh nghiệp đã mua lại trước hạn hoặc thanh toán đúng hạn tổng cộng hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu.
Hay như trường hợp của Công ty TNHH Phát triển bất động sản
Cát Liên Hoa
vừa chi tổng cộng 640 tỷ đồng mua lại
toàn bộ phần gốc của hai lô trái phiếu đang lưu hành, sớm trước hạn từ 1-2 năm.
Tiền thân là Công ty TNHH Địa ốc No Va ra đời năm 2020, Cát Liên Hoa từng được Chứng khoán VPS thu xếp phát hành sáu lô trái phiếu có giá trị gần 2.000 tỷ đồng trong năm 2021.

Trong khi đó, do chưa thể sắp xếp đủ nguồn lực cho việc tất toán nợ trái phiếu, nhiều doanh nghiệp nỗ lực thanh toán từng phần các lô trái phiếu hiện hữu.
Dù chỉ còn chưa tới 25 tỷ đồng tiền mặt, Công ty CP Đầu tư Hải Phát đã công bố kế hoạch chi tổng cộng 153,8 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu có tổng trị giá 250 tỷ đồng phát hành ngày 28/10/2021.
Trong năm nay, Hải Phát đã nhiều lần mua lại trái phiếu trước hạn, với tổng giá trị gần 700 tỷ đồng, hiện còn bốn lô trái phiếu đang lưu hành.
Một số công ty địa ốc khác như Công ty CP Tandoland, Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản S-Homes, Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Vạn Hương… cũng đang thu xếp vốn và từng bước mua lại trái phiếu trước hạn.
Áp lực trái phiếu đến hạn vẫn cao
Mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có những biến chuyển mới với hoạt động phát hành và mua lại trước hạn diễn ra khá sôi động,
song số liệu từ các tổ chức phân tích cho thấy áp lực đáo hạn trái
phiếu doanh nghiệp vẫn sẽ ở mức cao trong những tháng cuối năm, đặc biệt ở nhóm công ty bất động sản vốn có hồ sơ tín nhiệm yếu.
Theo đó, VNDirect ước tính tổng dư nợ
trái
phiếu doanh nghiệp
riêng lẻ của hơn 80 doanh nghiệp chiếm
khoảng 190.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 18,6% dư nợ
trái
phiếu doanh nghiệp
riêng lẻ toàn
thị trường.
Hãng chứng khoán này cho rằng, sau khi hạ nhiệt nhẹ trong quý III, áp lực đáo hạn sẽ tăng mạnh trở lại trong quý IV với khoảng gần 77.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn quý cuối năm, tăng gần gấp đôi so với quý trước.
Nhóm bất động sản có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 35,8% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn, tương ứng giá trị hơn 27.500 tỷ đồng.
Trong khi đó, số liệu từ VIS Rating cho thấy, quý IV/2024 sẽ có khoảng 22.000 tỷ đồng trái phiếu do các chủ đầu tư bất động sản phát hành sẽ đáo hạn, phần lớn đã chậm trả gốc, lãi trong các kỳ trước.
Trong đó, khoảng 13.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong quý IV/2024 đã chậm trả nợ gốc, lãi vào năm 2023 và đã đàm phán thành công với các trái chủ để gia hạn thanh toán sang năm tiếp theo. Những trái phiếu này được phát hành bởi các công ty liên quan đến các tập đoàn bất động sản lớn như Vạn Thịnh Phát, Novaland, Hưng Thịnh và Sunshine.
Số còn lại 9.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành bởi 11 công ty. Trong đó, VIS Rating đánh giá có 7 công ty có hồ sơ tín dụng yếu và có rủi ro cao, chủ yếu là các công ty không có hoạt động kinh doanh có liên hệ với các tập đoàn bất động sản, không có doanh thu hoạt động và nguồn tiền rất ít.
Các tổ chức phát hành có rủi ro cao này sẽ cần dựa vào hỗ trợ thanh khoản từ các công ty liên quan hoặc tìm kiếm sự chấp thuận của các trái chủ để gia hạn thanh toán nhằm tránh việc chậm trả gốc, lãi trái phiếu.
Mặc dù vậy, khả năng thanh toán nợ của các chủ đầu tư sẽ bắt đầu cải thiện từ mức yếu của năm 2023-2024 với triển vọng tích cực về doanh số bán dự án mới và dòng tiền.
Ngoài ra về mặt pháp lý, với hơn 20 thông tư và nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023 được ban hành hoặc có hiệu lực trong quý III/2024 sẽ đẩy nhanh việc phát triển dự án và bán hàng vào năm 2025.
Các nỗ lực của Chính phủ trong việc đẩy nhanh phê duyệt
pháp lý cho các dự án bất động sản nổi bật từ đầu 2024 đã dẫn đến sự gia tăng
các dự án được cấp phép mới và đủ điều kiện bán hàng trong quý III/2024.
Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp gia tăng trong quý IV
VinFast phát hành thêm 4.000 tỷ đồng trái phiếu
Như vậy, VinFast đã phát hành thành công tổng cộng 6.000 tỷ đồng từ trái phiếu với lãi suất 13,5%/năm chỉ trong tháng 10.
DIC đổi kế hoạch trả nợ trái phiếu, ưu tiên cho dự án
Trong kế hoạch điều chỉnh về sử dụng vốn cổ phần huy động thêm, DIC đã chuyển một phần tiền định để trả nợ trái phiếu sang cho dự án Vị Thanh.
Nam Long tiếp tục 'đảo nợ' 1.000 tỷ đồng trái phiếu
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Nam Long phải phát hành trái phiếu để “đảo nợ” trong năm 2024.
Vì sao lạm phát, tỷ giá tăng vọt nhưng giới chuyên gia tin rằng 'không đáng ngại'?
Dù chịu nhiều áp lực từ vĩ mô và bất ổn địa chính trị, giới chuyên môn cho rằng áp lực giá cả và tỷ giá sẽ sớm hạ nhiệt vào cuối năm 2025.
Đằng sau làn sóng đưa ‘gà đẻ trứng vàng’ ra công chúng của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam
Làn sóng các doanh nghiệp lớn đua nhau IPO, đưa tài sản quan trọng của mình ra công chúng nằm ở yếu tố thời điểm, khi nhiều điều kiện thuận lợi hội tụ.
Vì sao 'Sinh Lời Tự Động' là xu hướng tất yếu của ngành ngân hàng hiện đại?
Sản phẩm "Sinh Lời Tự Động" không chỉ giúp người Việt quản lý dòng tiền một cách an toàn, linh hoạt 24/7, tối ưu giá trị và trải nghiệm mà còn cho thấy chiến lược khác biệt “lấy khách hàng là trọng tâm” của Techcombank.
Sôi động mua bán trái phiếu bất động sản
Tiền gốc và lãi trái phiếu đến hạn trong bốn tháng cuối năm ước tính lên đến 109 nghìn tỷ đồng, chủ yếu ở nhóm bất động sản.
Nâng quy mô gói tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản lên 185.000 tỷ đồng
Chương trình này mở rộng đối tượng vay vốn cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong ngành với lãi suất ưu đãi hơn.
Tín chỉ carbon và cơ hội 1,9 tỷ USD
Tín chỉ carbon có thể đem về nguồn thu 1,9 tỷ USD mỗi năm, đóng góp 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng GDP cho Việt Nam theo kịch bản giá cao.
Tại sao cần phát triển công nghệ AI của riêng Việt Nam?
Công nghệ AI giờ đây giống như một mặt trận, mà nếu Việt Nam không sớm có chủ quyền sẽ khó phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia.
Doanh nghiệp với AI và Data: Chiến lược khôn ngoan là 'âm thầm hành động'
Thay vì chạy theo tuyên bố “AI-first”, lựa chọn khôn ngoan là thực hiện các dự án nhỏ, đo lường tác động và song song chuẩn hoá hạ tầng.
Sóng đầu cơ thổi giá nhà ở
Bên cạnh vướng mắc pháp lý khiến nguồn cung tắc nghẽn, đẩy giá chung cư tăng cao, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, nhiều doanh nghiệp chủ ý nâng giá bán để gia tăng lợi nhuận.
Xu hướng lãnh đạo mới: Giám đốc tài chính am hiểu về ESG
Trong dòng chảy thực hành ESG, một xu hướng lãnh đạo mới đang được hình thành là sự xuất hiện của các giám đốc tài chính có sự am hiểu về phát triển bền vững.
Vì sao lạm phát, tỷ giá tăng vọt nhưng giới chuyên gia tin rằng 'không đáng ngại'?
Dù chịu nhiều áp lực từ vĩ mô và bất ổn địa chính trị, giới chuyên môn cho rằng áp lực giá cả và tỷ giá sẽ sớm hạ nhiệt vào cuối năm 2025.
Cam kết chung tăng cường thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư Việt - Anh
Đẩy mạnh cam kết chung trong thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường hợp tác xuyên biên giới và khai phá các cơ hội thương mại, đầu tư mới giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.